Trần Võ Phương Linh Thích viết lách và du lịch.

Các bác sĩ cứu sống bé mới sinh có nhịp tim đột biến bằng cách ngâm đầu bé vào.. nước đá lạnh

Đăng 4 năm trước

Một em bé mới chào đời có nhịp tim tăng lên nguy hiểm, các bác sĩ đã ngâm đầu bé vào nước đá lạnh để cứu sống bé.

Đó là câu chuyện của bé Holly Hutchinson chỉ mới 12 ngày tuổi nhưng có nhịp tim tăng đột biến khi đập tới 320 nhịp mỗi phút.Các bác sĩ tại bệnh viện đã thực hiện một hành động quyết liệt để cố gắng làm cho trái tim cô bé bị sốc trở lại nhịp đập bình thường sau khi nó đập 320 nhịp mỗi phút.

Sau khi giúp nhịp tim bé Holly đập lại bình thường, các bác sĩ cũng cho gia đình biết cô bé được chẩn đoán bị viêm màng não do virus phải được đưa đến một bệnh viện khác chữa trị.

Cô bé đã hồi phục nhanh chóng và rời bệnh viện ở Newcastle mười ngày sau đó. 

Bố của Holly anh Ian cho biết: "Thật quá khủng khiếp khi thấy con gái mới sinh của chúng tôi bị bệnh nhanh đến như vậy.

"Cảnh tượng con bé bị chìm trong nước và bị kim tiêm đâm vào là điều mà không cha mẹ nào muốn thấy."

Tuy nhiên, Holly là một chiến binh nhí, con bé đã cố gắng kiên cường chống lại bệnh tật.

Ian và vợ của anh ,Jenny, hiện đang tham gia vào cuộc chạy đua Great North Run để gây quỹ cho Sick Children's Trust.

Ian nói: "Chúng ta không thể đánh giá đúng được mức độ quan trọng như thế nào khi gia đình ở bên nhau trong lúc con bạn nằm viện.

"Niềm tin mạnh mẽ của những đứa trẻ bị bệnh đã giúp bạn loại bỏ được sự căng thẳng, giúp bạn không phải lo lắng nhiều nữa.

"Trong đầu bạn chỉ có thể tập trung vào việc con khỏi bệnh để sớm đưa con về nhà.

Nếu một Holly bé nhỏ có thể giữ nhịp đập là 320 mỗi phút, thì với bạn một nửa chặng đua sẽ khá đơn giản, đúng không?

Dịch theo The Sun/Sunny212

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn