Nguyen Luong Bang

Chế tạo thành công kính sát tròng giúp phóng to vật thể khi nháy mắt 2 lần

Đăng 4 năm trước

Các nhà khoa học tại Đại học California San Diego đã tạo ra một chiếc kính áp tròng được điều khiển bởi chuyển động của mắt. Người đeo có thể làm cho ống kính phóng to hoặc thu nhỏ bằng cách chớp mắt hai lần.

Thấu kính sinh học được làm từ các màng Polymer co dãn, các màng này sẽ phản ứng với các tín hiệu điện do mắt tạo ra khi chúng chuyển động.  Để làm được điều này, các nhà khoa học tại Đại học California đã dựa vào việc đo đạc các tín hiệu điện mắt (electrooculographic) vốn được tạo ra trong quá trình mắt vận động (ví dụ như lên, xuống, trái, phải hay nháy mắt).

Các nhà khoa học hy vọng rằng phát minh này sẽ được ứng dụng vào kính thông minh, các bộ phận giả, hay thị giác máy tính trong tương lai.

Chủ đề chính: #kính_sát_tròng

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn