Lê Minh Tiến Đừng để cuộc sống đi qua mắt bạn chỉ vì bạn đang sống trong quá khứ hay tương lai. Bằng cách sống cuộc sống của mình ngày hôm nay, vào lúc này, bạn đang sống tất cả mọi ngày trong cuộc đời.

Cảnh giác với chiêu lừa việc làm cuối năm

Đăng 8 năm trước

Một hình thức lừa đảo không mới nhưng biến hóa tinh vi của các trung tâm giới thiệu việc làm "ma"

"Tuyển công nhân bốc xếp 380,000 đồng /ngày, tuyển lơ xe 200,000 đồng hay nhân viên bốc xếp bánh kẹo, nhân viên giữ xe siêu thị lương từ 7 - 15 triệu tháng..." 

Đó là những mẫu tin rao vặt hấp dẫn hầu hết các bạn trẻ đặc biệt là nam giới, sinh viên vào những dịp cuối năm, thử gõ thừ khóa "tim viec boc xep" thì chỉ trong 0,60 giây Google đã cho ra gần 2 triệu kết quả với những con số thu nhập vô cùng khả quan.

Mô tả hình ảnh

Gần 2 triệu kết quả cho từ khóa " tim viec boc xep"

Sự thật là như thế nào?

Để rộng đường tìm hiểu tôi xin dẫn lại một sự việc vào cuối năm 2014 chính bạn tôi là nạn nhân và có cung cấp thông để báo Tuổi Trẻ đi vào tìm hiểu, rồi sau đó là một loạt phóng sự về nạn " ăn tiền trên mồ hôi nước mắt lao động nghèo" mà lúc đó chính quyền địa phương cũng không mảy may đá động gì cho đến ngày hôm nay thấy những mẩu quảng cáo này trên Facebook với rất nhiều comment xin phỏng vấn thì tôi vô cùng bức xúc.Vẫn một mô thức hoạt động tinh vi núp bóng dưới lớp vỏ tuyển dụng, hằng năm không biết có bao nhiêu người bị mắc bẫy từ bọn bất lương này mà bài viết 6 tháng trước tôi đã phản ánh, https://www.ohay.tv/view/can-than-voi-chieu-lua-boc-xep-tai-tphcm/cTXzD , thực chất chúng chỉ thay đổi giao diện wed, số tiện thoại , văn phòng, tên công ty nhưng có một điều chúng không bao giờ thay đổi là trụ sở chỉ quanh quẩn quận 12, khu bến xe An Sương, Trường Chinh và Thủ Đức nên mọi người cần cảnh giác cao độ.

Về quy tắc tuyển dụng có hai điều các bạn cần lưu ý

Mô tả hình ảnh

Việc nhẹ lương cao chỉ có trong mơ

Thứ 1: Nhà tuyển dụng sẽ dán thông báo tại trụ sở, báo đài uy tín và có lịch hẹn phỏng vấn cụ thể với yêu cầu giấy tờ hợp lệ bao gồm chứng minh thư, hộ khẩu, hạnh kiểm. Còn đằng này họ không tiếc tiền dùng Google Ads với chi phí không nhỏ cho mỗi cú click (ai sử dụng chắc biết) nhưng với yêu cầu rất đơn giản là mang CMND và nhận việc ngay. Không lẽ một doanh nghiệp uy tín tìm kiếm nhân viên mà không biết lai lịch như thế nào để kí hợp đồng?

Thứ 2: Đa phần những công ty đăng tin như vậy thường không có liên hệ gì trực tiếp đến doanh nghiệp sử dụng lao động, họ chỉ là những cá nhân lợi dụng việc tuyển dụng trực tiếp, tự nâng mức lương và chế độ lên để thu hút lao động và một khi bạn đã kí vào biên nhận đóng tiền mua quần áo 300-500k thì coi như bạn đã mất trắng số tiền ấy một cách hợp pháp mà không cách nào đòi lại được nếu không muốn bị chúng đánh cho một trận. Mà công ty tuyển dụng thật sự sẽ không hề biết họ là ai và tất nhiên họ sẽ không có trách nhiệm giải quyết cho bạn vì họ đâu có đăng tin, rồi thì bạn chỉ tự trách bạn tại sao lại dễ tin quá như vậy

Chốt lại vấn đề theo tìm hiểu của tôi thì hầu hết các phu bốc vác lão làng nhất trong làng bốc vác Việt Nam với thâm niên hàng chục năm trên tàu đi khắp các tỉnh miền Tây Nam Bộ thì lương cao nhất cũng chỉ 5 triệu đồng mà phải làm ngày gần 10 tiếng, đôi khi là thâu đêm nếu hàng cập cảng ,thì việc bốc những thùng hàng 25kg mà tới 15 triệu / tháng thì có cái gì đó không ổn, mong các bạn hết sức lưu ý và cẩn thận trong trường hợp này, số tiền chỉ tỉ lệ thuận với sức lao động bạn bỏ ra, đó là một quy tắc bất di bất dịch, xin đừng quên !

Chủ đề chính: #xin_việc

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn