Nguyễn Minh Ngọc Hà Dream as if you'll live forever. Live as if you'll die today. - James Dean -

9 điều chúng ta được học ở trường đã được chứng minh là sai bét nhè

Đăng 7 năm trước

9 điều chúng ta được học ở trường đã được chứng minh là sai bét nhè. Đó là những điều gì? Hãy cùng Ohay vén bức màn bí mật ngay hôm nay.

Khi còn bé, chúng ta hầu như tin bất cứ điều gì chúng ta nghe hoặc thấy, đặc biệt nếu đó là lời nói của bố mẹ và thầy cô. 

Tuy nhiên, khi lớn lên chúng ta lại phát hiện ra có một số kiến thức mà chúng ta được giảng dạy đã lỗi thời, thậm chí còn sai từ lúc ban đầu! 

Dưới đây là 9 điều chúng ta được học ở trường đã được chứng minh là sai bét nhè.

1. Van Gogh cắt tai mình vì ông phải chịu đựng những vấn đề tinh thần nghiêm trọng.

Sự thật là...

Trước hết, họa sĩ không mất toàn bộ tai mà chỉ mất một dái tai. Thứ hai, nhiều sử gia tin rằng Van Gogh không thực sự tự cắt tai mình mà là bị cắt bởi một người bạn tên là Paul Gauguin trong một cuộc ẩu đả.

2. Tắc kè hoa đổi màu để ẩn thân.

Sự thật là...

Chúng đổi màu tùy thuộc vào tâm trạng hiện tại và khi quá nóng chúng sẽ chuyển sang màu sáng hơn hay khi quá lạnh chúng sẽ chuyển sang màu tối hơn để điều chỉnh nhiệt độ.

3. Christopher Columbus đã khám phá ra Bắc Mỹ.

Sự thật là...

Người Viking đã khám phá từ rất lâu trước đó, cụ thể là Leif Erikson, một nhà thám hiểm từ Iceland. Có bằng chứng khảo cổ học cho thấy Erikson đã thành lập một khu định cư trong lãnh thổ Canada đương thời.

4. Những vùng khác nhau của lưỡi sẽ cảm nhận những mùi vị khác nhau.

Sự thật là...

Mỗi nụ vị giác trên toàn bộ bề mặt lưỡi có thể nhận biết bất kỳ mùi vị gì.

5. Newton đã đưa ra định luật hấp dẫn khi một quả táo rơi xuống đầu ông.

Sự thật là...

Quả táo rơi xuống bên cạnh và Newton đã nảy sinh ra ý tưởng trong lúc quan sát nó rơi.

6. Không có trọng lực trong không gian.

Sự thật là...

Ngay cả những vùng xa hẳn bên ngoài khí quyển, bất kỳ đối tượng nào cũng bị ảnh hưởng bởi vi trọng lực.

7. Thomas Edison đã phát minh ra bóng đèn điện.

Sự thật là...

Các loại bóng đèn khác nhau đã được nhiều người phát minh trước Edison. Tuy nhiên, ông đã mua một số bằng sáng chế và với đội ngũ của mình, ông đã đưa ra cách để làm cho bóng đèn liên tục thắp sáng.

8. Ở trường, Einstein gặp rắc rối với các môn khoa học chính xác (như Toán).


Sự thật là...

Ông rất giỏi Toán. Vì quá thông minh nên ông nghĩ rằng thật lãng phí thời gian để ngồi học những lớp ấy.

9. Kim cương là vật chất cứng nhất trên trái đất.

Sự thật là...

Không còn đúng nữa. Các nhà khoa học đã phát hiện một số chất thậm chí còn cứng hơn cả kim cương. Ví dụ, chất có tên gọi lonsdaleite cứng hơn kim cương 58%.

Theo Brightside

Ngọc Hà - Ohay TV

Xem thêm: 

Chủ đề chính: #những_điều_thú_vị_trong_cuộc_sống

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn