Khánh Lâm

BẠN CÓ BIẾT?

Đăng 4 năm trước

Cuộc sống với vô vàn những kỳ bí. Hãy cùng tôi khám phá nhé!

Nhím nổi trong nước.

Kể cả khi nhắm mắt, rắn vẫn nhìn được qua mí mắt.

Hầu hết các hạt bụi trong nhà bạn đều có nguồn gốc từ da chết!

Cung điện Buckingham có hơn 600 phòng.

Thế vận hội Olympic hiện đại đầu tiên được tổ chức tại Athens, Hy Lạp vào năm 1896. Tham gia thi đấu có 311 vận động viên nam nhưng không có vận động viên nữ.

Hiện tại có hơn một triệu loài động vật trên trái đất.

Người dân Houston, Texas đứng đầu Hoa Kỳ trong việc ăn hàng - xấp xỉ 4,6 lần mỗi tuần.

Cứ bảy người lao động tại thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts của Hoa Kỳ thì sẽ có một người đi bộ đi làm

Nếu bức tượng trong công viên mô tả một người cưỡi trên lưng ngựa giơ hai chân trước lên thì người đó đã chết trong chiến trận; nếu chú ngựa chỉ giơ một chân lên thì người đó đã chết vì vết thương trong chiến trận; còn nếu chú ngựa đặt cả bốn chân trên mặt đất thì người đó đã qua đời vì nguyên nhân tự nhiên.

Karaoke trong tiếng Nhật có nghĩa là dàn nhạc trống.

Hòn đảo nhỏ Falkland (với dân số khoảng 2000 người) có hơn 700.000 con cừu (bình quân 350 con/người).

Từ tiếng Anh “hamlet” có nghĩa là làng nhỏ không có nhà thờ, và ở Anh một thành phố nhỏ (thị trấn) không thể gọi là thành phố nếu không có thánh đường.

Tại tiểu bang Alaska của Hoa Kỳ, việc bắn nai sừng tấm từ cửa sổ máy bay hoặc phương tiện bay khác là trái pháp luật.

Khoảng 1/3 bề mặt trái đất là sa mạc.

Tại Thụy Sĩ, việc chỉ sở hữu một con chuột lang là trái pháp luật (vì chúng sẽ cảm thấy cô đơn).

Có một vài loài mèo bị dị ứng với người.

Gần 95% cơ thể của loài Sứa là nước?

Có tới hai phần ba dân số trên Trái Đất chưa từng nhìn thấy tuyết.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn