Đặng Thị Hồng Nhung

Cập nhật 7h ngày 22/3: Thêm một ngày kỷ lục buồn với Italy, hơn 22.000 ca nhiễm Covid-19 tại Mỹ

Đăng 4 năm trước
Cập nhật 7h ngày 22/3: Thêm một ngày kỷ lục buồn với Italy, hơn 22.000 ca nhiễm Covid-19 tại Mỹ

Ngày 21/3 là một ngày kỷ lục buồn với Italy khi quốc gia này ghi nhận số ca tử vong lên tới 793 người do bệnh Covid-19. (Nguồn: Getty Images)

Tính đến thời điểm hiện tại, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đã xuất hiện và lây lan ở khoảng 188 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, với tổng số ca nhiễm lên tới hơn 304.999 người với hơn 13.017 trường hợp tử vong.

Châu Âu

Italy ngày 21/3 đã ghi nhận thêm 793 ca tử vong mới do bệnh Covid-19, đây là số ca tử vong kỷ lục trong một ngày khiến tổng số ca tử vong bởi virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) của nước này tăng vọt lên đến 4.825 người, chiếm 38,3% tổng số ca tử vong trên toàn thế giới do Covid-19.

Số ca mắc Covid-19 ở Italy trong vòng 24 giờ qua đã tăng thêm 6.557, lên 53.578 trường hợp. Tổng số ca tử vong tại vùng Lombardy, miền Bắc Italy và Milan đã vượt quá 3.000 người.

Theo số liệu cập nhật của Đại học Johns Hopkins, tính đến 18h ngày 21/3 (theo giờ địa phương), trên cả nước Đức đã ghi nhận 21.828 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19, trong đó có 75 ca tử vong. Như vậy, Đức hiện là nước có số ca nhiễm nhiều thứ 3 ở châu Âu, sau Italy và Tây Ban Nha.

Ba bang có số ca nhiễm SARS-CoV-2 nhiều nhất ở Đức là Nordrhein-Westfalen (6.740 ca, 24 ca tử vong), Bayern (3.695 ca, 21 ca tử vong) và Baden-Württemberg (3.668 ca, 17 ca tử vong). Hiện thủ đô Berlin có 868 ca nhiễm và 1 ca tử vong.

Cơ quan Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh ngày 21/3 cho biết, thêm 53 ca tử vong tại nước này sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với chủng mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19, nâng tổng số ca được xác nhận tử vong vì căn bệnh này lên 220 người. Các bệnh nhân tử vong ở độ tuổi từ 41-94 và tất cả đều có tình trạng sức khỏe kém.

Bộ Y tế Pháp ngày 21/3 cho biết, trong 24 giờ qua đã có thêm thêm 112 ca tử vong do virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tại nước này lên 562 trường hợp.

Thông cáo của Bộ trên cũng xác nhận tính đến thời điểm này tại Pháp có tổng cộng 14.459 ca nhiễm SARS-CoV-2. Trong số 6.172 người đang được điều trị ở các bệnh viện có 1.525 người đang trong tình trạng nguy kịch. Một nửa trong số các ca bệnh nặng này là những người dưới 60 tuổi.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 của Nga cho biết, trong ngày 21/3, tại nước này đã ghi nhận thêm 53 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 tại 18 tỉnh thành, nâng tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Nga lên 306 trường hợp.

Tất cả bệnh nhân trên trong 2 tuần qua đã đến các quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm SARS-CoV-2 cao. Những người này đã nhập viện và được điều trị trong phòng cách ly. Hiện cơ quan chức năng đang xác định những người tiếp xúc gần với các bệnh nhân để tiến hành giám sát y tế.

Đến nay, tại Nga có 16 bệnh nhân mắc Covid-19 đã hồi phục và được xuất viện, bao gồm 13 người Nga, 2 công dân Trung Quốc và một công dân Italy.

Bộ trưởng Thông tin Eritrea, ông Yemane Meskel ngày 21/3 cho biết, nước này đã xác nhận ca đầu tiên nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 là một khách du lịch đến từ Na Uy.

Trên mạng xã hội Twitter, Bộ trưởng Yemane Meskel nêu rõ: “Bộ Y tế tối nay đã thông báo ca đầu tiên được xác nhận là bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2, người đã từ Na Uy tới sân bay quốc tế Asmara trên chuyến bay của hãng hàng không Fly Dubai lúc 7 giờ sáng nay”. Ông cho biết thêm rằng bệnh nhân 39 tuổi có quốc tịch Eritrea, định cư lâu dài ở Na Uy và hiện đang được điều trị.

Châu Mỹ

Ngày 21/3, Bộ Y tế Argentina cho biết nước này đã ghi nhận trường hợp tử vong thứ 4 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Nữ bệnh nhân xấu số 67 tuổi được điều trị tại một bệnh viện ở thị trấn Lujan, cách thủ đô Buenos Aires 77 km về phía Bắc. Người phụ nữ này bị nhiễm Covid-19 sau khi cùng chồng trở về từ một chuyến du lịch trên du thuyền.

Theo thống kê chính thức sau khi xác nhận 30 ca nhiễm SARS-CoV-2 hôm 20/3, hiện Argentina có 158 ca dương tính trên toàn quốc. Chính phủ của Tổng thống Alberto Fernandez đã ra lệnh phong tỏa bắt buộc trên toàn quốc kể từ ngày 20/3 cho tới hết ngày 31/3 nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch này.

Ngày 21/3, Bộ trưởng Y tế Chile Jaime Manãlich thông báo một phụ nữ 83 tuổi đã trở thành nạn nhân đầu tiên tại nước này tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Trong 24 giờ qua Chile cũng ghi nhận thêm 103 ca dương tính mới, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh lên 537 người, trong đó có 8 người đã khỏi bệnh. Đa phần các ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Chile được cách ly và theo dõi y tế tại nhà và chỉ có 33 người đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó có 7 trường hợp phải cần tới sự hỗ trợ hô hấp.

Bộ trưởng Manãlich tiếp tục kêu gọi người dân nước này tuân thủ những khuyến cáo của cơ quan y tế về việc tự cách ly, tránh tập trung đông người nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Bộ các vấn đề công của Puerto Rico ngày 21/3 cho biết vùng lãnh thổ thuộc Mỹ này đã xác nhận ca tử vong đầu tiên vì nhiễm chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 là một hành khách đã từng ở trên tàu du lịch Costa Luminosa.

Theo số liệu do Trung tâm Khoa học và Kỹ thuật Hệ thống (CSSE) thuộc Đại học Johns Hopkins công bố, tính đến 17h10 ngày 21/3 (giờ địa phương), số ca mắc bệnh Covid-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra tại Mỹ đã lên tới 22.043 người, với 278 ca tử vong.

Trước đó cùng ngày, Trợ lý Bộ trưởng Y tế Mỹ Brett Giroir cho biết, hơn 195.000 người dân nước này đã có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2. Con số này không bao gồm số liệu từ các phòng thí nghiệm tại các bệnh viện, nơi mà chính phủ sẽ lấy số liệu trong tuần này.

Ông Giroir nêu rõ "đối tượng được ưu tiên xét nghiệm” là nhân viên y tế, các cá nhân có triệu chứng nhiễm bệnh và người cao tuổi.

Trung Đông - Châu Phi

Ngày 21/3, mạng Al Arabiya đưa tin Thủ tướng Lebanon Hassan Diab cùng ngày đã kêu gọi quân đội và các lực lượng an ninh can thiệp để đảm bảo người dân ở trong nhà. Động thái này được cho là nhằm giảm tốc độ lây lan của dịch bệnh Covid-19 mà cho đến nay đã có 4 trường hợp tử vong, 230 trường hợp nhiễm bệnh. Tình hình trên đã diễn ra bất chấp lời kêu gọi toàn dân ở trong nhà được được ra cách đây gần một tuần.

Ngoài ra, ông Diab cũng cảnh báo về việc dịch bệnh sẽ tiếp tục bùng phát nếu người dân vẫn tiếp tục coi thường luật pháp. Ông cho biết chính phủ Lebanon đang kêu gọi quân đội và các lực lượng an ninh “vào cuộc”.

Thủ tướng Diab nêu rõ chính quyền của ông đã quyết định “giao nhiệm vụ cho quân đội, Cơ quan An ninh Nội địa, Tổng cục An ninh và An ninh Nhà nước… thực thi nhiệm vụ thiết lập trật tự để người dân không rời khỏi nhà, ngoại trừ những trường hợp cực kỳ cần thiết và ngăn chặn các cuộc tụ tập đông người phản đối chính quyền”. Những biện pháp này sẽ được thực hiện dưới hình thức tuần tra kiểm soát và phong tỏa các tuyến đường, ai không tuân thủ sẽ bị truy bắt.

Trước đó, chính phủ Lebanon đã yêu cầu tất cả người dân ở trong nhà và mọi hoạt động kinh doanh không thiết yếu đều phải tạm nghỉ. Sân bay của Lebanon cũng tạm ngừng hoạt động từ ngày 18/3 vừa qua.

Ngày 21/3, Bộ trưởng Y tế Ai Cập Hala Zayed cho biết, đã có thêm 2 trường hợp tử vong và 9 ca nhiễm bệnh Covid-19, nâng tổng số ca mắc lên 294 trường hợp.

Báo điện tử Ahram dẫn lời bà Zayed cho biết thêm, số bệnh nhân khỏi bệnh Covid-19 hiện là 73 người, trong đó có 2 trường hợp mới ra viện.

Nhằm kiềm chế sự lây lan của dịch Covid-19, Ai Cập đã và đang triển khai nhiều biện pháp mạnh mẽ và quyết liệt. Quốc gia Bắc Phi này đã tạm dừng hoạt động giao thông đường không, giảm số lượng công chức tại các công sở, đóng cửa các trường học, thánh đường Hồi giáo và nhà thờ, đóng cửa các quán cà phê...

Bộ trưởng Y tế Ai Cập Hala Zayed cũng tuyên bố, mục tiêu của Cairo trong giai đoạn này là giảm tỷ lệ nhiễm chủng mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19. Nhưng tình hình có thể vượt khỏi tầm kiểm soát nếu dịch bùng phát ở quy mô rộng. Bộ trưởng Zayed kêu gọi người dân tránh tụ tập đông người nhằm hạn chế sự lây nhiễm virus.

Ông Djamel Fourar, phát ngôn viên của Ủy ban Khoa học theo dõi diễn biến của đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 cho biết, tính đến chiều 21/3 (theo giờ địa phương), Algeria đã ghi nhận 139 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó 15 người đã tử vong.

Tỉnh Blida, cách thủ đô Algiers khoảng 50 km vẫn là tâm dịch, khi có đến 78 trường hợp mắc bệnh. Trong số 15 người tử vong có 8 người ở Blida, với tuổi đời trung bình là 64 và hầu hết đều có bệnh mạn tính. Hiện tại, 34 trường hợp nghi nhiễm đang được theo dõi ở các bệnh viện và 22 bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh hoàn toàn.

Ông Fourar nhấn mạnh, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Algeria, đến nay đã lan ra hơn 17 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tuy nhiên, hệ thống giám sát và cảnh báo vẫn đang được duy trì ở mức độ cao nhất và người dân cần tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch.

Ngày 21/3, phát ngôn viên của chính phủBurkina Faso cho biết số trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này đã tăng mạnh từ 40 lên 64 trường hợp, trong đó có 4 bộ trưởng. Hiện tại, Burkina Faso là quốc gia có số ca nhiễm bệnh nhiều nhất khu vực Tây Phi.

Các bộ trưởng được xác định dương tính với SARS-CoV-2 là những người đứng đầu các Bộ Ngoại giao, Bộ Mỏ, Bộ Giáo dục và Bộ Nội vụ. Trước đó, một cuộc họp cấp bộ trưởng đã được tổ chức hôm 11/3, nhưng không rõ có sự tham gia của tất cả các bộ trưởng hay không. Đại sứ Italy tại Burkina Faso là Andrea Romussi cũng đã được xác nhận nhiễm virus SARS-CoV-2.

Theo hãng tin AFP, số ca tử vong do đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên toàn cầu, tính đến thời điểm hiện tại đã vượt ngưỡng 13.000 người. Với 4.825 ca tử vong, Italy đã vượt qua Trung Quốc (3.255 ca), nơi dịch bệnh bùng phát hồi cuối năm 2019.



Chủ đề chính: #cập_nhật_tình_hình_dịch_bệnh

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn