Lão Nông

Chính quyền ông Trump phản đối với việc giải quyết vấn đề cho con bú gây ra sự phẫn nộ trong dân chúng

Đăng 5 năm trước

Đoàn đại biểu Hoa Kỳ tham dự Hội đồng Y tế Thế giới đã báo cáo triển khai các mối đe dọa để cố gắng để các quốc gia trong việc giải quyết các nghị quyết

Chính quyền Trump đã bắt nạt các chính phủ khác trongmột nỗ lực ngăn chặn việc thông qua một nghị quyết quốc tế thúc đẩy cho con bú. Ảnh:Alamy ẢnhNhững người ủng hộ cảithiện dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh đã bày tỏ sự phẫn nộ về các báo cáo rằng chínhquyền Trump đã bắt nạt các chính phủ khác nhằm ngăn chặn việc thông qua một nghịquyết quốc tế thúc đẩy cho con bú.Đoàn đại biểu Hoa Kỳtham dự Hội nghị Y tế Thế giới tại Geneva đã báo cáo triển khai các mối đe dọavà các biện pháp nặng tay khác để cố gắng để các quốc gia có khả năng tàn bạo ủnghộ nghị quyết.Theo các điều khoản củavăn bản gốc của WHO, các quốc gia đã khuyến khích công dân của họ cho con bú vìlý do nghiên cứu cho thấy lợi ích sức khỏe của nó, trong khi cảnh báo các bậccha mẹ phải cảnh giác với các công ty sữa công thức không chính xác.Thời báo NewYork lần đầu tiên báo cáo cáchchính quyền Trump phản ứng mạnh mẽ với nghị quyết, nếu không có sự đồng thuận củatất cả các thành viên hội đồng khác. Nó đã đẩy để loại bỏ một cụm từ từvăn bản dự thảo sẽ khuyến khích các chính phủ "bảo vệ, thúc đẩy và hỗ trợcho con bú".

Làm thế nào các công ty sữa công thứcnhắm vào các bà mẹ, những người ít có khả năng chi trảChínhquyền cũng sử dụng mạng lưới các nhà ngoại giao của mình để dựa vào các quốcgia thành viên.

 Chuyển sang phái đoàn từ Ecuador, chính phủ Mỹ cho biết, trừkhi quốc gia Nam Mỹ rút lại sự ủng hộ của họ về giải pháp, họ sẽ phải đối mặt vớinhững động thái thương mại trừng phạt và thậm chí mất khả năng trợ giúp quân sựtrong cuộc chiến chống bạo lực băng đảng.Nghị quyết cuối cùng đãđược thông qua với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, nhưng chỉ sau khi chính phủ Nga giớithiệu lại nó bằng cách sử dụng một văn bản sửa đổi.Lucy Sullivan, giám đốcđiều hành của 1.000 Days , tập đoàn quốc tế có trụ sở tại Hoa Kỳ đang làm việc để cảithiện dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh và trẻ sơ sinh, cho biết trong một chủ đề củaTwitter rằng sự can thiệp của Mỹ lên tới “sức khỏe cộng đồng so với lợi nhuậncá nhân. Những gì đang bị đe dọa: cho con bú tiết kiệm phụ nữ và cuộc sốngcủa trẻ em. Nó cũng có hại cho công việc sữa nhi đồng toàn cầu (và sữa).Mạng lưới các bàmẹ trực tuyến, Moms Rising , được gọi là động thái của chính phủ Mỹ “tuyệt vời và đáng xấuhổ. Chúng ta phải làm mọi thứ có thể để ủng hộ các chính sách công hỗ trợvà trao quyền cho các bà mẹ cho con bú. ”Patti Rundall của chiếndịch Baby Milk của Anh nói với tờ New York Times: “Chúng tôi kinh ngạc, kinhhoàng và cũng buồn. Điều gì đã xảy ra tương tự như tống tiền, với Hoa Kỳ cầmcon tin thế giới và cố gắng lật đổ gần 40 năm đồng thuận về cách tốt nhất để bảovệ sức khỏe trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. ”

Theo một mã nộibộ của Tổ chức Y tế Thế giới, các công ty sữa bột trẻ em bị cấm nhắm mục tiêurõ ràng đến các bà mẹ và người chăm sóc sức khỏe của họ. Quảng cáo cũng đượckiểm soát.Một cuộc điều tracủa Guardian với Save the Childrenhồi đầu năm nay cho thấy các công ty sữa công thức đang sử dụng các phương pháptích cực để thực hiện các quy định nhằm báo chí các bà mẹ và các chuyên giachăm sóc sức khỏe chọn sữa bột cho con bú. Các biện pháp đặc biệt được triểnkhai mạnh mẽ ở các khu vực nghèo nhất trên thế giới, nơi mà hầu hết sự tăng trưởngtrong ngành sữa công thức sữa giờ đây đều tập trung.

Một loạt các nghiên cứu đã cho thấy nhữngcải thiện sức khỏe hoàn toàn được đưa ra bằng cách cho con bú ở Mỹ và trên toànthế giới. Một nghiên cứu của Harvard trong năm 2016 ước tính rằng 3.340 trườnghợp tử vong sớm một năm ở cả mẹ và bé có thể được ngăn ngừa ở Mỹ một mình khicho con bú đầy đủ.Ngành công nghiệp sữađã phải vật lộn với tình trạng đình trệ trong những năm gần đây, nhưng vẫn còntrị giá 70 tỷ đô la mỗi năm. Số lượng nhỏ những người khổng lồ sản xuất nótập trung ở Mỹ và châu Âu.Một trong những gã khổnglồ đó, Abbott Nutrition, là một phần của các phòng khám đa khoa AbbottLaboratories đã đóng góp cho lễ khánh thành của Trump vào tháng 1 năm 2017.Trong các cuộc thảoluận về giải pháp cho con bú, theo tờ New York Times, phái đoàn Mỹ đã đưa ra nhữngđề xuất đe dọa rằng Washington sẽ cắt giảm tài trợ cho WHO. Là nhà tài trợlớn nhất cho cơ thể thế giới, trao giải thưởng 845 triệu đô la năm ngoái, mốiđe dọa đó sẽ không được xem nhẹ.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn