Lương Thùy Trang

Bí kíp để có được làn da hoàn hảo cho những “Lazy girl”

Đăng 8 năm trước

Các chuyên gia làm đẹp hàng đầu tại Chicago đã chia sẻ những bước nhanh chóng, dễ dàng để đạt được làn da hoàn hảo.

Bất kì người phụ nữ nào cũng đều muốn có một làn da mượt mà, căng mọng hoàn hảo và đương nhiên, họ có thể dành hàng  giờ (hay là chi trả rất nhiều tiền) trong một liệu trình phức tạp đòi hỏi nhiều bước thực hiện và những sản phẩm khác nhau để thu hút mọi ánh nhìn vào vẻ ngoài của họ, nhưng không phải ai cũng có đủ thời gian, tiền bạc hay sự kiên nhẫn để làm được điều đó.

Đó là lý do tại sao chúng ta luôn tìm kiếm những  giải pháp kết hợp đơn giản, những thủ thuật tiết kiệm thời gian vào việc làm đẹp hàng ngày. Vì vậy, các chuyên gia làm đẹp hàng đầu tại Chicago đã chia sẻ những bước nhanh chóng, dễ dàng để đạt được làn da hoàn hảo.

1. Thay đổi thói quen dùng khăn tắm

Mô tả hình ảnh

Khăn tắm là kẻ thù số một chi làn da của bạn vì nó không chỉ làm làn da dễ bị kích thích ngứa ngáy và nổi mẩn đỏ, nó còn là nơi sin sản tốt cho cá loại vi khuẩn. Theo như Leah Chavie, người sáng lập và chủ sở hữu của Leah Chavie Skincare Boutique, thay vì dùng khăn tắm thì hãy dùng các miếng bọt biển. Nó có thể nhẹ nhàng tẩy tế bào chết và lỗ chân lông bị tắc với hiệu quả tốt nhất; hoạt động tốt với hầu như bất kỳ chất tẩy rửa nào và chỉ được sử dụng trong thời gian ngắn(30 ngày), vì vậy hãy thường xuyên thay nó.

2. Sử dụng khăn ướt chuyên dụng đúng cách

Mô tả hình ảnh

Nếu bạn thích dùng khăn ướt để làm sạch mặt, hãy cân nhắc việc tiếp tục áp dụng hình thức này vì nhiều loại trong số những chiếc khăn này chứa hàm lượng cao các chất bảo quản có thể gây kích ứng và khô nếu còn lại trên da. Nhưng, đừng lo lắng, chỉ cần sau khi lau với khăn xong rửa lại bằng nước sạch, sẽ làm giảm đáng kể các thành phần còn sót lại trên da.

3. Thường xuyên thay vỏ gối

Mô tả hình ảnh

Thay đổi vải cotton bình thường bằng vải lụa, loại vải mềm mịn, lượt nhẹ trên làn da, có thể tránh được tình trạng xuất hiện các vết lằn, nếp nhăn trên da sau khi ngủ dậy. Còn một loại vải tốt hơn nữa, đó chính là vải có chứa các sợi chỉ đồng.  “Các ion đồng oxit giúp chống lão hóa và có thể thực sự căng ra nếp nhăn theo thời gian," Jenny Patinkin, chuyên gia trang điểm tại Chicago và là người sáng lập của Perfection Lazy,  giải thích.

4. Tối đa hóa việc dưỡng ẩm

Mô tả hình ảnh

Làn da bị mất nước thường sẽ rất khô và tiết nhiều dầu để cân bằng lại độ ẩm mà nó bị mất, dẫn tới tình trạng da dễ bị tổn thương. Việc cung cấp đủ nước, độ ẩm cho da là cực kì quan trọng. Chỉ cẩn vài bước đơn giản sau: làm ẩm da, sau đó sử dụng kem dưỡng  có chứa axit hyaluronic ngay sau đó, theo như tiến sĩ Bethanee J. Schlosser, Giám đốc chương trình Sức khỏe làn da phụ nữ tại Khoa Da liễu, Đại học Y tây bắc Feinberg.

5. Tẩy da chết trong lúc tắm

Mô tả hình ảnh

Tẩy da chết thường xuyên để có được làn da sáng, rạng rỡ hơn. Tẩy da chết trong lúc tắm thì sẽ dễ dàng hơn, hơi nước cũng giúp làm mềm các chất bẩn trong lỗ chân lông, làn da được làm sạch tốt hơn. Có phương pháp dễ dàng hơn nữa, đó là sử dụng tẩy da chết hóa học, sẽ làm sạch sâu cho làn da, giúp đẩy ra những chất bẩn mà lúc thường không thể tẩy rửa được.

6. Tự làm xịt khoáng cho chính bản thân

Mô tả hình ảnh

Xịt khoáng là cách nhanh nhất để tăng nhanh độ ẩm cho da, nhưng mua ngoài cửa hàng sẽ tốn kha khá chi phí. Hãy thử tự làm riêng cho mình, chỉ mất 5 phút: Tìm một chai xịt sạch, đổ vào nước cất và thêm 10 giọt tinh dầu mà mình yêu thích. Lưu ý rằng nếu da đang bị tổn thương, hãy dùng tinh dầu bạc hà vì nó chứa axit salicylic giúp chống mụn.

7. Kê đầu cao khi ngủ

Mô tả hình ảnh

Thay vì lãng phí thời gian, tiền bạc vào những loại kem và thuốc để che giấu những bọng mắt vào mỗi buổi sáng, chúng ta chỉ việc thay đổi tư thế ngủ. “Hãy giữ cho đầu cao trên một hoặc nhiều gối”, theo như tiến sĩ Schlosser khuyên.  Đó là một cách đơn giản và dễ dàng để ngăn máu và chất dịch bao quanh mắt.

8. Sử dụng kem chống nắng

Mô tả hình ảnh

Ngay cả đối với người lười nhất thì không có lý do gì cho họ không dùng kem chống nắng hàng ngày. Chúng ta có thể dùng loại kem chống nắng có thành phần dưỡng ẩm kết hợp với SPF (tiết kiệm thêm bước áp dụng mộ sản phẩm thứ hai), nhưng để bảo vệ tối đa, thì cứ hai giờ thì nên bôi lại kem chống nắng.

9. Sử dụng kem nền

Mô tả hình ảnh

Khi làn da có tỳ vết thì kem nền chính là giải pháp tối ưu nhất để lấy lại vẻ đẹp của là da. Nhưng việc sử dụng tay hay chổi, cọ đôi khi sẽ để lại các vệt trên da, những ai không quen dùng sẽ làm cho da không được đều màu. Thay vào đó hãy thử dùng mút trang điểm, bề  mặt rộng giúp nó tán đều kem trên bề mặt và chỉ tốn của bạn vài giây để đánh đều cả khuôn mặt.

Bạn vừa xem xong 9 bí quyết để có được làn da hoàn hảo. Chúc các bạn thành công nhé!

Chủ đề chính: #lazy_girl

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn