Minh Nguyệt Đơn giản

Chính thức đưa vào hoạt động Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi

Đăng 7 năm trước

Sau hơn 2 năm xây dựng, vào sáng ngày 12/05/2016, giai đoạn I của dự án đầu tư xây dựng, mở rộng khu bay Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi và dự án xây dựng khu Hàng không dân dụng cảng đã được khánh thành và chính thức đưa vào khai thác

Tiền thân là sân bay quân sự được xây dựng vào năm 1938, cảng Hàng không Cát Bi có vị trí quan trọng trong việc phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng không vùng đồng bằng Bắc bộ với sự tham gia của 3 hãng hàng không lớn là  Việt Nam Airlines, Vietjet Air, Jetstar Pacific Airlines khai thác 6 đường bay từ Hải Phòng đi thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Buôn Mê Thuột, Cam Ranh, Pleiku, Ôn Châu (Trung Quốc) với tần suất bình quân 36 chuyến mỗi ngày. 

Nhờ những đóng góp to lớn cho quá trình phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Hải Phòng và cả nước, Cảng Hàng không Cát Bi đã đón nhận quyết định số 1232 ngày 07/09/2012 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không Cát Bi trở thành cảng hàng không quốc tế định hướng đến năm 2025. Trên cơ sở đó, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, Tổng công ty Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã quyết định triển khai cùng lúc 3 dự án: đầu tư xây dựng, mở rộng khu bay Cảng hàng không quốc tế Cát Bi; đầu tư xây dựng khu nhà ga hành khách và đầu tư xây dựng Đài kiểm soát không lưu Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi với tổng mức đầu tư hơn 3.660 tỷ đồng

Sau hơn 2 năm xây dựng, vào sáng ngày 12/05/2016, giai đoạn I của dự án đầu tư xây dựng, mở rộng khu bay Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi và dự án xây dựng khu Hàng không dân dụng cảng đã được khánh thành và chính thức đưa vào khai thác. Đây được đánh giá là Cảng Hàng không đạt tiêu chuẩn sân bay hiện đại cấp quốc tế E4 của Tổ chức Hàng không dân dụng Thế giới ICAO, cho phép bất kỳ loại máy bay dân dụng nào trên thế giới hạ cánh và là sân bay dự bị đầy đủ của Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.

Dự kiến đến 2018, mỗi năm, cảng Hàng không quốc tế Cát Bi sẽ đón hơn 2 triệu lượt khách, phục vụ hơn 1000 khách trong giờ cao điểm và vận chuyển 20.000 tấn hàng hóa. Đến năm 2025, những con số này được kỳ vọng sẽ tăng đáng kể lên 8 triệu lượt khách, tương đương với 2.800 khách trong giờ cao điểm và 250.000 tấn hàng hóa được vẫn chuyển mỗi năm. Các chuyến bay từ Hải Phòng đến một số nước và vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, … cũng sẽ được tăng cường.

Nhân dịp kỷ niệm 61 năm giải phóng Hải Phòng, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi đi vào hoạt động sẽ góp phần tạo nên sự đồng bộ, hiện đại cho kết cấu hạ tầng của thành phố Hải Phòng với vai trò là cực tăng trưởng của vùng kinh tế động lực phía Bắc, tạo thuận lợi cho việc đi lại bằng đường hàng không cho các nhà đầu tư, nhân dân thành phố Hải Phòng và các tỉnh lân cận, kết nối các trọng điểm du lịch Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh, Ninh Bình, … đồng thời đẩy mạnh giao lưu, hợp tác quốc tế, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng đất nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Minh Nguyệt

Chủ đề chính: #Hải_Phòng

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn