lê thị hải yến

Con bất hiếu vì cha mẹ

Đăng 8 năm trước

Chuyên con cái ngược đãi cha mẹ, con cái cãi tay đôi cha mẹ, đuổi cha mẹ ra khỏi nhà ngày nay đã trở thành chuyện không hề hiếm hoi trong xã hội. Cái hay là mỗi

Chuyên con cái ngược đãi cha mẹ, con cái cãi tay đôi cha mẹ, đuổi cha mẹ ra khỏi nhà ngày nay đã trở thành chuyện không hề hiếm hoi trong xã hội. Cái hay là mỗi khi xảy ra chuyện là quy về một nguyên nhân là nhà vô phước. Có đúng vậy thật hay không ? Nếu vợ chồng bạn có một vài điểm sau đây thì bạn đang đào tạo ra một đứa con bất hiếu trong tương lai.

Nói xấu nhau, cãi nhau trước mặt con cái

Trong cơn bực tức lúc cãi cọ, vợ chồng bạn thường chỉ chiết, đay khóe nhau cho thõa cơn giận thậm chí dẫn tới xô xác mà không hề hay biết con bạn đang sợ hãi và  ghi nhớ từng câu từng chữ hành động bạn đang làm vào ý thức nhận biết của  chúng. Bạn tâm sự nói xấu chồng với cô bạn thân khi mang con theo, " hôm qua ổng đi nhậu tới 11h mới về, ói mửa đầy nhà tôi phải dọn cả đêm đấy", hay dắt con đi uống cà phê với mấy thằng bạn " bà ấy chỉ biết đến tiền, đã giấu tiền trong tất ấy thế mà vẫn moi ra bằng được." . Con bạn dần sẽ nghĩ thật ra mẹ chẳng hiền dịu gì, còn bố thì thật bê tha. Liệu chúng có còn tôn trọng bạn trong tương lai.

Làm hết mọi việc cho con

Con bạn 5 tuổi mà vẫn chưa thể tự mặc quần áo cho mình, ba mẹ phải chạy theo đút cơm nài nỉ con ăn hay bạn phải dọn đồ chơi cho con sau cuộc chiến của chúng. Ỷ lại mọi việc vào cha mẹ, không thể sống nếu thiếu đi cha mẹ. Biến con thành công chúa, hoàng tử chỉ biết hưởng thụ, trong tương lai chúng sẽ chỉ coi bạn là người giúp việc không lương rồi đuổi việc khi bạn không còn của cải sức lực, chứ không phải xem bố mẹ như ông hoàng, bà hoàng trong lòng chúng.Mô tả hình ảnh

Bắt con phải đạt được thành tích bạn đặt ra bằng mọi giá

" con phải học sinh giỏi nhất lớp hơn cái đứa ... cho mẹ/cha, không thì cuối năm nay ở nhà không đi du lịch gì hết" hay " nó dành đồ chơi của con thì con phải đánh nó mà lấy lại chứ", hoặc là " đồ ăn mẹ mua cho một mình con ăn thôi đừng có cho đứa nào nữa đó"...v.v  Đó chính là những gì hằng ngày chúng ta đang dạy con ích kỉ hơn trên thực tế, mà quên đi tính yêu thương nhường nhịn như cô Tấm, hay nàng lọ lem trong truyện cổ tích. Đừng bắt ép con trẻ làm điều chúng không thích, hãy để chúng tự quyết định xử lý cuộc sống của chúng, vì đó là cuộc sống của chúng chứ không phải của chúng ta.Mô tả hìnhxấu đối xử tệ với chính cha mẹ mình, người mà con họ gọi bằng ông bà, con bạn sẽ giống như một tấm gương của cha mẹ nên nếu bạn xấu thì làm sao con bạn tốt, hay bạn là người con bất kính thì ắt con bạn sẽ bất hiếu mà thôi ảnh

Quy đổi mọi thứ giá trị bằng tiền

Dạy con sự quan trọng của đồng tiền là đúng nhưng nhiều bậc phụ huynh lại dạy con với đồng tiền theo hướng khác đi, biến đồng tiền thành quyền lực, hay có tiền là có tất cả ví dụ như: " cái túi xách của mẹ tới hai triệu đấy", "cái ipad này những mười lăm triệu đó con biết không" ... Thật ra với trẻ 5, 6 tuổi thì vẫn chưa biết hai triệu hay mười triệu là số tiền lớn nhỏ như thế nào, nhưng nghe người lớn nói vậy dần già sẽ hình thành nên suy nghĩ coi trọng đồng tiền và coi thường mọi thứ xung quanh, khinh biệt người nghèo.

Nói xấu chê ai người khác với con

Những chuyện giữa bạn và những người khác chúng không thể biết hay hiểu rõ được, khi vô tình bạn chê bai người khác " người gì mà không biết ăn mặc, mặc cái đồ nhìn như đồ nhà quê". Thậm chí có cả các cặp vợ chồng nói xấu đối xử tệ với chính cha mẹ mình, người mà con họ gọi bằng ông bà, con bạn sẽ giống như một tấm gương của cha mẹ nên nếu bạn xấu thì làm sao con bạn tốt, hay bạn là người con bất kính thì ắt con bạn sẽ bất hiếu mà thôi

Chủ đề chính: #bất_hiếu

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn