Nad Mình thường xuyên cập nhật các video đang hot trên mạng. Các bạn follow nếu thích nhé :D

Cười banh hàm với loạt ảnh chế 'Con Gà hay quả trứng có trước'

Đăng 8 năm trước

Con gà có trước hay quả trứng có trước? Bài này chẳng bàn về các vấn đề khoa học, chỉ là những hình ảnh chế mang tính giải trí. haha. Chúc đầu tuần vui vẻ nhé bà con :D

Phong cách Táo Kinh Tế

Phong cách hỏi xoáy đáp xoay

Tiến sĩ Xoáy: Thưa giáo sư, theo anh thì con gà có trước hay quả trứng có trước?

Giáo sư Xoay: Quả trứng có trước vì thời tiền sử khủng long đã đẻ ra quả trứng và lúc đó thì chưa có con gà nào.

Tiến sĩ Xoáy: Vậy thì con khủng long có trước hay trứng con khủng long có trước?

Giáo sư Xoay: Chuyện đó anh đi mà hỏi con khủng long, chứ làm sao tôi biết được!

Tội nghiệp Vịt bối rối :))

Ra là vậy

Người phỏng vấn: Theo anh thì con gà và quả trứng, cái nào có trước?

Ứng viên: Theo tôi thì con gà có trước.

Người phỏng vấn: Anh có thể giải thích không?

Ứng viên: Theo tôi thì thật ra ban đầu gà đẻ con nhưng do ngại 'mang nặng đẻ đau' nên cuối cùng chuyển sang đẻ trứng cho tiện.

Người phỏng vấn: Ra là thế.

Mọi thứ đều phải xét trong mối tương quan của nó.

Cái này gắn với triết học, nếu coi con gà là nguyên nhân và quả trứng là kết quả thì con gà có trước. Còn ngược lại nếu quả trứng là nguyên nhân nở ra con gà thì quả trứng có trước. Tóm lại là do luật nhân quả. Để hiểu rõ hơn xin mời các huynh trả lời giúp là con vịt có trước hay trứng vịt có trước, và con gà có trước hay con vịt có trước, trứng vịt có trước hay trứng gà có trước.

Đáp án cho câu hỏi 'Gà có trước hay trứng có trước' dưới góc nhìn ẩm thực.

Tại sao phải cãi nhau vì thứ mình không ăn được.

Khi sinh viên lên tiếng.

Người ta tranh cãi mãi về vấn đề: con gà mái sinh ra quả trứng trước hay quả trứng sinh ra con gà mái trước. Cuộc tranh cãi chấm dứt khi họ nhớ đến con gà trống...

Chủ đề chính: #ảnh_chế

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn