Chút chít Hòa đồng, nhiệt tình, tưng tửng ^^

Bộ ảnh tuyệt vời về sự chào đời của một đứa trẻ

Đăng 6 năm trước

Có bao giờ bạn tự thắc mắc về quá trình chào đời của mình chưa? Nếu chưa thì giờ hãy cùng chúng tôi tìm hiểu điều đó với bộ ảnh này nhé!

Nhiếp ảnh gia Lennart Nilsson đã dành 10 năm trong cuộc đời để ghi lại sự phát triển của phôi người, từ lúc thụ thai cho đến khi sinh.Thế giới lần đầu tiên nghe nói về Lennart Nilsson vào năm 1965, khi tạp chí LIFE xuất bản 16 trang ảnh của ông về phôi người. Các bức ảnh đã được 'Stern', 'Paris Match', 'The Sunday Times' và các ấn phẩm khác sao chép ngay lập tức . Với hy vọng để cho thế giới có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cơ thể con người ở mức độ vi mô, Nilsson đã cố gắng chụp những bức ảnh chính xác nhất với sự trợ giúp của ống thông bọng đái - một dụng cụ y khoa dùng để kiểm tra bên trong bàng quang. Ông gắn một máy ảnh với ánh sáng nhỏ vào nó và chụp hàng ngàn bức ảnh ghi lại cuộc đời của phôi thai trong bụng mẹ. 

Nhờ Nilsson mà lần đầu tiên con người có thể nhìn thấy rõ ràng sự thụ thai và sự phát triển sớm nhất của chính mình.

Và giờ chúng tôi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh tuyệt vời về quá trình chào đời của mình nhé!

Sau khi giao hợp, tinh trùng sẽ được phóng thẳng vào âm đạo (thông thường ở vị trí trong âm đạo trước cổ tử cung). Tại đây, tinh trùng bắt đầu quẫy đuôi liên tục, bơi lên buồng tử cung rồi di chuyển dọc theo ống dẫn trứng để tìm gặp trứng.

Trứng.

Thời khắc lịch sử: chàng và nàng gặp nhau.

Một trong 200 triệu tinh trùng của người cha xâm nhập màng tế bào trứng.

Đầu tinh trùng chứa tất cả các vật liệu di truyền.

Một tuần sau, phôi di chuyển đến tử cung để làm tổ.

Phôi được gắn vào thành tử cung.

Đến ngày thứ 18 của sự phát triển, trái tim thai nhi bắt đầu đập.

Ngày thứ 22. Khu vực màu xám sẽ trở thành não của đứa trẻ.

Ngày thứ 28.

Tuần thứ 5. Thai nhi dài 9 milimet, bạn đã có thể nhìn thấy khuôn mặt với các "lỗ hổng": đó chính là mắt, mũi và miệng.

Ngày thứ 40. Nhau thai bắt đầu được hình thành.

Tuần thứ 8.

Tuần thứ 10. Mí mắt đã mở ra một nửa. Trong vài ngày nữa, chúng sẽ mở hoàn toàn.

Sau 10 tuần, thai nhi đã có thể dùng tay để “khám phá” môi trường xung quanh.

Tuần thứ 16.

Bạn có thể thấy được những mạch máu dưới da.

Tuần thứ 18. Thai nhi bây giờ có thể nghe được âm thanh từ thế giới bên ngoài.

Tuần thứ 19.

Tuần 20. Thai nhi dài 20 cm. Tóc bắt đầu xuất hiện trên đầu.

Tuần thứ 24.

6 tháng.

36 tuần. Và em bé sẽ được chào đời trong vòng 1 tháng sau đó.


Thật là cả một quá trình kỳ diệu đúng không nào?

Nguồn: Brightside.me

10 đặc điểm cơ thể chỉ gặp ở 5% người trên thế giới

Khi bạn cảm thấy mệt mỏi, 8 dấu hiệu sau cho biết bạn cần nghỉ ngơi

10 thuộc tính cá nhân có khả năng di truyền có thể bạn không biết

Hãy ngưng bào chữa khi mắc lỗi!

Chủ đề chính: #thai_nhi

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn