Smagazine Confued Magazine SMGZ ( S - Megazine ) là một dự án tạp chí điện tử được sáng lập với tiêu chí khai thác mọi chủ đề của cuộc sống như : xã hôi, du lịch, thời trang,kiến thức, làm đẹp,.....
Freelance Journalist tại Smagazine Confued Magazine

Bùi Quốc Huy - Nói Về Tuổi 18

Đăng 2 năm trước
Bùi Quốc Huy - Nói Về Tuổi 18

SMAGAZINE TALK SHOW .01 ” “BÙI QUỐC HUY CÓ PHẦN TRƯỞNG THÀNH, LÔI CUỐN VÀ NỔI LOẠN. HAỸ CÙNG CHÀNG TRAI SINH NĂM 2003 CHIA SẺ SUY NGHĨ VỀ CÔNG VIỆC, TÌNH YÊU, TUỔI TRẺ VÀ ƯỚC MƠ CHO TƯƠNG LAI.”.

SMAGAZINE : ĐÂY CÓ PHẢI LÀ LẦN ĐẦU TIÊN BẠN ĐƯỢC PHỎNG VẤN KHÔNG. CẢM NGHĨ CỦA CÁC BẠN VỀ BUỔI CHỤP BÌA HÔM QUA NHƯ THẾ NÀO?

BÙI QUỐC HUY : Thật ra đây là lần thứ thứ hai mà mình được phỏng vấn. Lần đầu tiên mình được phỏng vấn cùng các chuyên gia thời trang người Nhật Bản. Và lần thứ hai là mình mời phỏng vấn cho SMagazine. Rất fun (vui) và smooth (suôn sẻ).

SMAGAZINE:CÓ ĐIỂM  NÀO CỦA BẠN LÀM BẠN CẢM THẤY KHÓ HÒA NHẬP KHÔNG ?

BÙI QUỐC HUY : Mình thi có một đặc tính rất khó hòa nhập là tính mình rất bướng, khi có một việc nào đó thì mình sẽ không nghe ai can ngăn mà đâm đầu vào làm. Lúc thất bại thì mới ngộ ra là mình sai. Chính vì cái tính đó mà ai cũng không muốn chơi với mình. ( cười )

SMAGAZINE: BẠN CÓ THỂ CHIA SẺ VỀ CÔNG VIỆC VÀ CÁC DỰ ÁN ĐANG THỰC HIỆN Ở HIỆN TẠI?

BÙI QUỐC HUY : Trong năm nay thì mình dự kiến sẽ tiếp tục việc học đang còn dang dở,   ngoài ra thì mình sẽ tiếp tục tham gia vào một số dự án về báo chí và truyền thông . Ngoài ra mình cũng sẽ cho ra mắt một tạp chí của riêng mình.

SMAGAZINE:  BẠN CÓ THỂ CHIA SẺ VỚI MÌNH VỀ CON ĐƯỜNG VÀ MỤC TIÊU SỰ NGHIỆP MÀ  BẠN ĐANG HƯỚNG TỚI?

BÙI QUỐC HUY : Mục tiêu của mình lúc đầu là trở thành một nhà nông nghiệp học vì mình đam mê nông nghiệp lắm , hồi nhỏ chuyên trồng cây, đọc sách nông nghiệp.Nhưng càng lớn mình càng nhận ra rằng mình đam mê truyền thông và báo chí hơn nhiều. Hiện tại mình quyết định sẽ tiếp tục việc học đang còn dang dở để thực hiện đam mê báo chí của mình vào một ngày nào đó trong tương lai.

SMAGAZINE : BẠN ĐÃ CÓ NHỮNG BƯỚC CHUẨN BỊ GÌ CHƯA ?

BÙI QUỐC HUY: Nhiều người nói rằng tôi còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm trong ngành truyền thông và báo chí  nên khi phát triển  sẽ gặp muôn vàn khó khăn.Gia đình cũng có vẻ không ủng hộ lắm .Nhưng có lẽ sẽ mình sẽ  học hỏi trong một thời gian để có thểi trải nghiệm và tích lũy thêm vốn sống để có thể tự tin hơn trong lĩnh vực mà mình đã chọn trong tương lai.

SMAGAZINE : VỚI BẠN, CÓ ĐIỂM GÌ ĐẶC BIỆT NÀO CỦA NGƯỜI NÀY MÀ BẠN LUÔN MUỐN ĐƯỢC SỞ HỮU KHÔNG?

BÙI QUỐC HUY : Với mình thì thật sự có rất nhiều người vô cùng đặc biệt , tuy nhiên mình cảm thấy mỗi người đều có một tính cách riêng. Nên mình nghĩ là câu hỏi này quá khó với mình vì mình tham lam lắm. Tài năng hay điều đặc biệt nào cũng muốn có hết ( cười to)

SMAGAZINE: BÙI QUỐC HUY SINH NĂM 2003, LÀ ĐỘ TUỔI Ở THẾ HỆ GEN Z. BẠN THẤY MÌNH CÓ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM TÍNH CÁCH ĐẶC TRƯNG NÀO CỦA  THẾ HỆ NÀY?

BÙI QUỐC HUY : Với tôi thì tôi cảm thấy là bản thân tôi đã trải qua tuổi thơ vô cùng dữ dội và đó cũng là một khoảng thời gian vô cùng đẹp đẽ đối với tôi.Khoảng thời gian lớn lên tôi lại được tiếp xúc với công nghệ làm tôi được tiếp xúc với nhiều thứ mới mẻ hơn. Nhưng tóm lại, quan trọng nhất tôi vẫn luôn là chính mình . Ngoài ra thì ở độ tuổi của chúng tôi thì chúng tô thường  thích thể hiện bản thân và luôn hứng thú với sắc màu mới lạ

SMAGAZINE :ĐÂY CŨNG CÓ THỂ NÓI LÀ GIAI ĐOẠN CÓ NHIỀU THAY DỔI TẠI VIỆT NAM CŨNG NHƯ THẾ GIỚI, CÓ ĐIỀU GÌ KHIẾN BẠN QUAN TÂM NHẤT?

BÙI QUỐC HUY : Với tôi, những năm vừa qua có quá nhiều thay đổi mà không ai ngờ được. Nhưng tôi nghĩ, có lẽ mình cũng cần khoảng thời gian như vậy để mọi thứ lắng lại, riêng tôi có thời gian học hỏi thêm, nhìn nhận lại bản thân và các vấn đề xung quanh. Mặc dù năm qua tôi có nhiều dự định không thực hiện được, nhưng ngược lại, tôi thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Thay vì bay đi khắp nơi, tôi có thời gian ở nhà nhiều hơn.Thế là tự nhiên tôi muốn… lấy vợ trước tuổi 25 mặc dù trước đó, tôi không bao giờ nghĩ đến.

Ngoài ra với tôi thì việc tim một người phù hợp với mình là một điều vô cùng phù hợp và cần thiết bởi tôi muốn lấy vợ nhưng tôi không thật sự tin vào hôn nhân. Có lẽ bởi các mối quan hệ xung quanh tôi thường có kết cục đổ vỡ. Còn về những vấn đề hiện nay trên thế giới hay ở Việt Nam, tôi chỉ cảm thấy đang tồn tại quá nhiều sự xung đột  giữa người với người… Tôi đã nhận thấy điều này từ khi còn rất nhỏ. Lúc ở trường học , tôi đã chính là nạn nhân của tệ nạn "Bạo lực học đường". Thậm chí tôi còn bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh của trường vào năm tôi học cấp 2 . Tôi  còn không dám kể điều này cho bố mẹ vì lúc đó tôi sợ nếu tôi nói ra thì sẽ tiếp tục bị bạo hành. Mãi sau này lúc tôi can đảm học võ để tự vệ và tự tin hơn vào bản thân thì điều đó mới chấm dứt. Tôi chỉ mong tệ nạn " Bạo lực học đường và các vấn nạn về xã hội mau chóng chấm dứt để không có những " em " nhỏ bị  " bạo hành " giống như  tôi như lúc xưa.

SMAGAZINE: TÍNH ĐẾN NAY BẠN ĐÃ CÓ NHIỀU NĂM HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI , CÓ LẼ VÌ VẬY CŨNG KHIẾN BẠN TRƯỞNG THÀNH SỚM HƠN CÁC BẠN ĐỒNG TRANG LỨA, ĐIỀU ĐÓ VỚI BẠN LÀ ĐƯỢC HAY MẤT?

BÙI QUỐC HUY : Với tôi có lẽ là cả hai, được nhiều và cũng mất nhiều. Tôi vào bắt đầu viết blogg từ lúc 15 tuổi, lúc còn học cấp II. Tôi rất hay bị các bạn chê bai, cười cợt và bắt nạt nên tôi viết để giải bày suy nghĩ và tâm sự của mình .Lên cấp III tôi hoạt động xã hội  nhiều hơn, trải qua nhiều chuyện khiến suy nghĩ của mình có vẽ già dặn hơn các bạn cùng trang lứa nhưng đôi lúc cũng quá trẻ con đến mức phát cười.

SMAGAZINE: ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT Ở HIỆN TẠI CỦA BẠN LÀ GÌ?

BÙI QUỐC HUY : Ngoài đam mê ra thì có hai thứ quan trọng với mình : Gia đình và sức khỏe . Việc phải tạm tránh dịch ở Hồ Chí Minh và  trải qua nhiều áp lực mới thấy được tầm quan trọng của gia đình. Bên cạnh đó, dịch Covid-19 khiến tôi thấy sức khỏe cũng quan trọng không kém .Sức khỏe trong thời kỳ này lại vô cùng quan trọng, đặc biệt là sức khỏe tâm lý, đối với tất cả mọi người chứ không riêng gì ai, nhất là những người trẻ. Dịch Covid đã làm cho nhiều người có tâm lý khủng hoảng và bất an. Ngoài ra việc xa gia đình càng làm cho họ áp lực vì không có người thân ở bên chia sẻ và yêu thương lúc khó khăn nhất.

SMAGAZINE : NGƯỜI TA THƯỜNG NÓI TUỔI 18 LÀ ĐỘ TUỔI BẮT ĐẦU TRONG GIAI ĐOẠN TRƯỞNG THÀNH, Ở NGƯỠNG  BẮT ĐẦU CỦA NÓ QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG VỀ HƯỚNG  ĐI SỰ NGHIỆP. BẠN CÓ CẢM NHẬN GÌ VỀ TUỔI 18 CỦA MÌNH? CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC BẠN THẾ NÀO?

BÙI QUỐC HUY : Ở tuổi 18 là ngưỡng bắt đầu của sự trưởng thành làm cho tôi cảm thấy mình càng ngày càng khác đi , tôi bạo dạn hơn , trưởng thành hơn, quyết đoán hơn . Cái ngông muốn chinh phục mọi thứ của tôi thôi thúc thôi đi theo đam mê của bản thân tôi.Tôi cảm thấy tuổi 18 tuy vô cùng áp lực nhưng khá… vui và thoải mái.Tôi có cảm hứng sáng tạo nhiều hơn, độc lập hơn trong công việc và cuộc sống.  Ngoài ra tôi nhận ra rằng tôi cần phải biết cân bằng giữa thời gian sử dụng các thiết bị điện tử và công nghệ để tôi có thể  dành nhiều thời gian sống và trân trọng những khoảnh khắc ở hiện tại hơn.Tất nhiên, tôi vẫn không thể sống thiếu công nghệ, bởi nó hỗ trợ tôi trong công việc sáng tạo hình ảnh và nội dung. Suy cho cùng, nhờ mạng xã hội mới có tôi của ngày hôm nay, nhưng không vì vậy mà bản chất con người tôi thay đổi. Hình ảnh của tôi trên mạng xã hội thế nào thì ngoài đời cũng vậy mà thôi.

SMAGAZINE: NHIỀU NGƯỜI NÓI RẰNG TUỔI 18 LÀ DẤU MỐC SON ĐẦU TIÊN CỦA CUỘC ĐỜI, CÓ ĐÔI LÚC BẠN CÓ THỂ RƠI VÀO  “KHỦNG HOẢNG TUỔI THANH XUÂN”. ĐÓ CÓ PHẢI LÀ CẢM XÚC HAY TRẢI NGHIỆM MÀ BẠN ĐANG TRẢI QUA KHÔNG?

Bùi Quốc Huy : Thật sự lúc đầu tôi chưa trải qua. Cũng có một khoảng thời gian trong quá khứ khi mất một người thân quan trọng với mình, tôi đã cảm thấy bấp bênh và sợ… chết. Nhưng tại thời điểm này, tôi biết mình muốn gì và có những mục tiêu trong cuộc sống tôi cần cố gắng đạt được.

Rồi cũng có một thời điểm nào đó cũng từng bị khủng hoảng tâm lý do áp lực công việc vì mình còn quá trẻ. áp lực từ gia đình và có những câu nói tưởng như vô cùng bình thường của những người thân  Tôi không biết phải làm gì tiếp theo, không biết bắt đầu thế nào để làm mới mình, chênh vênh với những dự án mơ ước mà nó lớn vượt quá khả năng vốn có… Từng có những bình luận khiến tôi tổn thương và khóc rất nhiều. Thậm chí có những lúc tôi muốn tự tử và kết thúc sinh mệnh của mình.May thay, cuối cùng tôi cũng có thể cân bằng tâm trí, biết tiết chế để bản thân không bị cuốn theo những suy nghĩ tiêu cực. Rồi dần dần tôi cũng vượt qua và vui vẻ trở lại.

SMAGAZINE: BÁO CHÍ VÀ TRUYỀN THÔNG VẪN LÀ CON ĐƯỜNG BẠN MUỐN THEO ĐUỔI LÂU DÀI CHỨ? BẠN CÓ SUY NGHĨ SẼ THỬ SỨC VỚI MỘT LĨNH VỰC HOÀN TOÀN MỚI KHÔNG?

BÙI QUỐC HUY : Ngành báo chí và truyền thông với tôi là ngành mà hiện tại tôi cảm thấy mình nên theo đuổi nhất . Ngoài ra nếu được thử sức với các ngành nghề mới hơn thì tôi sẽ theo ngành người mẫu ảnh. Với tôi ngành người mẫu là một ngành gì đó có sức hút với tôi . Còn với nghề diễn viên, tôi thấy quá vất vả. Nhưng cũng có thể trong tương lai, nếu có cơ hội đến với mình, tôi muốn thử nghiệm xem khả năng của mình ra sao , xem liệu mình có tiềm năng với nghiệp diễn hay không. Ngoài ra thì tôi có thể thử nghiệm những lĩnh vực khác nhưng chung quy đều liên quan đến sáng tạo.

SMAGAZINE: CÂU TRIẾT LÝ NÀO CÁC BẠN TÂM ĐẮC NHẤT?

BÙI QUỐC HUY : “Để không ai có thể thay thế, bạn phải luôn luôn khác biệt”. là câu nói của  một nhà thiết kế nổi tiếng mà tôi tâm đắc nhất. KHÁC BIỆT – là cách mà một người đủ bản lĩnh dám làm, dám dấn thân. Vì thường người ta luôn thích đám đông và cảm thấy mình không cô đơn, thậm chí an toàn vì cái tư tưởng: “Có sai thì sai cùng, chết cũng chết chung, ai cũng như mình thôi hà tất gì mình phải cố gắng làm khác đi.” và tôi nghĩ chắc bạn đâu đấy cũng từng có suy nghĩ đấy khi đứng trước những lựa chọn quan trọng nhất của cuộc đời. Nhưng hãy tỉnh táo và sáng suốt trong mọi hoàn cảnh, chính một cái đầu lạnh – một trái tim nóng chính là công cụ giúp bạn trở nên khác biệt đi, và cũng chính sự khác biệt – không đi theo lối mòn mà người khác đã đi sẵn chính là “con đường tắt” giúp bạn thành công.

 CHỈ ĐẠO MỸ THUẬT & HÌNH ẢNH 10th STUDIO
3D VISUALIZATION VÕ DUY THÁI
NGUYỄN DUY TÂN
STYLIST : BUI QUOC HUY
NỘI DUNG : NGUYỄN NHUNGCHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN : SMAGAZINE CONFUSED MAGAZINE
SMAGAZINE X 10TH STUDIO

Chủ đề chính: #phỏng_vấn

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn