Linh Thanh

Nếu bạn có ít nhất 8/17 dấu hiệu sau, bạn đã già rồi

Đăng 8 năm trước

Khi bạn phát hiện mình đúng với ít nhất 8 trên 17 dấu hiệu dưới đây thì chứng tỏ: bạn đã bắt đầu già rồi.

Khi bạn phát hiện mình đúng với ít nhất 8 trên 17 dấu hiệu dưới đây thì chứng tỏ: bạn đã bắt đầu già rồi.

1. Đã từng có lúc như thế, khi bạn lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, thậm chí có đi chơi về đến nhà rồi, bạn nhận được điện thoại của lũ bạn rủ đi tiếp, thế là có thể phóng dậy thay quần áo đi ngay tắp lự. Còn như hiện tại, bạn sẽ cảm thấy lười biếng mà nói: "Về tới nhà rồi, tao không đi đâu, nay đuối lắm". Đó là lúc bạn biết, mình thực sự đã không còn trẻ trung gì nữa rồi.

2. Đó là khi bạn gặp được một người mình thấy rất thích, nhưng phản ứng đầu tiên không phải là quan tâm đến việc người ta cũng có thích mình hay không, mà là cân nhắc xem, gia cảnh người ta thế nào, công việc ra sao, có năng lực nuôi bạn hay không, có tương lai hay không... Đến cuối cùng mới là quyết định, xem có nên theo đuổi người ta hay không.

3. Nhớ ngày nào yêu đương toàn phải lén lút vụng trộn giấu bố giấu mẹ, mà giờ đây đã đến thời kì toàn bị bố mẹ giục đi xem mắt tìm người yêu rồi!

4. Đối với em điều đả kích nhất chính là mỗi năm không còn được nhận tiền lì xì mừng tuổi nữa rồi! Tuổi thơ nay còn đâu!

5. Sau khi chia tay, bạn cũng không còn khóc lóc và tìm cho mình một lý do để thuyết phục bản thân chấp nhận sự thật nữa. Bạn của khi ấy chỉ còn là lặng lẽ bình thản đón nhận sự thật rằng người ấy bỗng dưng không còn yêu mình. Bạn sẽ bắt đầu cho rằng, tự tôn và danh dự của bản thân quan trọng hơn kẻ ấy nhiều, hạnh phúc của bạn cũng không cần phải dựa dẫm vào ai khác mới có. Thanh xuân và những điều đơn thuần ngây ngô nhất trong bạn, cũng từ từ mất đi như thế.

6. Ngày xưa mua đồ toàn báo giá cao với bố mẹ, bây giờ mua thứ gì cũng nói giá rẻ để bố mẹ yên tâm.

7. Còn em là qua những lần xem Olympic.
Olympic Sydney năm 2000: Mấy chú mấy dì này thật lợi hại.
Olympic Thụy Điển năm 2004: Mấy anh chị này thật lợi hại.
Olympic Bắc Kinh năm 2008: Mấy bạn này thật lợi hại.
Olympic London năm 2012: Mấy em này thật lợi hại.

Mô tả hình ảnh


8. Đó là khi bạn bắt đầu không thích ăn đồ ăn nguội lạnh, cái gì cũng phải hâm thật nóng, đến cả uống nước cũng chẳng còn mê mẩn uống nước lạnh nước đá, chỉ thích uống nước ấm thôi!

9. Đó là khi phương thức yêu một người cũng thay đổi rồi, không còn đơn thuần chỉ vì yêu thích một ai mà ở bên nhau nữa.

10. Không biết EXO, TFBOYS, không biết Lý Dịch Phong, Trần Vỹ Đình là ai. Nói chung là tôi không theo kịp gu giới trẻ bây giờ rồi.

11. Nói theo ngôn ngữ điện ảnh thì sẽ là: Lớp 10 là "Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào". Lớp 11 là "Gửi thanh xuân rồi sẽ trôi xa của chúng ta". Lớp 12 là “Bạn cùng bàn”. Còn hiện tại chính là “Năm tháng vội vã”.

12. Suy cho cùng, trưởng thành là khi bất kể bạn có buồn có đau đến sắp chết đi được, nhưng ngày hôm sau bạn vẫn phải vác mặt đi làm như thường lệ. Không có ai biết bạn đã xảy ra chuyện gì, cũng không có ai quan tâm bạn đã gặp phải chuyện gì. Mà có khi, bạn cũng bắt đầu chẳng còn cần ai biết nữa.

13. Hồi mới học tiểu học, cảm giác các anh chị cấp 2 thật lớn. Đến hồi học cấp 2 lại thấy lứa cấp 3 thật già. Bây giờ tôi đã 24 tuổi rồi, đừng nói mấy em cấp 2 làm gì, bây giờ nhìn mấy em sinh viên đại học đều cảm thấy các em vẫn còn trẻ con, non và xanh lắm!

14. Đó là khi bạn cảm thấy mấy trò chơi bây giờ của giới trẻ thật vô vị, xem phim truyền hình bây giờ cũng thấy chán, nhìn mấy em yêu thần tượng bây giờ bạn cũng không hiểu mà cứ nhớ về cái thuở xưa lơ xưa lắc của mình.

15. Quay đầu nhìn lại, phát hiện người ngủ cạnh mình không phải là bạn trai nữa, mà đã là cậu con trai của tôi rồi.

16. Đột nhiên thật hoài niệm cái thời tôi và mấy đứa bạn thân lén xem Vườn sao băng, Chuyện tình biển xanh, Hoàng tử ếch, Định mệnh, Tình cờ, Thơ ngây…F4 của thuở ấy, Hứa Thiệu Dương , Hoắc Kiến Hoa của thuở ấy, Minh Đạo, Hạ Quân Tường, Trịnh Nguyên Sướng của thuở ấy đã từng là nam thần lý tưởng trong lòng của biết bao người. Bây giờ nhìn mấy ngôi sao mới trên TV đều cảm thấy lạ lẫm chẳng biết ai là ai. Chẳng còn có thể tìm lại được cảm giác điên cuồng thích một thần tượng là như thế nào nữa rồi.

17, Không thể hiểu được những ngôn ngữ xì tin của giới trẻ nữa.

Nguồn: Yan News

Chủ đề chính: #dấu_hiệu_đã_già

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn