Đà Điểu

Bạn đáng giá bao nhiêu đối với Facebook, Google, Twitter và Yahoo?

Đăng 8 năm trước

Bạn có biết bạn đáng giá bao nhiêu đối với các tập đoàn công nghệ khổng lồ trên thế giới hiện nay như Facebook, Google, Yahoo hay Twitter không?

Bạn có biết rằng tất cả các tập đoàn công nghệ trực tuyến như Facebook, LinkedIn, Amazon, Yelp, và Twitter chỉ có thể tồn tại được khi có bạn – những người sử dụng thân tín đã mang lại cho họ những nguồn lợi khổng lồ? Thử xem bạn đáng giá bao nhiêu đối với những tập đoàn sừng sỏ này nhé!

Mô tả hình ảnh

Trang Howmuch.net đã thực hiện các tính toán để phân tích mức độ “đáng giá” của các cá nhân đang sử dụng dịch vụ đối với các tập đoàn công nghệ.

Họ đã tính toán bằng cách lấy tổng số lượng người dùng đang hoạt động chia cho tổng số vốn hóa thị trường của công ty – số lượng cổ phiếu nhân với giá của mỗi cổ phần.

Và đây là kết quả…

1. Amazon

Vốn thị trường: 198 tỷ $

Số người dùng đang hoạt động: 270 triệu

Người dùng đáng giá: 733$

Mô tả hình ảnh

2. Alibaba

Vốn thị trường: 217 tỷ $

Số người dùng đang hoạt động: 350 triệu

Người dùng đáng giá: 621$

Mô tả hình ảnh

3. eBay

Vốn thị trường: 71 tỷ $

Số người dùng đang hoạt động: 152 triệu

Người dùng đáng giá: 474$

Mô tả hình ảnh

4. Google

Vốn thị trường: 364 tỷ $

Số người dùng hoạt động: 2 tỷ

Người dùng đáng giá:  182$

Mô tả hình ảnh

5. Facebook

Vốn thị trường: 227 tỷ $

Số người dùng hoạt động: 1.4 tỷ

Người dùng đáng giá: 158$

Mô tả hình ảnh

6. Tencent

Vốn thị trường: 196 tỷ $

Số người dùng hoạt động: 2 tỷ

Người dùng đáng giá: 96$

Mô tả hình ảnh

7. Twitter

Vốn thị trường: 24.4 tỷ $

Số người dùng hoạt động: 302 triệu

Người dùng đáng giá: 81$

Mô tả hình ảnh

8. Yahoo!

Vốn thị trường: 42.2 tỷ $

Số người dùng hoạt động: 600 triệu

Người dùng đáng giá: 70$

Mô tả hình ảnh

9. LinkedIn

Vốn thị trường: 24.9 tỷ $

Số người dùng hoạt động: 364 triệu

Người dùng đáng giá: 69$

Mô tả hình ảnh

10. Groupon

Vốn thị trường: 4.5 tỷ $

Số người dùng hoạt động: 160 triệu

Người dùng đáng giá: 28$

Mô tả hình ảnh

11. Zynga

Vốn thị trường: 2.8 tỷ $

Số người dùng hoạt động: 100 triệu

Người dùng đáng giá: 28$

Mô tả hình ảnh

12. Yelp

Vốn thị trường: 3.5 tỷ $

Số người dùng hoạt động: 142 triệu

Người dùng đáng giá: 25$

Mô tả hình ảnh

Và tất cả đã được tổng kết trong biểu đồ dưới đây:

Mô tả hình ảnh

Như các bạn đã thấy đấy, rõ ràng chúng ta có những đóng góp vô cùng to lớn đối với “sư tồn vong” của các ông lớn như Facebook, Google hay Yahoo phải không nào? :) Bây giờ thì bạn đã có thể tự tin đi nói với mọi người rằng "Nếu không có tôi, họ đã chẳng giàu đến thế", đúng không nào :D 

Có thể bạn muốn xem: 5 mẹo sử dụng Facebook hữu ích nhưng rất ít người biết

Chúc các bạn có những giây phút thư giãn thoải mái cùng Ohay TV! 

Nguồn: Business Insider

Dịch: HLT - Ohay TV

Chủ đề chính: #đáng_giá

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn