Huỳnh Nguyễn Lộc Thi

Bạch tuộc xứng đáng là loài vật không xương sống thông minh nhất

Đăng 8 năm trước

Video này sẽ cho ta thấy một con bạch tuộc sử dụng linh hoạt những súc tu thần kì của chúng để thoát ra và thậm chí dễ dàng lấy thức ăn từ trong lọ mà đối với con người cũng dễ dáng tí nào

Bởi vì bạch tuộc không có xương, nên chúng có thể di chuyển dễ dàng ở những nơi chật hẹp. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi không có lối nào để thoát? Tất nhiên, chúng phải tự tạo ra cho bản thân chúng một con đường!. Video này sẽ cho ta thấy một con bạch tuộc sử dụng linh hoạt những súc tu thần kì của chúng để thoát ra và thậm chí dễ dàng lấy thức ăn từ trong lọ mà đối với con người cũng dễ dáng tí nào.

Mô tả hình ảnh

Có khoảng 300 loài bạch tuộc được biết đến. Chúng hoàn toàn có thể được gọi là loài không xương sống thông minh nhất tựa như loài người là "Động vật có xương sống thông minh nhất". Một số loài có khả năng thay đổi màu sắc theo ý muốn để hòa lẫn với môi trường xung quanh khi bị đe dọa, và một số thậm chí chúng thay đổi hình dạng một cách dễ dàng để trông giống các động vật khác để tự cứu mình.


Chủ đề chính: #Bạch_tuộc_với_lọ

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn