Regina Mills II

Đạo diễn MV Bad Blood phủ nhận việc đạo MV Come Back Home của 2NE1

Đăng 8 năm trước

Mọi việc được bắt đàu từ 1 tweet của một người hâm mộ Nicki tố cáo MV Bad Blood của Taylor Swift đạo MV Come Back Home của nhóm nhạc hàn quốc 2NE1

Mọi việc được bắt đàu từ 1 tweet của một người hâm mộ Nicki tố cáo MV Bad Blood của Taylor Swift đạo MV Come Back Home của nhóm nhạc hàn quốc 2NE1

Sau tweet này, một bài viết đã được đăng tải trên Jezebel đề cập đến "cội nguồn Hàn Quốc" của đạo diễn phim và âm nhạc - Joseph Kahn cũng là đạo diễn của MV đang gây hot “ Bad Blood “ ,nói bóng gió rằng cảm hứng của Kahn đã được lấy từ K-Pop. Tuy nhiên, những cái gọi là "cội nguồn " thực ra được lấy từ một bài báo viết về Joseph Kahn trên Korea Times, và đã được thêm khá nhiều chi tiết về một đạo diễn người Mỹ không chút liên quan đến K-pop như anh.

Kahn đã “ nhảy dựng lên “ vì đã bị kéo vào thứ mà anh ước mình không dính vào, sau đó đã “ trả đũa “ trên Twitter của mình bằng cách gợi ý cho tác giả của bài viết đó hãy viết về việc của người khác ( đồng thời anh cũng đưa ra một lời cảm ơn “ quái gở “ vì đã làm cho anh nổi tiếng ). Và anh cũng đã thừa nhận rằng mình không hề biết gì về K-pop cả với những tweet trên Twitter :

Cho dù bạn có dùng 1 chai kimchi đánh vào đầu tôi thì tôi cũng chả biết bài nào của K-pop trong 5 năm qua . Tôi quá bận để nghe Anaconda rồi .” Anh còn đăng một loạt bài tweet thể hiện sự khinh bỉ của mình, tố cáo tác giả của bài viết kia đã vu khống anh. Anh cũng chỉ ra chủ đề của Mv “ Bad Blood “ là khoa học viễn tưởng và đoạn pháo sáng được lấy từ “ Alien 3 “

Kahn thậm chí đã viết lên một đơn khiếu nại chính thức về bài viết sai lệch kia:

"Tôi cần phải nộp đơn khiếu nại một bài viết về tôi, nơi tôi bị cho rằng đã đạo một bài hát của K-pop trong Mv “ Bad Blood “
1. Tôi chưa bao giờ xem MV đó cả.
2. tất cả các hình ảnh so sánh đó đều là khoa học viễn tưởng hết . Từ thành phố, xe, pháo sáng đều được dùng không giới hạn. Hơn nữa ’ buộc tội ‘ người khác “ đạo “ nhóm này nhóm kia rõ ràng là một sở thích rất phổ biến của các fan Kpop. Nếu bạn xem cả video, bạn sẽ nhanh chóng thấy chúng là những video hoàn toàn khác nhau."

" Tuy nhiên, chỗ tôi thấy có vấn đề nhất của người viết chính là ở việc tố cáo tôi đạo nhái chỉ vì tôi sinh ra ở Hàn Quốc “.

" Tác giả của Korea Times viết " Cội nguồn " từ những câu hỏi đã được gia đình tôi trả lời. Tuyệt nhiên không có chút liên quan dính líu gì đến Kpop cả.

" Tôi là người Mỹ, tôi không có nghe nhạc của K-pop. Đó là 1 bài báo vu khống và thiếu đạo đức.”

Mô tả hình ảnh


Mô tả hình ảnh



Mô tả hình ảnh


Chủ đề chính: #kpop

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn