Pham Hoan Muốn chia sẻ những gì mình thấy và cảm nhận

Cách ủ thực phẩm, nguyên liệu bỏ đi của nhà bếp để làm thành phân hữu cơ bón cho cây trồng

Đăng 5 năm trước

Trong khi chế biến món ăn hàng ngày, chúng ta đều bỏ đi rất nhiều thực phẩm đã cũ, hỏng, các nguyên liệu dư thừa như: cuống rau muống, vỏ cà rốt, vỏ chanh..., những nguyên liệu bỏ đi này có thể tận dụng để ủ làm phân bón hữu cơ rất tốt cho cây rau.

Có 2 cách ủ thực phẩm, nguyên liệu bỏ đi (rác hữu cơ): một là ủ thành phân hữu cơ và hai là ủ vừa lấy phân vừa lấy nước tưới cho cây.

Cách 1: ủ thành phân hữu cơ

Cách làm: dùng 1 thùng xốp không bị nứt, thủng, cho rác hữu cơ vào trong thùng, đậy nắp kín lại, sau hơn một tháng rác hữu cơ sẽ phân hủy thành dạng đặc sệt, bón rất tốt cho cây trồng

Cách 2: ủ để lấy cả phân bón và nước tưới

Cách làm như sau: Dùng 1 thùng xốp, khoét 1 lỗ nhỏ ở đáy, cho rác hữu cơ vào từng túi nilon rồi xếp vào trong thùng xốp, đục lỗ ở đáy túi, chú ý là xếp không cho túi chèn lên miệng lỗ

Ở dưới lỗ thùng xốp ta để 1 nửa vỏ chai nhựa đã cắt ra làm ống dẫn nước xuống xô đựng, sau đó ta đậy kín thùng xốp lại, để một thời gian nước sẽ chảy ra xuống xô đựng và ta có thể dùng để tưới cho cây rau rất tốt, cách tưới: ta pha 1 ít nước rác với nhiều nước cho loãng ra rồi tưới cho rau, 1 tuần tưới 2 lần là được, không cần phải tưới nhiều

Sau khi rác đã chảy hết nước thì ta bỏ rác từ túi ra cho vào thùng xốp kín rồi đậy lại, khoảng 1 tháng sau là rác phân hủy hết thành phân bón, lúc đó có thể bón cho cây trồng.

Chúc các bạn thành công.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn