Chút chít Hòa đồng, nhiệt tình, tưng tửng ^^

9 nguyên tắc an toàn cho trẻ mà mỗi bậc phụ huynh đều nên biết

Đăng 6 năm trước

Sự va chạm và những vết bầm tím là một phần không thể tránh được khi trẻ chơi đùa. Tuy nhiên bạn có thể hạn chế được phần nào những thương tích cho trẻ nếu thực hiện đúng 9 nguyên tắc an toàn sau.

1. An toàn khi ngủ

  • Nên để trẻ nằm ngửa lưng khi ngủ vì ở tư thế này thì toàn bộ các phần cơ trên người trẻ đều được thả lỏng, áp lực lên nội tạng như: tim, dạ dày, đường ruột và bàng quang... là rất ít. Trên thực tế, từ năm 1992, khi một khuyến cáo chính thức thay đổi từ "ngủ nằm sấp" sang "ngủ ngửa lưng", tỷ lệ tử vong do hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS) ở các nước Tây Âu đã giảm 3 lần. 
  • Một tấm nệm chắc, đàn hồi với dây chun chắc chắn và chiếc chăn mỏng là tất cả những gì bạn cần để cho trẻ ngủ. Tuyệt đối không sử dụng chăn mềm có ren vì những sợi ren khi rơi vào miệng có thể chặn đường hô hấp của trẻ.
  • Khoảng cách giữa các thanh chắn cũi thích hợp nhất là khoảng cách 1 lon coca. Khoảng cách này là tối ưu để trẻ không bị mắc kẹt giữa các thanh. 
  • Khi trẻ ngủ, cha mẹ không nên quàng khăn hoặc mặc quần áo, mũ có dây buộc, dây kéo cho trẻ, đồng thời không cho trẻ ngậm ti giả.

2. Phòng tránh ngã và chấn thương

  • Cài đặt hệ thống cửa an toàn cho ngôi nhà của bạn. Cầu thang trong nhà cần chắc chắn và đảm bảo an toàn từ bậc trên cùng cho đến bậc cuối cùng. 
  • Để trẻ tránh xa khi bạn đang sử dụng ghế cao hoặc vận chuyển thứ gì đó. 
  • Nếu trẻ đang tập đi, cần chú ý quan sát và giúp trẻ tránh xa cầu thang, thiết bị sưởi ấm và dây treo. 
  • Cửa sổ trong nhà của bạn cần được lắp đặt các thanh an toàn cũng như gắn các thiết bị báo động trong các trường hợp hỏa hoạn. 
  • Đảm bảo đồ nội thất nhà bạn luôn chắc chắn, không mục nát, hư hỏng để tránh chúng có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào, đặc biệt là các tủ cao.

3. Phòng tránh trẻ bị ngạt

  • Đảm bảo rằng đồ chơi của trẻ không chứa những chi tiết nhỏ mà trẻ có thể tháo hoặc xé ra và nuốt. 
  • Chế độ ăn uống của trẻ dưới 5 tuổi không nên chứa những thức ăn cứng hình tròn như xúc xích lát, hạt nhân, kẹo cứng, nho và ngô. 
  • Đặt giường cũi, đồ chơi và đồ đạc của trẻ tránh xa các ổ cắm và dây điện. 
  • Trong giai đoạn bò, trẻ có xu hướng nhặt mọi thứ và bỏ vào miệng. Vì vậy, cha mẹ cần theo học một khóa hô hấp nhân tạo để thực hiện CPR khi cần.

4. An toàn với lửa

  • Giấu diêm, bật lửa và những vật dụng có thể tạo ra lửa ở những vị trí trẻ không phát hiện được. 
  • Không vừa trông trẻ vừa nấu ăn.
  • Đặt bàn là và máy sấy tóc sau khi sử dụng ở một nơi an toàn. 
  • Để thức ăn nóng vừa mới nấu xong xa tầm với của trẻ. 
  • Không nên để trẻ ngồi lâu bên lò sấy hoặc lò sưởi nóng. Nếu có điều kiện hãy cài đặt một hàng rào bảo vệ xung quanh lò.
  • Cài đặt một thiết bị báo động khói ở nhà - nó giúp làm giảm nguy cơ tử vong trong một vài trường hợp.

5. Phòng tránh trẻ bị ngộ độc

  • Nếu bạn nghi ngờ rằng trẻ đã nuốt phải chất nguy hiểm nào đó thì đừng cố gắng làm cho trẻ nôn ra mà chưa hỏi ý kiến ​​bác sĩ. 
  • Hơn một nửa số trường hợp ngộ độc ở trẻ em là do nuốt phải thuốc. Để tất cả các loại thuốc (kể cả vitamin) ngoài tầm với của trẻ. Đừng bao giờ lừa trẻ rằng thuốc là kẹo – vì điều này có thể gây ra sự tò mò, hứng thú của trẻ với chúng. 
  • Lắp đặt ổ khóa trên cửa tủ mà bạn giữ các chất tẩy rửa gia đình và thuốc. 
  • Giữ các thiết bị điện tử nhỏ và các thiết bị có chứa pin lithium như đồng hồ báo thức, xe hơi, điều khiển từ xa, con trỏ laser, đèn pin, v.v ...khỏi tầm tay của trẻ. 
  • Luôn lưu số phòng khám gần nhất hoặc bác sĩ để được hướng dẫn trong trường hợp ngộ độc hoặc các tình huống nguy hiểm khác.

6. An toàn với nước

  • Sau khi tắm xong, bạn nên xả hết nước trong bồn tắm. Đồng thời, đóng cửa phòng vệ sinh lại để tránh trẻ vào. 
  • Các khu vực có những thùng chứa nước to hoặc bể bơi phải được rào chắn vì trẻ có thể rơi xuống và bị chết đuối
  • Hơn một nửa số phụ huynh tin rằng nếu con của họ biết bơi, họ không cần giám sát khi chúng ở dưới nước. Tuy nhiên, trên thực tế, 47% trẻ em chết đuối trong độ tuổi từ 10 đến 17 có kỹ năng bơi lội. Vì vậy, phải luôn chú ý quan sát khi trẻ chơi trong nước bởi theo nguyên tắc, những bi kịch trong nước xảy ra âm thầm và trong vòng không quá 1 phút.

7. Tránh tư thế ngồi chữ "W"

  • Tư thế chữ “W” là một trong những tư thế ngồi phổ biến và thoải mái nhất của nhiều trẻ. Tuy nhiên, tư thế này có thể làm tăng nguy cơ mắc một số vấn đề về sức khỏe. Nó có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng thuộc về chỉnh hình, làm chậm trễ sự phát triển khả năng kiểm soát, ổn định tư thế và kỹ năng vận động. 
  • Nếu bạn nhìn thấy trẻ đang ngồi ở tư thế "W", hãy khuyến khích trẻ điều chỉnh lại tư thế của mình, ví dụ như tư thế ngồi duỗi hai chân. Điều này sẽ có tác động tích cực đến trẻ.

8. An toàn khi đi ô tô

  • Một đứa trẻ chỉ có thể ngồi trên ghế dành cho người trưởng thành khi chiều cao của chúng vượt quá 140 cm và trọng lượng ít nhất 32 kg. Nếu đứa trẻ quá lớn đối với chỗ ngồi của trẻ em nhưng vẫn không thể ngồi ở ghế dành cho người lớn, bạn cần sử dụng ghế nâng chuyên dụng cho trẻ. 
  • Nếu đứa trẻ đủ điều kiện để sử dụng ghế dành cho người trưởng thành, chúng phải được thắt dây an toàn thông thường. Phần trên của đai phải được thắt vòng qua ngực và vai của đứa trẻ nhưng không phải trên cổ, trong khi phần dưới nên nằm trên hông, chứ không phải chèn trên dạ dày. 
  • Không để thức ăn, đồ uống nóng hoặc các đồ đạc nặng… ở gần trẻ vì chúng có thể đổ ập xuống trẻ khi bạn phanh gấp.

9. An toàn khi đi xe đạp

  • Nếu bạn mua cho trẻ một chiếc xe đạp hay xe trượt thì hãy nhớ mua cho trẻ một chiếc mũ bảo hiểm đi kèm để tránh các thương tích ở não khi trẻ bị ngã hoặc va đập mạnh. 
  • Cho trẻ mặc quần áo sáng màu hoặc có yếu tố dạ quang để thuận tiện cho những người xung quanh có thể nhìn thấy. Xe đạp phải được trang bị các nguồn sáng ở cả phía trước và phía sau. 
  • Trước khi trẻ rời đi, hãy luôn kiểm tra đèn, phanh và điều kiện bánh xe… có đảm bảo an toàn hay không. 
  • Trước khi cho trẻ đi xe đạp, hãy dạy trẻ các kĩ năng và nguyên tắc tham gia giao thông cần thiết.

Nguồn: Brightside.me

Chủ đề chính: #cách_dạy_con

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn