Hoa Vien Yêu màu mây, màu violet. Thích mùa thu dịu ngọt. Ghét mùa hè nóng bỏng.

Bảy cặp vợ chồng cô đơn cùng nhau thuê 2 biệt thự ngoại ô an hưởng tuổi già

Đăng 4 năm trước

Mới đây, một nhóm người già ở Trung Quốc đã khiến nhiều người cảm thấy giai đoạn bước vào tuổi già trở nên dễ chịu, bớt đi nhiều áp lực và cô đơn. Họ là 7 cặp vợ chồng đang thuê 2 biệt thự và cùng nhau tận hưởng những năm tháng tuổi già vui vẻ bằng chính lương hưu của mình thay vì làm phiền tới con cháu.

Bảy cặp vợ chồng đã về hưu nhiều năm, họ gặp nhau, kết nối với nhau bằng chính những câu chuyện của cuộc sống. Họ đã thuê 2 căn biệt thự ngoại ô của Bắc Kinh để bắt đầu cuộc sống dễ chịu nhất, thoải mái nhất cho chính mình. Điều đặc biệt chính là một cặp vợ chồng đã nghỉ hưu được 20 năm, họ có ý tưởng kết nối những người bạn tốt của mình suốt trong vòng 50 năm trước. Đó có thể là bạn bè thời trung học, là đồng nghiệp, hay là người bạn tốt đã lâu không gặp...  

Họ cũng có tình trạng tương tự cặp vợ chồng này, ít kế hoạch chăm sóc bản thân, luôn cảm thấy cô đơn khi con cái bận rộn. Đôi lúc, họ cảm giác như mình bị bỏ rơi.  

Vì thế, khi gặp nhau, chia sẻ ý tưởng, họ cảm thấy như cuộc đời thêm nhiều ý nghĩa, nhiều niềm vui mới. Trước đây, họ từng gặp nhau ở thành phố, nhưng hiện tại, họ lại được cùng nhau khám phá cuộc sống nông thôn đầy thú vị. Ở đó họ cùng nhau trò chuyện, thưởng trà, tập những môn thể thao yêu thích, cùng tổ chức tiệc, cùng chăm sóc sức khỏe cho nhau và cùng nhau trồng rau, trồng hoa xung quanh hai căn biệt thự.

Rất nhiều người trong số họ không muốn làm phiền con cái, nhưng họ cũng không muốn cô đơn trong các viện dưỡng lão. Họ nghĩ rằng mình không phù hợp với viện dưỡng lão khi những người sống trong đó chỉ được chăm sóc bản thân bằng các loại máy móc, nhân viên y tế, cuộc sống trở nên đơn điệu và bó hẹp. Họ nghĩ đến việc sống cùng nhau một cách vui vẻ, có thể thoải mái gọi đồ ăn, có thể ra ngoài bất kỳ khi nào cảm thấy hứng thú. Bởi thế, đó cũng là cách họ giúp đỡ chính mình và gia đình mình.

Sau "công cuộc" tìm hiểu và khảo sát giá nhà, họ chọn được hai căn biệt thự nằm ở ngoại ô, giá không hề đắt. Lương hưu của mọi người vẫn đủ cho việc thuê nhà cũng như chi trả các sinh hoạt phí khác. Ở đây cũng rất gần thành phố nên các con của họ có thể đến thăm bố mẹ bất kỳ khi nào. Bên cạnh đó, biệt thự cũng khá gần các bệnh viện lớn giúp họ tiện lợi hơn cho việc khám bệnh định kỳ hoặc lấy thuốc khi cần.

Khi chuyển đến, họ bắt đầu cải tạo lại khoảng sân trước. Đây là nơi mà tất cả mọi người đều vô cùng yêu thích. Họ cùng nhau đọc sách, chơi bài, trò chuyện, uống chút rượu hay hát hò vào ban đêm. Vào những ngày thời tiết tối, họ cùng nhau lái xe đến các vùng xung quanh để thưởng thức các món ngon địa phương. Thực đơn ăn uống hàng ngày của họ cũng liên tục được thay đổi. Mỗi người có thể tự đề xuất món mình thích và cùng nhau chế biến, ăn uống vui vẻ.

Ngoài ra, cuộc sống của họ cũng vô cùng thú vị khi một vài tháng, họ lại cùng nhau đặt tour đi du lịch giá rẻ để khám phá vùng đất mới một cách đơn giản và gần gũi nhất. Họ thưởng thức các món ăn đường phố, cùng nhau đi bộ và luôn cải thiện thể chất mỗi ngày thay vì tiêm thuốc hay ngồi xe lăn ở viện dưỡng lão.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn