Rảnh

Cảnh báo: Nếu bạn lắc lư để dỗ bé, hãy dừng lại ngay!

Đăng 6 năm trước

Các bà mẹ thường lắc lư để ru các bé ngủ. Thường là khi chúng quấy quá và không thể ngủ nổ, chúng ta có xu hướng rung lắc em bé để ru ngủ hoặc là dỗ dành chúng. Nhưng, hãy nhớ kĩ điều này, đó là việc gây nguy hiểm chết người !

Có 1 đoạn video trên trang Facebook của mạngy tế chỉ cho chúngta điều gìxảy ra khi chúng ta lắc mạnh em bé. Video dưới đây được làm bởi‘Oops Animation’, và họ đã miêu tảmột cách rõ ràng về hậu quả của việc lắc lư em bé.Việc này có thể gây ra hộichứng em bé bị lắc, gây tổn thương não bộ của bé hoặc nhưng dị tật vĩnh viễn như mù lòa, bại liệt thậm chí tử vong. 

Lắc lư em bé thường xảy ra khi bé khóc lúc mẹ đang cho ăn và các mẹ cảm thấy bất lực. Bởi thế, do thấy bực bội, dẫn đến việc các cha mẹ lắc mạnh em bé , bất chất việc nhận thức hậu quả gây ra.

Trẻ em, dù ở bất cứ lứa tuổi nào cũng không đươc rung lắc.

Rung lắc em bé có thể gây ra xuất huyết não,gây ra vô số biến chứng phức tạp thậm chí là tử vong. 

Kể cả những em bé lớn hơn cũng bị tổn thương do rung lắc.

Trong khi vẫn có những quan niệm rằng em bé phải được tung hứng, lắc lư mới khỏe mạnh, nhưng điều đó hoàn toàn không đúng. Chăm sóc kĩ lưỡng phải được giảm dần khi đứa trẻ lớn lên.

Điều gì xảy ra khi bạn lắc em bé ?

Dần dần, có thể gây ra xuất huyết, tổn thương các dây thần kinh và mạch máu do rung lắc.

Dỗ em bé đang khóc.

Bạn cần ôm, ghì chặt bé và ngân nga bài hát ru. Chắc hẳn bạn đã làm việc đó,nhưng ở đây sự kiên nhẫn mới là điều mang tới thành công. Bạn cũng có thể tắt đèn và bật những bản nhạc nhẹ nhàng du dương, chắc chắn sẽ ru được bé. 

Nhiều lần, lặp đi lặp lại 1 thao tác sẽ ảnh hưởng em bé, làm cho bé khóc.

Trong trường hợp này, bạn cần bế và vỗ về để bé bình tĩnh lại. Cũng có vài bé được ru ngủ bởi nhưng chuyển động lặp đi lặp lại Trong trường hợp đó, có thể cho bé đi dạo bằng xe đẩy, hay đu đưa theo nhịp. Nhiều khi việc ra ngoại làm 1 cuốc xe lại đem đến hiệu quả diệu kì. 

Em bé có thể được ru bằng cách cho bú.

Việc này giúp bé bình tĩnh lại và thư giãn. Có thể cho bé bú mẹ hoặc ngậm ti giả. Điều này giúp ích rất nhiều. 

Chả mấy chốc, xuất huyết sẽ lan đến mắt, dẫn tới mù lòa

Bởi vậy, cha mẹ và người lớn cần đặc biệt lưu ý :

  •  Luôn đỡ cổ bé khi bế, cố gắng cẩn thận để cổ bé không bị ngửa đột ngột do không có điểm tựa.
  • -Tuyệt đối không bế xốc trẻ lên, không đùa với bé bằng cách tung con lên rồi đỡ.
  •  Khi trẻ nằm nôi, võng - không lắc/đưa võng quá mạnh tay, đột ngột.
  •  Lưu ý tất cả các hoạt động có thể gây tác động mạnh đến đầu con.
  • Trong trường hợp thấy bé bị lờ đờ, kém linh hoạt, nặng hơn là co giật, nôn mửa, tím tái khó thở,... cần lập tức gọi cấp cứu.
Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn