Wendy Thích viết lách và đi du lịch

Công dân Mỹ bị bắt vì viết bậy vào giấy phạt lái xe quá tốc độ

Đăng 8 năm trước

Một công dân thuộc vùng ngoại ô New York vừa bị xét xử hồi đầu tuần vì tội viết những từ ngữ “không văn hóa” lên giấy phạt lái xe quá tốc độ.

Một công dân thuộc vùng ngoại ô New York vừa bị xét xử hồi đầu tuần vì tội viết những từ ngữ “không văn hóa” lên giấy phạt lái xe quá tốc độ.

Thẩm phán Quận, Cathy Seibel cho biết Willian Barboza đã có tiền sự về việc quấy rối năm 2012 tại Liberty. Willian Barboza, cư dân của Hạt Fairfield (Hạt: đơn vị hành chính của Mỹ, tương đương Quận của Việt Nam), Connecticut, 22 tuổi, bị bắt bởi hành động chống đối khi viết cụm từ “không văn hóa” lên giấy phạt lái xe quá tốc độ của cảnh sát dành cho anh, “f*** your s***** town b******”.

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Anh chàng cũng đổi tên làng của mình, Liberty (nghĩa là tự do), thành Tyranny (nghĩa là chuyên chế) trên giấy phạt. Ngôi làng, cách thành phố New York 100 dặm. Cô thư kí nhận giấy phạt của Barboza cũng hốt hoảng và phẫn nộ, từ chối để Barboza nộp phạt khi nhìn thấy những dòng chữ tục tĩu đó. (Hồ sơ vụ việc ghi nhận)

Vị thẩm phán ngay lập tức xác nhận giấy phạt của Barboza, thu hồi tờ giấy phạt và xuất lệnh yêu cầu Barboza có mặt tại toàn án. Anh bị khiển trách bởi những lời lẽ nặng nề viết trên giấy phạt và bị còng tay, dẫn giải về phòng giam. Sau đó Barboza được bảo lãnh.

Trong một thông cáo New York Civil Liberties Union vào ngày Thứ Ba, Barboza nói rằng ông đã được đối xử như một tên tội phạm về tội “Viết không có văn hóa”.

Mô tả hình ảnh

“Thay vì được tự do ngôn luận, cán bộ chính quyền ở Liberty còng tay tôi, bắt tôi vào nhà giam chỉ vì tôi bày tỏ sự không hài lòng về giấy phạt tốc độ của mình”, anh cho biết. “Những người tôi tin tưởng lại sử dụng quyền hành vi phạm quyền và lợi ích cơ bản của tôi. Tôi sẽ đứng lên bảo vệ chính mình, những người Mỹ khác sẽ không bị đối xử như tôi chỉ vì nói vài từ vô hại đến chính quyền”.

Thẩm phán Seibel nói rằng từ năm 2003 đến năm 2012 có hơn 63 vụ bị cảnh sát bắt giữ chỉ vì “sử dụng từ ngữ thô tục không hợp văn hóa cư xử”.

New York Civil Liberties Unionđã công bố quá trình làm việc công khai cho người dân theo dõi. Luật sư của Barboza vẫn đang tìm hướng giải quyết sự việc tối ưu nhất.   

Chủ đề chính: #Lái_xe_quá_tốc_độ

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn