Nguyễn Thư xin chào tôi tên là thư!cảm ơn bạn đã xem bài đăng của tôi hãy theo dõi tôi nhé .

ĐẾN LÚC PHẢI CẦN CÓ NHỮNG BIỆN PHÁP MẠNH CHỐNG DỊCH HƠN NỮA

Đăng 3 năm trước
ĐẾN LÚC PHẢI CẦN CÓ NHỮNG BIỆN PHÁP MẠNH CHỐNG DỊCH HƠN NỮA

ĐẾN LÚC PHẢI CẦN CÓ NHỮNG BIỆN PHÁP MẠNH CHỐNG DỊCH HƠN NỮA

Theo ông Trương Quang Việt, Phó giám đốc phụ trách điều hành Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội thông tin hiện ở các quận, huyện đã có hơn 21.063 người từ Đà Nẵng về, trong đó có 87 ca có triệu chứng sốt, ho, khó thở. CDC đã cho lấy mẫu xét nghiệm và hướng dẫn tự cách ly, kết quả người đã 6 âm tính, còn lại đợi kết quả.

Nhận định về nguy cơ, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý cho biết, ca bệnh số 447 vừa được công bố, sau 11 ngày trở về mới có triệu chứng. Theo quy luật này những người cuối cùng từ Đà Nẵng trở về từ ngày 28/7, thì từ nay đến ngày 10/8 sẽ có những ca bệnh tương tự.

Từ đó, ông Qúy lưu ý cần dự báo để nhận thấy thời gian tới trên dịch bệnh địa bàn TP sẽ có diễn biến phức tạp.

"Hà Nội đã có nguy cơ. Theo chỉ thị 19, tôi đề xuất nguy cơ ở mức thấp (mức 3). Vì đây là 2 ca xâm nhập về, không phải ca xuất phát từ trong cộng đồng. Đề nghị thực hiện theo chỉ thị 19", Phó Chủ tịch UBND TP nói.

Theo: Vietnamnet

Chủ đề chính: #thông_tin_về_dịch_bệnh

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn