Hàn Nhật Đào Mê viết lách

Bạn có dám đam mê khác biệt

Đăng 5 năm trước

Hãy giữ cho bản thân một niềm đam mê khác biệt...

Ngày xưa,các trạng nguyên đỗ đạt công danh, trở về quê hương vinh quy bái tổ làm rạng danh khắp họ hàng, làng xóm. Ngày nay, thi đậu đại học người ta lấy đó làm niềm tự hào. Có câu: “học vấn và tri thức của con người thường xuyên đánh đồng với đỗ đạt”. Điều đó đã gây ra áp lực nặng nề cho các thế hệ trẻ.

Thời gian cấp ba là khoảng thời gian mà các thế hệ học sinh xác định phương hướng học tập cho mình. Có gia đình thì theo ý kiến con cái, con thích học gì thì cho học đó. Bên cạnh đó cũng có không ít các bậc phụ huynh áp đặt con cái của mình vào một ngành nghề nào đó mà họ thích và cho là tốt mà không nghĩ gì đến cảm nhận của chúng.Có người cam chịu số phận, từ bỏ đam mê nghe theo bố mẹ. Có người lại tìm cách thoát khỏi sự ngăn cản của gia đình, xã hội theo đuổi đam mê khác biệt của bản thân. Giống như câu nói “Hãy giữ cho mình niềm đam mê khác biệt”.

Đam mê khácbiệt là có hứng thú với một ngành nghề hay lĩnh vực nào đó không giống với người khác và không phụ thuộc vào bất kì điều kiện gì. Người dám đam mê khác biệt là người phải có tài năng thực sự, dám đương đầu với những khó khăn, thử thách, cần cù, say mê nghiên cứu sáng tạo ra cái mới cái hay nhằm vươn tới thành công để khẳng định bản thân.

Trên thực tế có rất nhiều cá nhân đã dám vươn lên, vượt qua mọi khó khăn để có được địa vị trong xã hội. Giám đốc trung tâm An ninh mạng BKIS-Nguyễn Tử Quảng người đã tạo ra phần mềm diệt virus PKAV đầu tiên của Việt Nam là một minh chứng sống cho sự thành công của những người dám đam mê khác biệt. Ông là sinh viên khoa Công nghệThông tin trường đại học Bách Khoa Hà Nội. Ngay từ khi còn là sinh viên năm ba, ông đã viết các phần mềm chống virus cho cộng đồng mạng. Bản thân ông đã say mê nghiên cứu và cho ra đời nhiều sản phẩm có giá trị: phần mềm diệt virus đầutiên của Việt Nam-PKAV, chiếc điện thoại đầu tiên được sản xuất trên dây chuyền ở Việt Nam-Bphone,...song song đó ông đã đồng sáng lập ra công ty BKIS.

Một cá nhân khác cũng thành công nhờ sự đam mê khác biệt của mình. Là hiệu trưởng trường PACE- trường chuyên chuyên biệt dành cho doanh nhân đầu tiên của Việt Nam, viện trưởng viện IRED, thành viên của một số hiệp hội nghiên cứu giáo dục có uy tín của khu vực và Quốc tế-ông Giản Tư Trung. Trường PACE đã đào tạo và xuất khẩu lao động ra nước ngoài làm giám đốc, tạo ra cơ hội làm việc và phát triển cho không ít thế hệ trẻ. Bên cạnh đó ông viết những quyển sách mang giá trị thúc đẩy các thế hệ trẻ dám nghĩ dám làm “Nghĩ như con voi, làm như con kiến".

Bạn đam mê điều gì không quan trọng, quan trọng hơn hết là bạn dám thực hiện đam mê mộtcách thông minh, khéo léo, cần cù và sáng tạo, tạo ra cái mới cái hay có ích cho xã hội, khẳng định bản thân bạn có thể. 

"Làm chủ hay làm thuê, làm sếp hay làm lính, làm quan hay làm dân, làm thầy hay làm thợ, làm bánh mì hay làm máy bay,làm ở tỉnh hay làm ở phố… tất cả đều không quan trọng. Điều quan trọng là làm cái gì mà mình giỏi nhất, phù hợp với cách của mình nhất và tạo ra giá trị nhiều nhất”

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn