Cherry Blossom Rất mong các bạn ủng hộ blog của tui ^^~

[ BLOG 5 ] Cách làm wordform, viết lại câu, điền giới từ...!

Đăng 6 năm trước

Đó đều là những phần dễ ăn điểm trong các bài thi tiếng Anh!

1. Wordform

- Wordform là những từ loại trong tiếng Anh hay nói nôm na dễ hiểu là tính từ, danh từ, động từ, trạng từ, v.v... 

- Wordform có những qui tắc làm bài riêng của nó nên nếu học thuộc được những qui tắc này các bạn sẽ nhanh chóng làm được các bài cơ bản. Với những bạn thi chuyên thì ngoài những qui tắc thì cần có độ nhanh nhạy nhận biết câu hỏi đó đang gài bẫy chúng ta...

Cho ví dụ: She used to take part in a _____ competition (beauty) 

=>> Rất nhiều bạn sẽ điền vào beautiful và thế là đã bị đề bài gài thành công, nên nhớ cũng có trường hợp danh đi với danh từ! Nếu ở đây các bạn điền beautiful thì câu này mang nghĩa rằng cuộc thi này rất xinh đẹp, tức là ở đây beautiful bổ nghĩa cho competition, nó vô lý... Còn nếu các bạn điền beauty thì sẽ khác, nó sẽ có nghĩa là cuộc thi sắc đẹp, giống như cuộc thi hoa hậu vậy và đương nhiên ở đây competition bổ nghĩa cho beauty!!!

- Cho nên không phải lúc nào wordform cũng theo 1 qui tắc nhất định (chỉ là trường hợp hiếm thôi).

- Ngoài ra để làm được các bài wordform chuyên anh thì phải biết nhiều từ vựng.

2. Viết lại câu

- Nếu mục tiêu của các bạn là chỉ để thi anh thường thì khỏi đọc phần này cũng được vì thi anh thường phần viết câu rất dễ, hầu như nó cho không, chỉ cần các bạn học 1 số công thức ở trường thầy cô dạy là đủ để đi thi rồi.

- Nhưng các bạn thi chuyên thì sẽ không bao giờ cho cấu trúc dễ như vậy đâu, nhưng cũng không phải là quá khó... 

- Chỉ cần các bạn lên mạng tra các công thức tiếng anh và cố học hết là ok! Nó cũng không nhiều lắm... ^^

- Trừ trường hợp các bạn không nhớ các mẫu câu thì các bạn có thể viết câu nào mà nghĩa giống với đề.

Ví dụ: She is so beautiful that I can't stop looking at her. (Cô ấy xinh đẹp đến nỗi mà tôi không thể ngừng nhìn cô ấy)

Viết câu khác mà nghĩa giống: She is so beautiful that my eyes can't leave her. (Cô ấy xinh đẹp đến nỗi mà mắt tôi không thể rời cô ấy)

3. Điền giới từ

- Đa số người ta sẽ cho bạn 1 động từ rồi bắt các bạn điền giới từ vào đó, nói thẳng ra đó chính là phrasal verb nên các bạn đã biết phrasal verb nó quan trọng trong các kỳ thi cỡ nào... 

- Hiếm khi người ta cho 1 câu địa điểm, thời gian rồi bắt các bạn điền giới từ nào nhưng không phải không có.

Cho ví dụ: My house is ___ Ho Chi Minh city. 

=> Đáp án là "in"...

_______________________________________________

Hôm nay chỉ hướng dẫn 3 phần này thôi hôm sau làm tiếp nheee ~~~ 

THANKS FOR ALL ^^

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn