Bùi Minh Quyền

Công nghệ và cuộc sống

Đăng 5 năm trước

Cuộc sống ngày càng phát triển, công nghệ dần trở thành thứ thiết yếu không thể thiếu trong cuộc sống. Vậy công nghệ có lợi hay có hại? Bài viết sau đây chỉ mang tính chất nêu ý kiến của mình, mời các bạn đọc và góp ý để trở nên hoàn thiện hơn. Cảm ơn tất cả các bạn

Côngnghệ và cuộc sống của chúng ta! 

Hiệnnay, với sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghệ lan ra toàn thế giới. Máy mócthay thế vị trí của chúng ta trong tất cả các công việc từ những việc nhỏ thườngngày đến những công việc gia công sản xuất trong nhà máy xí nghiệp. Một sự xâmchiếm thế giới ngấm ngầm mà chúng ta dường như không nhận thức ra, tất cả vẫnngây thơ và tưởng như mọi chuyện vẫn bình thường. Nhưng không, sự ra đời củamáy móc đã cướp đi rất nhiều thứ vốn là của con người chúng ta. Máymóc cũng giống như mọi phát kiến đột phá khác của con người, đều có 2 mặt của vấnđề. Một con dao hai lưỡi: Một lưỡi giúp chúng ta đánh đuổi được những công đoạnphức tạp, biến những điều khó khăn thành dễ dàng, làm hết 90% những công đoạn củamột sản phẩm, giúp kết nối cộng đồng kết nối tất cả mọi người, khiến tất cả mọicông việc đều được giải quyết dễ dàng, hỗ trợ con người, hỗ trợ sức khỏe... Tấtcả những điều này là những món quà vô cùng to lớn mà máy móc đem lại, Nhưngtrái ngược với nó, lưỡi thứ hai quay lại cướp đi phần việc của chúng ta, khiếncho những kỹ năng kỹ xảo rèn luyện hàng chục năm bị mài mòn, khiến chúng taquên đi rằng một quy trình hoàn thiện sản phẩm là như thế nào, dần dần đồng hóachúng ta trở thành những chiếc máy giúp việc cho chúng trên những dây chuyền sảnxuất, kể cả những công việc đơn giản ở nhà như: rửa bát, quét nhà, rọn nhà,… dầncướp đi tuổi thơ của những đứa trẻ, khiến một bộ phận không nhỏ trở nên chậm chạpvà phình to về hình dáng. Và những bộ phận khác thì lại chẳng biết gì về cuộc sốngvà vạn vật xung quanh, chỉ theo dõi thế giới qua những màn hình mà không biếtcuộc sống thực sự đẹp như thế nào? Và những tác hại khác đem đến như ô nhiễmmôi trường, tác động xấu đến sức khỏe con người,…Máymóc là gì? Là những thiết bị sử dụng năng lượng.Máymóc được tạo ra với mục đích gì? Dùng để hỗ trợ con người, là nô lệ không côngcủa con người. Hay để tạo ra để thay thế con người trên trái đất? Chủcủa thế giới là một loài phát triển nhất và thông minh nhất, điều này có đúngkhông các bạn? Vậymáy móc đang thay thế dần con người trong tất cả các công việc, bây giờ là thờiđiểm khởi đầu của việc thay thế con người bằng máy móc trong các công việc, cóthể trước thời gian đó con người vẫn làm việc và biết làm việc, lập trình máymóc. Vậy sau 50 năm nữa, 100 năm nữa khi máy móc thay thế hoàn toàn con ngườitrong tất cả các công việc, tự động hóa trong các dây chuyền. Vậy liệu con ngườicòn biết làm gì đây? Nếu có tồn tại một ngày tất cả máy móc trên thế giới nàyngừng hoạt động, thì lúc đó con người có giống như loài vượn cổ bắt đầu tiếnhóa lại từ đầu không?Cómột thực tế rằng con người đang lệ thuộc vào máy móc hơn là máy móc cần con người.Dưới bàn tay phù phép của con người máy móc đang tiến bộ ngày một. Một năm, hainăm, máy móc đã đứng ngang hàng với con người, xét cả về độ thông minh lẫn nhữngkỹ năng kỹ xảo. Công nghệ AI thì đang được phát triển và có những biến chuyểnrõ rệt. Và bản chất của công nghệ AI là thay thế vị trí đứng của những kỹ sưtrong nhà máy, suy nghĩ thay những người đứng đầu của tập đoàn. Hay nói dễ hiểuhơn là thay thế sự suy nghĩ của bộ não con người. Nếu được chọn giữa những ngườithợ giỏi và một dây chuyền tốt, tôi sẽ chọn dây chuyền. Còn bạn thì sao?Bâygiờ con người đang tự tin ở vị trí số 1, và tự tin có thể kiểm soát được nhữnggì mình tạo ra. Vậy nếu sự tự tin đó là sai thì sao? Nếu một tương lai giả định,10 năm nữa công nghệ AI hoàn thiện, máy móc có khả năng suy nghĩ tư duy độc lập,thì liệu chúng có nhận ra những điều trên không? Chúng ta không thể chắc chắnnhưng cũng không được chủ quan. Những bộ phim bom tấn như kẻ hủy diệt, không chỉmang tính giải trí mà còn là một lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta. Liệu khimáy móc hoàn thiện thì chúng sẽ chịu làm nô lệ cho chúng ta? Hay chúng ta sẽlàm nô lệ cho chúng? Điềutôi muốn nói ở đây không phải là phải tránh xa máy móc, xóa bỏ chúng. Máy móclà một món quà tuyệt vời và quý giá mà những nhà khoa học đã vắt óc suy nghĩ đểđem lại cho cuộc đời tất cả các cư dân của trái đất tận hưởng. Nhưng cũng đừngvì quá dễ dàng để thực hiện mọi việc mà lệ thuộc vào chúng. Gửi gắm một chút đếncác nhà khoa học, xin các ngài đừng quá tham vọng và hãy biết dừng lại đúng điểm,hãy biết mãn nguyện về những thứ mình đã tạo được. Một tương lai được vẽ lên rõràng qua các bộ phim và cũng vô cùng hợp lý. Vàxin chút nhắn nhủ đến người đọc, cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của mình. Đọcxong rồi vậy còn chờ gì nữa, hãy tắt máy tính điện thoại đi nào. Và hãy đi bộngắm nhìn và tận hưởng những vẻ đẹp của cuộc sống xung quanh chúng ta. Khi còncó thể.!!!!

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn