NguyệtVy

Công tác bình đẳng giới và tình trạng bạo lực với phụ nữ : Cần làm gì để chấm dứt triệt để ?

Đăng 4 năm trước

Chúng ta dường như rất thờ ơ khi biết rằng có những người đang phải chịu cảnh bạo lực về thể xác và tinh thần ở một quốc gia nào đó không phải nơi ta đang sống. Nhưng sự thật là mỗi ngày, ở mọi nơi, có rất nhiều phụ nữ bị hãm hiếp, đánh đập và giết chết chỉ vì họ là phụ nữ. Hãy để tôi kể cho bạn nghe một vài ví dụ cụ thể.

Chúng ta dường như rất thờ ơ khi biết rằng có những người đang phải chịu cảnh bạo lực về thể xác và tinh thần ở một quốc gia nào đó không phải nơi ta đang sống. Nhưng sự thật là mỗi ngày, ở mọi nơi, có rất nhiều phụ nữ bị hãm hiếp, đánh đập và giết chết chỉ vì họ là phụ nữ. Hãy để tôi kể cho bạn nghe một vài ví dụ cụ thể. 

Ở Nam Phi, một người phụ nữ tên là Funeka Soldaat đã bị cảnh sát đánh đập nặng nề khi cô đến tố cáo bọn người đã hãm hiếp mình. 

Rất nhiều phụ nữ bị sát hại và ném vào các ngôi mộ tập thể ở Trung Mỹ, nơi mà giết người là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho phụ nữ trẻ tại đây, và chỉ có hai phần trăm số phụ nữ tử vong trong số này được điều tra. 

Malala Yousafzai, một cô gái người Pakistan đã bị bắn ba lần chỉ vì cô ấy đứng lên đòi quyền về giáo dục cho phụ nữ và trẻ em gái. 

Muốn chấm dứt bạo lực với phụ nữ không chỉ cần những lời kêu gọi mà còn cần rất nhiều tiền và những cuộc vận động biểu tình với quy mô lớn.Tuy nhiên, việc tài trợ cho các quyền của phụ nữ và các tổ chức của Phụ nữ đang giảm dần. Chính phủ Canada chi khoảng 2,77 đô la mỗi người mỗi năm để giải quyết bạo lực đối với phụ nữ ở Canada. Sự hỗ trợ này rất được hoan nghênh, nhưng hoàn toàn bị lấn át bởi mức độ bạo lực dày đặc xảy ra ở Canada, nơi bạo lực tình dục chiếm khoảng 25% tổng số tội phạm bạo lực do cảnh sát báo cáo. Ở đất nước này, số vụ bạo lực phụ nữ và trẻ em gái dường như không hề có sự thay đổi trong suốt một thập kỉ qua.Theo Nghiên cứu quốc gia về Bạo lực Gia đình đối với phụ nữ ở Việt Nam được Chính phủ Việt Nam và Liên Hợp Quốc công bố, cứ ba phụ nữ có gia đình hoặc đã từng có gia đình thì có một người (34 phần trăm) cho biết họ đã từng bị chồng mình bạo hành thể xác hoặc tình dục. Số phụ nữ có hoặc từng có gia đình hiện đang phải chịu một trong hai hình thức bạo hành này chiếm 9 phần trăm.


Nếu xem xét đến cả ba hình thức bạo hành chính trong đời sống vợ chồng – thể xác, tình dục và tinh thần, thì có hơn một nửa (58 phần trăm) phụ nữ Việt Nam cho biết đã từng là nạn nhân của ít nhất một hình thức bạo lực gia đình kể trên. Các kết quả nghiên cứu cũng cho thấy khả năng phụ nữ bị chồng mình lạm dụng nhiều hơn gấp ba lần so với khả năng họ bị người khác lạm dụng. 

Hiện, hàng trăm triệu phụ nữ trên thế giới vẫn là nạn nhân của nạn bạo lực và xâm hại tình dục. Theo LHQ, 35% số phụ nữ trên thế giới đã phải hứng chịu bạo lực thân thể hoặc bạo lực tình dục và có tới 38% số vụ sát hại phụ nữ lại do chính những người bạn đời của họ gây ra. 

Để chấm dứt nạn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, những gì chúng ta cần bây giờ là sự nỗ lực phối hợp và có nguồn lực tốt để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ ở trên toàn cầu. Hơn nữa để đạt được mục tiêu một cách triệt để đòi hỏi giới chức các nước cần mạnh tay đưa thủ phạm các vụ bạo lực và xâm hại tình dục này ra chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nguồn: The Epoch Times.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn