Lê Duy Mẫn Tôi hiện tại là sinh viên năm thứ 5 Khoa Y Dược của Trường ĐH Tây Nguyên . Tôi có niềm đam mê lớn với game và thể thao . Tôi hy vọng sẽ mang nhiều bài viết có chất lượng về các chủ đề game , thể thao , sức khỏe, khám phá thế giới đến đông đảo bạn đọc Ohay Tv

Chuyện hài hi hữu trong lịch sử: 11/4/1954 được bình chọn ngày buồn chán nhất thế kỉ 20

Đăng 5 năm trước

Sự mỉa mai ở đây là, 11/4/1954 là một ngày đặc biệt, vì đó là ngày duy nhất không có gì đặc biệt xảy ra.

Trong năm 1954 có sự kiện gì?

1954 là năm mà Marilyn Monroe kết hôn với Joe DiMaggio, đây cũng là năm đầu tiên một Nữ hoàng Anh đặt chân đến đất nước Úc tươi đẹp. Nhưng cùng năm đó, không có gì đặc biệt hơn ngày 11/4/1954.

Nhiều chuyên gia đã cùng đồng ý rằng 11/4/1954 là ngày buồn chán nhất thế kỉ 20 - một ngày không hề có bất cứ sự kiện sôi nổi, đáng nhớ nào diễn ra. 

Sau khi cho ra hơn 300 triệu thông tin về các sự kiện, chiến thắng, thất bại, những cột mốc lịch sử, công nghệ lớn vào một công cụ tìm kiếm máy tính, kết quả mà các chuyên gia nhận được là không hề có gì thú vị, vâng, không có gì sất xảy ra vào ngày này, cũng như đã không có người nổi tiếng nào được sinh ra hay qua đời vào hôm đó luôn. 

Sự kiện nổi bật nhất của ngày hôm đó là Bỉ đã có cuộc bầu cử thứ tư sau chiến tranh, và một học giả người Thổ Nhĩ Kỳ ra đời. Mặc dù ông là người tài năng, nhưng thành tựu vĩ đại nhất của đời ông chỉ dừng lại ở việc trở thành một giáo viên dạy các môn liên quan đến điện tử.

 

Ngày 11/4/1954 nhàm chán đến nỗi một vụ cướp chiếc cúp trị giá khoảng 1,5 triệu VND (50 bảng Anh) đã được lên trang nhất của tờ báo ngày hôm sau.

 

Ngoài ngày 11/4/1954 ra, cũng có những ngày khác được xem là "nhàm chán vô cùng" của thế kỉ 20.

Theo BBC Radio, 18/4/1930 cũng là một ngày tầm thường vô cùng khi một phát thanh viên của chương trình thời sự lúc 18:30 đã nói với cả nước rằng:

"Hôm nay không có tin tức gì cả"

Trên thực tế, 18/4/1930 được xem là một ngày tẻ nhạt, không có tin tức là bởi vì tại thời điểm này, cuộc Đại suy thoái đang ở thời điểm cao trào. 

Ngoài ra, 18/4/1930 cũng là ngày mà Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti, Đức Hồng Y đầu tiên mang dòng máu Mỹ Latinh qua đời.

Lý do tại sao ngày 11/4/1954 lại đặc biệt như vậy

Người sáng lập công cụ tìm kiếm True Knowledge, William Tunstall-Pedoe, đã nói về lý do tại sao ngày 11/4/1954 lại trở nên đặc biệt đến vậy:

"Không có nhân vật vĩ đại nào qua đời vào ngày đó, không có sự kiện lớn nào xảy ra, và mặc dù trong thế kỉ 20, mỗi ngày đều có những nhân vật lớn được sinh ra, nhưng vào ngày hôm đó, chỉ có một người là Abdullah Atalar, một học giả người Thổ Nhĩ Kỳ.

Sự mỉa mai ở đây là, 11/4/1954 là một ngày đặc biệt, vì đó là ngày duy nhất không có gì đặc biệt xảy ra."

Nguồn bài: Tổng Hợp

Chủ đề chính: #ngày_buồn_chán

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn