Van FC-Real

Chiêm ngưỡng những chiếc áo cưới hoàng gia tuyệt đẹp từ trước đến nay

Đăng 5 năm trước

Một chiếc váy cưới luôn là trang phục quan trọng nhất trong cuộc đời của mọi phụ nữ. Đặc biệt các đám cưới hoàng gia luôn là sự mong đợi của hàng triệu công chúng để có thể chiêm ngưỡng những thiết kế váy cưới tuyệt vời, lộng lẫy của những nữ hoàng, nữ công tước, những nàng công chúa hoàng gia. Hãy cùng nhìn lại những đám cưới hoàng gia mang tính biểu tượng của thế kỷ 20 và 21 nhé!

Công chúa Elizabeth (Nữ hoàng Elizabeth II), 1947

Áo cưới của công chúa Elizabeth được thiết kế bằng những bông hoa bạc xen lẫn với 10.000 hạt ngọc trai và chân váy dài 15 foot (hơn 4,5 mét). Chiếc váy này còn được gọi là chiếc váy may mắn khi được nữ hoàng Elizabeth II mặc vào dịp kỷ niệm lễ cưới kim cương (70 năm kể từ khi họ kết hôn) với Hoàng tử Phillip  vào ngày 20/11/2017. Cuộc hôn nhân hoàng gia giữa nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng tử Phillip là cuộc hôn nhân đẹp và dài nhất trong lịch sử thế giới.

Grace, Công chúa Monaco, 1956

Nữ diễn viên người Mỹ Grace Kelly đã trở thành công chúa của Monaco khi cô kết hôn với Hoàng tử Rainier của Monaco. Trong lễ cưới của mình Grace đã mặc chiếc váy cưới của nhà thiết kế trang phục MGM - Helen Rose. Cho đến ngày nay chiếc váy cưới của cô đã trở thành cảm hứng cho rất nhiều cô dâu. 

Diana, Công chúa xứ Wales, 1981

Chiếc váy cưới của công nương Diana đã trở thành lịch sử như là một trong những chiếc váy cưới nổi tiếng nhất trên thế giới. Nó được tạo ra bởi những nhà thiết kế nổi tiếng David và Elizabeth Emanuel. Chiếc váy được trang trí bằng ren, rất nhiều ngọc trai và dài 27 foot (hơn 8,2 mét).

Công chúa Rania (Nữ hoàng Rania của Jordan), 1993

Năm 1993, Hoàng tử Abdullah (nay là vua Abdullah II) của Jordan đã kết hôn với một phụ nữ tên là Rania. Rania được coi là một trong những nữ hoàng xinh đẹp và phong cách nhất thời đại. Trong đám cưới của mình cới hoàng tử Abdullah, cô đã lựa chọn cho mình 1 chiếc váy cưới truyền thống của Jordan mang phong cách châu Âu - là phong cách trang phục mà cô ưu thích!

Nữ hoàng Letizia của Tây Ban Nha, 1998

Trong lễ cưới với Hoàng tử Felipe (nay là vua Felipe VI) của Tây Ban Nha, Letizia Ortiz đã chọn một chiếc váy trắng sắc nét với chiều dài 15 foot (hơn 4,5 mét). Chiếc váy được may rất tỉ mỉ với những đường viền, cổ được thêu tay và nó càng trở nên lộng lẫy khi cô kết hợp với chiếc vương miện - một món quà từ mẹ của chú rể.

Sarah, Vương miện công chúa của Brunei, 2004

Năm 2004, Sarah Salleh kết hôn với Thái tử Haji Al-Muhtadee Billah của Brune khi cô mới 17 tuổi và chú rể 30 tuổi. Sarah mặc một chiếc áo choàng màu xanh với hoa văn truyền thống và thêu vàng phong phú mang đậm bản sắc dân tộc của đất nước Brune. 

Crown Princess Victoria của Thụy Điển, 2010

Trong ngày cưới của mình, Công chúa Victoria mặc một bộ váy trắng thanh lịch, kết hợp với chiếc vương miện gia truyền của gia đình hoàng gia Thụy Điển. Một bó hoa cưới tuyệt đẹp và nụ cười tươi càng làm cho Victoria trở nên tuyệt vời hơn. 

Catherine, Nữ công tước xứ Cambridge, 2011

Trong ngày vui hạnh phúc của mình với Hoàng tử William, Công tước xứ Cambridge, Catherine Middleton (Kate) đã lựa chọn cho mình một chiếc váy cưới theo phong cách truyền thống của gia đình hoàng gia Anh được thế kế bởi nhà thiết kế thời trang người Anh Sarah Burton thuộc nhãn hiệu Alexander McQueen. Đó là một chiếc váy được thiết kế dài may bằng lụa và nổi bật với phần ren ở tay áo và một phần thân áo trước. Kate trở thành cô dâu vừa xinh đẹp, vừa sang trọng và quý phái khi kết hợp chiếc váy cưới với chiếc mũ vương  miện có mạng che mặt gia truyền của hoàng gia Anh.

Charlene, Nữ công tước xứ Monaco, 2011

Charlene chọn một chiếc váy cưới bằng lụa ngà với những bông hoa thêu từ Giorgio Armani. Chiếc váy được thiết kế dài 16 feet (hơn 4,8 mét) với gần 265 feet organza lụa, 165 ft satin, 40.000 tinh thể pha lê và 20.000 hạt ngọc trai.

Công chúa Claire của Luxembourg, 2013

Ngày 21/9/2013, Hoàng tử Félix xứ Luxembourg đã kết hôn với Claire Lademacher. Trong ngày cưới, cô dâu mặc một chiếc váy cưới Elie Saab với lớp vải lót màu trắng được phủ bằng ren, trong cô thật xinh đẹp và lộng lẫy!

Meghan, Nữ công tước xứ Sussex, 2018

Ngày 19/5/2018, Hoàng tử Harry và cô dâu, nữ diễn viên người Mỹ Meghan Markle đã được trao danh hiệu hoàng gia của Công tước và Nữ công tước xứ Sussex. Trong ngày cưới, Meghan chọn một chiếc váy vai rộng màu trắng tinh tế với tay áo  dài vừa phải cùng mạng che mặt dài 16 feet (hơn 4,8 mét) được trang trí bằng hoa thêu tay. Người tạo ra trang phục là nhà thiết kế người Anh Clare Waight Keller, giám đốc sáng tạo của Givenchy. 

Những chiếc váy cưới thật đẹp và tuyệt vời! Bạn thích chiếc nào nhất? Hãy lựa chọn cho mình 1 chiếc váy cưới tuyệt vời nhất nhé! Và cùng chúc cho tất cả các cặp đôi trên thế giới này luôn hạnh phúc!

                                                                                          (Nguồn: Brightside)

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn