Duy Hữu

Cô giáo bắt học sinh \"khỏa thân\" để chụp hình đăng lên mạng

Đăng 8 năm trước

Một cô giáo mầm non ở huyện Yển Sư, thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam bắt gần 20 bé trai khỏa thân, xếp hình rồi đăng lên mạng.

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng Trung Quốc vô cùng phẫn nộ về việc một cô giáo mầm non ở huyện Yển Sư, thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam bắt gần 20 bé trai khỏa thân, xếp hình rồi đăng lên mạng.

Mô tả hình ảnh

Khoảng 20 học sinh bị cô giáo bắt khỏa thân chụp hình - Ảnh: Weibo.com

Theo lời giải thích của cô giáo này, những bức ảnh "khỏa thân" của các bé nhằm mục đích giáo dục giới tính cho học sinh, ngoài ra không có ác ý gì cả.

Đáp lại lời giải thích của cô giáo, các bậc phụ huynh cùng với cộng đồng mạng rất phẫn nộ. Việc này không phải là hoạt động giáo dục giới tính mà chỉ là suy nghĩ của một người “bệnh hoạn, quái đản”. Các bậc phụ huynh cho rằng, cô giáo không được phép bắt học sinh khỏa thân để chụp hình đưa lên mạng khi chưa có sự đồng ý của họ.

Phụ huynh học sinh vô cùng phẫn nộ trước hành động của cô giáo - Ảnh: Weibo.com

Phụ huynh học sinh vô cùng phẫn nộ trước hành động của cô giáo - Ảnh: Weibo.com

Những đứa trẻ còn quá ngây thơ để nhận thức hết hậu quả có thể xảy đến với mình - Ảnh: Weibo.com

Những đứa trẻ còn quá ngây thơ để nhận thức hết hậu quả có thể xảy đến với mình - Ảnh: Weibo.com

Về phía đại diện trường mẫu giáo, ban giám hiệu đã công khai xin lỗi phụ huynh của các em học sinh bị lôi ra phục vụ hành động thiếu suy nghĩ của vị giáo viên nói trên và hứa sẽ "rút kinh nghiệm", không để sự việc tương tự xảy ra lần nữa. Còn cô giáo của các em vẫn được giảng dạy bình thường.

Cô giáo bắt học sinh khỏa thân khẳng định không hề có ác ý gì - Ảnh: Weibo.com

Cô giáo bắt học sinh khỏa thân khẳng định không hề có ác ý gì - Ảnh: Weibo.com

Ban đại diện trường đã lên tiếng rút kinh nghiệm - Ảnh: Weibo.com

Ban đại diện trường đã lên tiếng rút kinh nghiệm - Ảnh: Weibo.com


Suy cho cùng, mục đích giáo dục giới tính của cô giáo mầm non này không có gì là sai cả. Cái sai ở đây chính là sai phương pháp giảng dạy. Ở độ tuổi mầm non, những đứa trẻ chưa đủ nhận thức để nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Chúng chỉ biết nghe lời, cô giáo bảo gì thì chúng làm theo mà thôi. Giả sử, 5 hay 10 năm sau, những bức ảnh này được "đào" lên rồi phát tán thì chúng sẽ rơi vào tình trạng như thế nào.

Thiết nghĩ, những người lớn hãy quan tâm và có phương pháp giáo dục con em mình một cách phụ hợp và đúng với lứa tuổi của chúng. Các bậc phụ huynh cùng phối hợp với nhà trường và các giáo viên làm ra những chương trình bổ ích vừa giáo dục giới tính cho con, vừa tạo cho con một sân chơi lành mạnh để phát triển tinh thần lẫn thể chất.

Từ Minh/Tin8

Chủ đề chính: #cô_giáo_mầm_non

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn