Dorothy Tran

Bộ ảnh phản ánh nỗi đau phụ nữ

Đăng 8 năm trước

Các định nghĩa xã hội này ngày nay về phụ nữ vẫn còn là khá hạn hẹp, phán xét, và không có tự do, và các phương tiện truyền thông có ảnh hưởng lớn đến điều đó.

Yung Cheng Lin, còn có biệt danh là 3cm, là một nhiếp ảnh gia người Đài Loan. Ông là nhiếp ảnh chuyên chụp hình chủ đề chân dung phụ nữ. Nhưng ông không chỉ chụp chân dung đơn thuần, mà nghệ thuật của ông nằm ở việc ông nhấn mạnh vào cơ thể và các bộ phận trên cơ thể của phụ nữ để nói lên sự nữ tính của người phụ nữ, cũng như phản ánh nỗi đau của họ.

Các định nghĩa xã hội này ngày nay về phụ nữ vẫn còn là khá hạn hẹp, hay phán xét, và còn bó buộc, và các phương tiện truyền thông có có tác động lớn đến việc này, chính vì vậy thông qua nghệ thuật của mình, Cheng Lin muốn gởi đến cho xã hội thông điệp về người phụ nữ, để xã hội có cái nhìn rõ hơn và thông cảm hơn cho người phụ nữ.

Cách chụp ảnh của Cheng Lin là để phản ánh những điều lo lắng, nỗi sợ sệt, sự đau đớn, sự đau khổ ...của người của phụ nữ thông qua những tư thế co rúm người, bị gai nhọn đâm xuyên, hay bị treo cột bởi những sợi dây tưởng chừng mong manh nhưng có sức mạnh ghê gớm ...Những hình ảnh này cho thấy người phụ nữ bị đau đớn và ràng buộc bởi những quan điểm không thoải mái.

Cùng xem một vài bức ảnh của Cheng Lin và xem những bức ảnh này cho ta những suy nghĩ gì.

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh


Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh


Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Chủ đề chính: #cơ_thể_phụ_nữ

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn