Form Your Soul Tải ebook mới nhất của mình Content Writing for Everyone tại đây nhé: https://bit.ly/37b1P4c

9 thứ mà đàn ông cần có nếu muốn trở nên cuốn hút trong mắt phụ nữ

Đăng 7 năm trước

Bí quyết giúp đàn ông chiếm trọn ánh nhìn của người phụ nữ trong lần đầu tiên gặp mặt.

Khi phong cách ăn mặc tự bản thân nó đã ẩn chứa tính cách của một người thì lúc này, chẳng cần bất cứ lời nói nào nữa. Điều này hoàn toàn đúng với những người đàn ông hấp dẫn. Chỉ cần thay đổi một chút về thời trang, họ có thể dễ dàng “đốn tin” của mọi cô nàng họ muốn.

Dưới đây là 9 món đồ mà bất cứ người đàn ông nào muốn chinh phục người phụ nữ trong mơ cũng cần có.

1. Một đôi giày đẹp

Giày là một trong những món đồ có thể nói lên rất nhiều điều về một người đàn ông. Đa phần, họ chỉ mua giày mới khi muốn thay đổi theo thời trang hoặc cảm thấy đôi giày hiện tại không còn đáp ứng nhu cầu của họ nữa (quá cũ hoặc không thoải mái). 

Đàn ông muốn chinh phục trái tim phụ nữ ngay từ lần gặp đầu tiên thì đôi giày của anh ta phải sạch sẽ, thoải mái, có thể cùng màu với màu của quần hoặc tối hơn. Theo nghiên cứu, nam giới có tính cách trẻ trung, sôi nổi thường chọn giày thể thao buộc dây có màu xanh, đen, nâu. Đàn ông chỉnh chu lại thích giầy da thiết kế tinh tế, thuộc gam trầm. Còn những anh chàng cá tính lại có xu hướng chọn giầy có phối màu độc đáo, kiểu dáng hoặc họa tiết lạ mắt.

Đây chính là lý do vì sao phụ nữ thường để ý rất nhiều đến đôi giày của bất kỳ người đàn ông nào lần đầu tiên họ gặp mặt.

2. Áo phông Henley

Henley là loại áo thun linh hoạt, thích hợp với nhiều người và đang dần trở thành một trang phục cơ bản nên có trong mọi tủ quần áo của nam giới. Đây có thể coi là chiếc áo lai giữa áo polo có cổ quen thuộc hay chiếc áo cổ tròn thông thường. Áo phông Henley có một hàng cúc từ 2 đến 5 chiếc, dài khoảng 10 cm dưới cổ, tạo thành chữ Y khi để mở.

3. Áo phông trắng và quần jeans

Quần jean và áo phông trắng là cách kết hợp chưa bao giờ lỗi mốt. Phong cách ăn mặc này khiến đàn ông trở nên “manly” và hấp dẫn hơn.

4. Áo len cổ chữ V

Phụ nữ rất thích đàn ông mặc áo len cổ chữ V vì nó khiến cho họ cảm thấy ấn tượng bởi người đối diện rất lịch sự và biết cách chăm sóc bản thân mình.

5. Tay áo xắn lên và một chiếc cà vạt skinny

Đây là cách kết hợp hoàn hảo, làm cho đàn ông trở nên tự nhiên và trông bảnh bao hơn. Thậm chí, phong cách này còn ám chỉ một thông điệp ngầm hiểu chuyển tới người đối diện rằng “tôi là một người đàn ông bận rộn đấy, nhưng công việc không phải là đam mê duy nhất của tôi”.

6. Bộ suit may

Một bộ suit may khá cổ điển nhưng luôn hợp thời trang. Việc lựa chọn một bộ suit phù hợp với dáng người, tính cách và sở thích sẽ khiến người đàn ông trở nên rất cuốn hút, dễ gần và hòa hợp với tất cả mọi người.

Dám cá rằng, đàn ông thích mặc suit là mơ ước của rất nhiều phụ nữ đấy.

7. Phụ kiện trang nhã

Những chiếc dây đeo bằng da được kết hợp với nhau hoặc các phụ kiện khác như đồng hồ, khăn… đều rất phổ biến ở đàn ông trong thời đại này. Chúng có thể làm cho một anh chàng trở nên hấp dẫn và cá tính hơn đấy.

8. Mũ

Một chiếc mũ phù hợp sẽ khiến một người đàn ông trở nên nổi bật hơn giữa đám đông và thu hút mọi ánh nhìn của các cô gái.

9. Tóc tai được chải chuốt gọn gàng

Dù ăn mặc thời trang hay hàng hiệu như thế nào mà tóc tai, râu ria bù xù, không biết chăm sóc cơ thể thì đàn ông cũng dễ dàng mất điểm trước phụ nữ. Thế nên, nếu muốn gây ấn tượng và hấp dẫn tất cả mọi người thì đây là điểm mà phái mạnh không thể bỏ qua.


Theo BrightSide

Chủ đề chính: #đàn_ông_hấp_dẫn

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn