Trinh Xuan Dai

Hình ảnh về những con đường đến trường nguy hiểm nhất thế giới

Đăng 8 năm trước

Những con đường lưng chừng vách núi, những cây cầu chỉ còn trơ khung hay những chiếc dây đu kéo dài hàng trăm mét...

Những con đường lưng chừng vách núi, những cây cầu chỉ còn trơ khung hay những chiếc dây đu kéo dài hàng trăm mét... là những con đường nguy hiểm mà nhiều học sinh trên thế giới đang ngày đêm phải vượt qua để tới trường.

Tại nhiều vùng miền trên thế giới, con đường đến trường với các em học sinh vẫn còn là một chặng đường gian nan, đầy thử thách. Nhiều học sinh thậm chí phải đối mặt với bao nguy hiểm để có thể đến được với nền giáo dục hiện đại. 

Theo Tổ chức UNESCO, trong vài năm trở lại đây, việc phát triển, xây dựng các tuyến đường đến trường cho các học sinh vùng sâu, vùng xa đang ngày càng bị chững lại. Điều này là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng học sinh bỏ học ngày một tăng. 

1. Indonesia

Trẻ em phải dùng chiếc bè gỗ để vượt sông đi học:

Mô tả hình ảnh

ở Riau - Indonesia trẻ em phải tự chèo thuyền đi học mà không hề có người lớn đi cùng :

Mô tả hình ảnh

Samutra - Indonesia thì hai tay giữ chặt dây còn hai chân chầm chậm bước trên đoạn dây khác :

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

- ở Java - Indonesia, học sinh phải đi qua cây cầu vốn dĩ không phải dùng để đi mà đó là hệ thống dẫn nước giữa hai ngôi làng. nhưng học sinh phải đi tắt qua lối đó để không phải đi bộ mất 6 cây số :

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

2. Colombia

Hình ảnh thật khó tin nhưng đó là sự thật. Học sinh phải đu dây dài 800m, ở độ cao 400m để vượt con sông Rio Negro:

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

3. Việt Nam

Trẻ em được bỏ vào một túi bóng và được một người có sức khỏe bơi qua sông, và người khỏe mạnh đó cũng không giám chắc được quá trình vượt sóng có an toàn hay không :

Mô tả hình ảnh

4. Philippines

Học sinh phải dùng những chiếc lốp bơm căng hơi để vượt sông đi học :

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

5. Trung Quốc

Ở Tứ Xuyên - các em phải vượt qua cây cầu xiêu vẹo đổ nát trong lúc thời tiết rất chi là xấu :

Mô tả hình ảnh


Ở Khổ Lộ các em phải đi bộ ở vách núi tới 5 giờ đồng hồ để đến trường, có chỗ vạch chỉ rộng 30 cm

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Đoạn đường núi dài hơn 200km của các học sinh ở Pili, Trung Quốc.

Mô tả hình ảnh


Nữ sinh đi qua tấm ván bắc tạm qua tường thành Pháo đài Quốc gia Galle Sri Lanka.

Mô tả hình ảnh

Chuyến xe ngựa đặc biệt chở hàng chục học sinh tại Delhi, Ấn Độ.

Mô tả hình ảnh


Chủ đề chính: #con_đường_đến_trường

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn