Bé Gấu Ham ăn, ham ngủ, ham chơi :v

9 tuyệt chiêu phát hiện kẻ nói dối

Đăng 8 năm trước

Có phải bạn đang nghe toàn bộ sự thật hay không gì ngoài những lời nói dối? Câu trả lời có lẽ đang ở trước mắt bạn đó!

Có phải bạn đang nghe toàn bộ sự thật hay không gì ngoài những lời nói dối? Câu trả lời có lẽ đang ở trước mắt bạn đó!

Bạn cần có

- Một đôi tai thính

- Một đôi mắt tinh

- Thái độ hoài nghi vừa phải

Bước 1: Hãy quan sát đôi tay của họ

Hãy quan sát đôi tay của đối tượng bạn nghi ngờ là nói dối. Các nghiên cứu về ngôn ngữ hình thể chỉ ra rằng mọi người có xu hướng sờ lên mặt hay gãi mũi khi họ đang nói dôi.

Bước 2: Nhìn mắt họ

Hãy nhìn vào mắt họ. Những người nói dối thường chớp mắt nhiều lần và lảng tránh ánh mắt người đối diện

Bước 3: Chú ý đến ngôn từ của họ

Hãy chú ý đến cách sử dụng ngôn ngữ của họ. Một người đang nói dối thường quên rút gọn và tránh sử dụng đại từ , sử dụng tên đầy đủ thay vì nói cô ấy hoặc anh ấy.

Bước 4: Xem xét nụ cười của họ

Những người đang nói sự thật thường sử dụng nhiều cơ trên mặt để biểu lộ cảm xúc nhưng kẻ nói dối thì chỉ nhếch môi cười nhẹ!

Bước 5: Để ý đến dáng vẻ của họ

Hãy để ý dáng vẻ của họ. Kẻ nói dối thường có xu hướng thu mình lại (khoanh tay trước ngực chẳng hạn). Hoặc họ cũng có thể vô thức cầm 1 vật gì đó giữa bạn và họ, như 1 tác caffe chẳng hạn.

Bước 6: Im lặng 1 chút trước khi trả lời

Hãy ngừng lại giây lát trước khi trả lời, nếu sự im lặng khiến cho họ cảm thấy không thoải mái thì rất có thể họ đang nói dối bạn đấy!

Bước 7: Để ý đến tình tiết họ kể

Nếu họ cung cấp thông tin nhiều hơn cần thiết đó là dấu hiệu xấu. Mọi người hay có xu hướng trở nên cụ thể 1 cách thái quá khi họ đang bịa ra 1 điều gì đó.

Bước 8: Thay đổi chủ đề

Hãy thử chuyển đề tài nói chuyện. Nếu họ có vẻ thở phào nhẹ nhõm thì gần như chắc chắn rằng họ đang nói dối trắng trợn trước mặt bạn đó.

Bước 9: Dạy cho kẻ nói dối 1 bài học

Từ giờ, làm gì tiếp theo là tùy vào bạn. Sẽ khôn ngoan nếu như bạn ghi nhớ những mẹo này để sau sử dụng. Tuy nhiên nếu bạn đã nhận ra kẻ lừa dối thì đã đến lúc bạn dạy cho người đó 1 bài học rồi.

Bạn có biết?

Theo 1 điều tra gần đây thì có tới 91 % người Mỹ đã thú nhận là nói dối 1 cách thường xuyên.

Nguồn: Howcast

Dịch: Linh Châu - Ohay tv

Chủ đề chính: #mẹo_vặt

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn