Ed Ng

Đạo luật Swiss Made ảnh hưởng thế nào đến xu hướng đồng hồ Thuỵ Sỹ tại Basel World 2018

Đăng 6 năm trước

Đồng hồ Thuỵ Sỹ khởi sắc trong năm 2017. Đặc biệt, theo Hiệp hội đồng hồ Thuỵ Sỹ FH, chỉ trong tháng 1/2018 ngành đồng hồ Thuỵ Sỹ đạt tỷ lệ xuất khẩu tăng 12,6% có với cùng kỳ năm trước, mang về cho Thuỵ Sỹ 1,6 triệu CHF (33,6 tỷ đồng).Đây cũng chính là yếu tố then chốt quyết định xu hướng những chiếc đồng hồ Thuỵ Sỹ sẽ được giới thiệu trong Basel World 2018.

Doanh thu xuất nhập khẩu đồng hồ Thuỵ Sỹ tăng trưởng trong tháng 1/2018

Đồng hồ Thuỵ Sỹ khởi sắc trong năm 2017. Đặc biệt, theo Hiệp hội đồng hồ Thuỵ Sỹ FH, chỉ trong tháng 1/2018 ngành đồng hồ Thuỵ Sỹ đạt tỷ lệ xuất khẩu tăng 12,6% có với cùng kỳ năm trước, mang về cho Thuỵ Sỹ 1,6 triệu CHF (33,6 tỷ đồng).Đây cũng chính là yếu tố then chốt quyết định xu hướng những chiếc đồng hồ Thuỵ Sỹ sẽ được giới thiệu trong Basel World 2018.

Đồng hồ Thuỵ Sỹ giá đồng hồ Nhật Bản

Đồng hồ Thuỵ Sỹ giá đồng hồ Nhật Bản trở thành cứu tinh của ngành đồng hồ Thuỵ Sỹ 2018?Đồng hồ Thuỵ Sỹ giá đồng hồ Nhật Bản đang trở thành phân khúc đồng hồ chính mang lại doanh số cho ngành công nghiệp đồng hồ Thuỵ Sĩ những năm gần đây. Đặc biệt, ngay khi đạo luật Swiss Made có hiệu lực năm 2017, những chiếc đồng hồ Thuỵ Sĩ đã đến gần hơn với người yêu đồng hồ trên toàn thế giới.

Năm 2016, ngành đồng hồ Thuỵ Sỹ tiếp tục giảm số lượng dẫn doanh số xuất khẩu đồng hồ. Cụ thể, doanh số đồng hồ Thuỵ Sỹ 2016 dừng ở mức 19,4 tỷ CHF, giảm 9.9% so với 2015, và giảm đến 12,8% so với năm 2014. Với kết quả này, ngành công nghiệp đồng hồ Thuỵ Sỹ đã dừng tăng tưởng 15% đạt được trong giai đoạn 2011 đến 2014.

Nhưng dường như, bước chuẩn bị trong 2 năm liên tiếp 2015 và 2016, “thả phanh” và tập trung hoàn toàn vào phân khúc đồng hồ Thuỵ Sĩ giá đồng hồ Nhật Bản đã giúp ngành công nghiệp đồng hồ Thuỵ Sĩ có một kết quả khả quan trong năm 2017. Cụ thể, doanh số xuất khẩu đồng hồ Thuỵ Sỹ 2017 tăng 2.9% so với 2016. Điều này có thể hiểu, đạo luật Swiss Made có tác động tích cực một cách mạnh mẽ, khi nó chính thức có hiệu lực từ 2017.

Điều đáng nói, số lượng đồng hồ Thuỵ Sỹ được xuất khẩu trong năm 2017 thấp hơn 4,3% so với 2016. Lý do, đạo luật “Swiss Made” cũng tác động đến việc các thương hiệu tập trung sản xuất ra những chiếc đồng hồ trong phân khúc giá từ 10 đến dưới 70 triệu đồng nhiều hơn. Số lượng đồng hồ Thuỵ Sỹ giá dưới 7 triệu đồng không nhiều biến đổi.

Trong báo cáo tháng 1/2018 của Hiệp hội đồng hồ Thuỵ Sỹ FH, đồng hồ Thuỵ Sỹ giá dưới 5 triệu đồng được sản xuất hạn chế. Dù số lượng đồng hồ Thuỵ Sỹ giá rẻ được xuất khẩu trong năm 2017 có tăng so với 2016, nhưng nó vẫn nằm trong mức tăng trưởng âm. Thay vào đó, toàn bộ các dòng đồng hồ Thuỵ Sỹ có giá trên 5 triệu đồng đều tăng trưởng một cách mạnh mẽ. Nhất là phân khúc đồng hồ Thuỵ Sỹ từ 10 triệu đồng đến dưới 70 triệu đồng tăng trưởng đến hơn 20%.

Các thương hiệu đồng hồ Thuỵ Sỹ như Tissot, Gc Watches, Oris, Titoni, Mido, Ck... vốn nằm trong phân khúc đồng hồ Thuỵ Sỹ từ 500 CHF đến 3000 CHF chắc chắn sẽ "thắng lớn" tại Basel World 2018 cũng như có một năm 2018 tươi sáng.

Chất liệu góp phần quan trọng

Đồng hồ thép không gỉ, đồng hồ vàng hoặc kim cương mang lại giá trị xuất khẩu đồng hồ Thuỵ Sỹ

Giá trị của những chiếc đồng hồ Thuỵ Sĩ từ 500 đến dưới 3000 CHF nằm ở chất liệu như vàng, kim cương, thép không gỉ và hợp kim bimetal (thép không gỉ mạ vàng hoặc titanium). Trong tháng 1/2018, tổng giá trị xuất khẩu đồng hồ Thuỵ Sĩ tính theo chất liệu đồng hồ tăng 2.5%. Trong đó, các chất liệu kể trên đóng góp hơn 60% giá trị xuất khẩu. Số lượng đồng hồ Thuỵ Sĩ được sản xuất ra ít hơn nhưng giá trị mang về cao hơn.

Có 54% đồng hồ Thuỵ Sỹ xuất khẩu trong tháng 1/2018 được làm từ thép không gỉ, mang về 41% doanh thu xuất khẩu. Ấn tượng hơn, chỉ có 2% đồng hồ Thuỵ Sĩ làm từ vàng và kim cương được xuất khẩu trong cùng thời điểm nhưng mang về đến 34% doanh số. Còn lại, nhóm đồng hồ làm từ hợp kim thép không gỉ mạ vàng hoặc titanium chiếm số lượng 5% và mang về 17% giá trị xuất khẩu. Các vật liệu khác được các nhà sản xuất đồng hồ Thuỵ Sĩ hạn chế tối đa đã mang lại hiệu quả tích cực cho ngành đồng hồ Thuỵ Sĩ trong tháng đầu tiên 2018.

Nhìn lại kết quả kinh doanh của ngành công nghiệp đồng hồ Thuỵ Sỹ trong 2016, phân khúc đồng hồ cao cấp trên 3,000 CHF có mức xuất khẩu thấp nhất (-11.6%), khoảng 80% so với số lượng đồng hồ được xuất khẩu hàng năm. Kế đến, phân khúc đồng hồ dưới 200CHF ( 4 triệu đồng) cũng giảm (-10,1%), phân khúc đồng hồ Thuỵ Sĩ giá 200 – 500CHF (4 triệu đến 10 triệu đồng) cũng giảm (9.5%). Tuy nhiên, phân khúc đồng hồ Thuỵ Sĩ giá từ 500 – 3000CHF (10 triệu đến dưới 60 triệu đồng) giảm thấp nhất (-3.9%). Có thể thấy ý đồ của FH đã điều phối đúng hướng chiến lược “Đồng hồ Thuỵ Sĩ giá đồng hồ Nhật Bản”, giúp ngành đồng hồ già cội nhất thế giới này vẫn sống khoẻ.

Cũng trong năm 2016, ngành đồng hồ Thuỵ Sỹ đã tập trung duy trì việc sản xuất đồng hồ thép không gỉ. Trong khi các chất liệu đồng hồ khác giảm mạnh như đồng hồ kim loại quý giảm 18.5%, thì các dòng đồng hồ thép không gỉ chỉ giảm 3.3% theo bức tranh chung của ngành đồng hồ Swiss Made trong năm 2016. Nhìn chung, 2016 chính là năm các thương hiệu đồng hồ Thuỵ Sỹ chuẩn bị cho sự hồi phục, theo đúng tinh thần của đạo luật Swiss Made.

Thị trường nhập khẩu đồng hồ Thuỵ Sỹ

Châu Á chính là thị trường nhập khẩu thị trưởng mạnh nhất của ngành đồng hồ Thuỵ Sĩ. Tháng 1/2018, tổng giá trị đơn hàng đồng hồ Thuỵ Sĩ xuất sang Hong Kong đạt 242,2 triệu CHF, tăng 21.3%. Theo sau là thị trường Trung Quốc với tổng giá trị nhập khẩu đồng hồ Thuỵ Sĩ ở mức 176,8 triệu CHF, tăng đến 44.3%. Thị trường đồng hồ Thuỵ Sĩ tại Nhật Bản chi 89.3 triệu CHF, tăng 12.9% so với cùng kỳ 2016.

Thị trường Bắc Mỹ và châu Âu có dấu hiệu chững lại, như Hoa Kỳ chi ra 163.1 triệu CHF, giảm 1.9%. Thị trường Anh được đánh giá ổn định nhất nhưng cũng chỉ tăng 4.9%, trong khi Đức giảm 4.1%. Các thị trường còn lại như Hàn Quốc, Singapore cũng đang ấm dần, các đơn hàng tiếp tục tăng cho thấy dấu hiệu khả quan cho ngành đồng hồ Thuỵ Sĩ trong năm 2018.

Trong một diễn biến khác, Thuỵ Sỹ không còn là quốc gia xuất khẩu đồng hồ lớn nhất, xét về số lượng đồng hồ. Thay vào đó, Trung Quốc vẫn là nước xuất khẩu đồng hồ lớn nhất thế giới. Trong năm 2016, có hơn 652 triệu chiếc đồng hồ được xuất khẩu từ Trung Quốc. Nhưng thú vị ở chỗ, hầu hết các mẫu đồng hồ Trung Quốc ở mức giá 4 USD. Những chiếc đồng hồ được xuất khẩu từ Hong Kong cũng chỉ có mức giá 24 USD. Mặc dù giá trị đồng hồ Thuỵ Sĩ giảm từ 748 USD xuống 708 USD nhưng đã mang về 19.4 tỷ CHF trong năm 2016, giúp Thuỵ Sỹ vẫn là quốc gia “kiếm lời” nhất từ việc xuất khẩu đồng hồ.

Hồng Đức - iPrice

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn