Giáo Sư Mặt Ngựa

9 loài thú cưng siêu đắt có giá từ vài trăm triệu tới bạc tỷ

Đăng 3 năm trước
9 loài thú cưng siêu đắt có giá từ vài trăm triệu tới bạc tỷ

01.Chó ngao Tây Tạng:

Chó ngao Tây Tạng là một trong những loài đắt nhất mà bạn có thể nghĩ đến để làm thú cưng. Mức giá của nó thậm chí có thể lên tới hơn nửa triệu USD (582 000 USD - khoảng hơn 13 tỷ đồng) và là một trong những loài chó lớn nhất thế giới. Chó ngao Tây Tạng có nhiều màu lông khác nhau như đen, nâu, đỏ và xám. Mặc dù vậy, màu trắng tinh khiết mới là hiếm thấy nhất. Loài chó này nổi bật ở việc không có mùi như các loài chó khác, đồng thời nó cực kỳ hữu dụng với mục đích bảo vệ. Người ta nói rằng có những con chó ngao thậm chí đã giết cả hổ khi chúng đe dọa đàn gia súc.

Mặc dù chó ngao Tây Tạng thuần chủng rất đắt nhưng hiện nay chúng đã được nhân giống nhiều nên giá đã giảm đi đáng kể. Ở Việt Nam hiện nay bạn cũng có thể mua những con chó ngao Tây Tạng không thuần chủng với giá khá rẻ: khoảng từ 20 đến 40 triệu đồng.

02.Sư tử trắng:

Sư tử trắng có thể được tìm thấy song rất hiếm tại các khu vực hoang dã thuộc Nam Phi. Theo báo cáo của Tổ chức bảo vệ sư tử trắng toàn cầu, hiện chỉ có khoảng 300 cá thể này còn tồn tại. Do vậy, mức giá của nó cũng leo lên tới 138 000 USD (khoảng 2,8 tỷ đồng).

03.Chim Toucan:

Loài chim này có thể được tìm thấy ở rất nhiều khu vực khác nhau như Trung, Nam Mỹ, Caribbean và Nam Mexico. Chúng nổi tiếng nhất ở chiếc mỏ lớn rực rỡ đầy màu sắc với hơn 40 loài trong cùng một họ. Bên cạnh đó, mặc dù hơi ngắn song đôi chân của nó cực kỳ khỏe. Toucan hiện được bán với giá khoảng 5000 USD, thậm chí leo lên tới 10 000 USD nếu có chiếc mỏ thật đẹp.

04.Ngựa Ả Rập:

Đây là một giống ngựa lâu đời nhất, nổi tiếng với tốc độ, tinh tế, độ bền, và khung xương mạnh mẽ. Ngựa Ả Rập là chủng loài ngựa lâu đời và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đối với các dòng ngựa trên khắp thế giới, nó vượt trội về vẻ đẹp quý tộc. Một con ngựa Ả Rập có thể có giá tới 2,3 tỷ đồng.

05.Khỉ De Brazza:

Loài khỉ De Brazza hay còn được gọi là khỉ đầm lầy sinh trưởng ở các khu vực ngập nước thuộc Trung Phi. Tên của chúng được đặt theo nhà thám hiểm người Pháp Pierre Savorgnan de Brazza, chúng rất khó phát hiện hành tung nhờ khả năng lẩn trốn thiên tài. Hiện mức giá của mỗi con khỉ này là 7000 – 10 000 USD, chúng có thể sống tới 22 năm.

06.Chó Pomeranian mini:

Pomeranian đã là một giống chó nhỏ nhưng Pomeranian mini lại còn nhỏ hơn nữa. Thậm chí có chú chó Pomeranian mini nhỏ đến mức có thể đựng vừa trong một tách trà. Những chú chó với lông xù, tròn như cục bông khiến ai cũng phải trầm trồ vì sự đáng yêu quá mức của chúng. Tuy nhiên giá tiền của những “cục bông di động” này không nhỏ chút nào, bạn sẽ phải trả số tiền lên tới 14 000 USD (khoảng 320 triệu đồng) cho mỗi con.

07.Vẹt đuôi dài lam tía Hyacinth Macaw:

Có giá khoảng 14.000 USD, loài vẹt đuôi dài Hyacinth Macaw được xem là loài vẹt lớn nhất thế giới. Chúng có nguồn gốc từ vùng phía đông và vùng trung tâm của Nam Mỹ. Tuy nhiên số lượng trong tự nhiên của loài vẹt này đã giảm mạnh do sở thích nuôi chim cảnh của con người. Điểm đặc biệt ở Hyacinth Macaw là có chiếc mỏ rất cứng, có khả năng mổ xuyên qua cả vỏ dừa.

08.Mèo Savannah:

Savannah là một giống lai giữa linh miêu đồng cỏ (Serval) và mèo nhà. Những con mèo Savannah thường được so sánh với chó khi nói đến độ trung thành với chủ, và chúng cũng cực kỳ thông minh. Giá của giống mèo này có thể lên đến hơn 50 000 USD (khoảng 1,2 tỷ đồng).

09.Mèo Ashera:

Đây có lẽ là giống mèo đắt nhất và quý hiếm nhất trên thế giới. Ashera là giống lai giữa linh miêu đồng cỏ châu Phi, mèo rừng châu Á và một giống mèo nhà. Chúng rất thông minh, đáng yêu và trung thành. Tuy nhiên tính xác thực của giống loài này đang bị thách thức. Một vài con mèo Ashara sau khi xét nghiệm DNA hóa ra lại là mèo Savannah.

Chủ đề chính: #thú_cưng

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn