Mỹ Hằng Những gì chính mình còn không hiểu, thì đừng viết cho người khác đọc.

Bộ ảnh: Quá trình phát triển của thai nhi từ trong bụng mẹ

Đăng 8 năm trước

Bạn biết rất nhiều chuyện đông tây kim cổ nhưng vẫn chưa biết nhiều về việc mình được hình thành như thế nào trong bụng mẹ? Các cô gái đang mang thai không biết con mình đang phát triển như thế nào? Bài viết này sẽ dành cho bạn đấy.

Đối với những người lần đầu làm mẹ, luôn luôn có những xúc cảm rất đặc biệt. Đó là sự lo lắng cho sức khỏe của con, mong mỏi cho con mau ra đời và nhất là tò mò không biết con mình đã phát triển như thế nào rồi. 
Dưới đây là loạt ảnh thể hiện sự phát triển của thai nhi qua các giai đoạn của thai kì (38 tuần tuổi). 

Hãy bắt đầu với tuần đầu tiên:

Ở tuần đầu tiên của thai kì, tinh trùng gặp trứng và tạo nên phôi thai.

Đến tuần thứ 4 (sau một tháng), phôi thai đã được hình thành. Kéo theo sự hình thành của nhau thai, bọc nước ối và tử cung đã dần to ra. Dây rốn cũng bắt đầu hình thành từ một phần của trứng.

Vào tuần thứ 8 (sau 2 tháng), dây rốn đã nhìn thấy khá rõ, não của thai nhi đã phát triển và hình thành hốc mắt. Chân và tay bước đầu cũng đã có thể nhìn thấy.

Đến tuần 12 (sau 3 tháng), hình thành thêm tai và chân tay đã nhìn thấy rõ ràng hơn. Vào tuần 13, các ngón tay cũng sẽ phát triển rõ ràng.

Ở tuần 16, các ngón chân được hình thành, đầu trở nên cứng cáp hơn và hình thành lớp xương sọ, các mạch máu cũng dần xuất hiện.

Sau 5 tháng, tức là 20 tuần tuổi rồi đấy, da đầu và da của toàn cơ thể sẽ được hình thành. Mạch máu ở đầu cũng đã có thể nhìn thấy. Bên cạnh đó là sự cấu thành của ruột và hậu môn.

Tuần 24, phổi của thai nhi đã phát triển. Tiếp theo là tóc và lớp mỡ dưới da. Đến tuần 27, miệng sẽ hình thành toàn điện và thai nhi sẽ bắt đầu quá trình quay ngược đầu xuống cổ tử cung.

Ở tuần 28, thai nhi đã hoàn toàn quay ngược 180 độ, quay đầu về hướng cổ tử cung của mẹ. Ở gai đoạn này, nếu quá trình quay đầu gặp trục trặc, dây rốn có thể bị quấn quanh cổ của thai nhi.

Tuần 32, tóc đã phát triển thêm.

Tuần 36, xương trong cơ thể thai nhi sẽ phát triển và dần trở nên cứng cáp.

Vào tuần 38, thai nhi đã sẵn sàng để có thể chui ra khỏi bụng mẹ rồi đấy. Tùy theo sự phát triển của từng bé, bé có thể sẽ chào đời sớm hơn hoặc chậm hơn 1 đến 2 tuần.

Giờ thì sắp có một thiên thần nữa đến với cuộc đời này rồi. Tất cả chúng ta đều đã trải qua một quá trình hình thành và phát triển trong bụng mẹ như thế đấy. Thật kì diệu phải không nào?
                                                                                                Nguồn: wittyfeed.com

Chủ đề chính: #quá_trình_phát_triển_của_thai_nhi

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn