Kysigau

Du lịch Myanmar tự túc rẻ hơn trong nước: Hãy đi và yêu

Đăng 5 năm trước

Nếu muốn nghỉ dưỡng, đừng chọn Myanmar. Nhưng nếu muốn đi, trải nghiệm, khám phá và thêm yêu thiên nhiên, con người hơn, đôi điều về du lịch Myanmar tự túc này chính là dành cho bạn.

Nếu có một thời điểm nào đó trong đời, bạn muốn chạy trốn tất cả, muốn đi và hòa mình với thiên nhiên để làm mới tâm hồn hay đơn giản chỉ là chưa biết chọn nơi nào cho chuyến du lịch khám phá tiếp theo của mình, Myanmar chính là địa điểm lý tưởng đấy.

Myanmar là quốc gia Đông Nam Á lân cận Việt Nam, chỉ cách Việt Nam khoảng 2 giờ bay nên rất phù hợp cho những chuyến du lịch tự túc trong vài ngày.Chuyến đi của mình kéo dài 5 ngày 4 đêm, mình sẽ note lại cho bạn nào muốn đi du lịch tự túc ở đất nước này một vài kinh nghiệm nhé.

Trước khi đi du lịch tự túc Myanmar: 

 Myanmar vé máy bay khá rẻ và cũng không cần visa nên đi khá dễ dàng. Vé khứ hồi mình book đi Myanmar vào tháng 5 chỉ hết 2.500.000đ thôi. Bạn chỉ cần book vé trước khoảng 1 tháng, đặt trước phòng nghỉ (khách sạn, homestay...) cho 1, 2 đêm đầu hoặc cho tất cả các đêm trong chuyến đi nếu như đã có lịch trình, như vậy sẽ chủ động hơn rất nhiều. Myanmar có khá nhiều những nơi đáng đi như Yangon, Bagan, Ngapali, Chùa Đá Vàng... 

Do chỉ đi 5 ngày nên mình chọn đi Yangon và Bagan thôi, vì Bagan đã cách Yangon vài trăm km rồi.Về tiền tệ, bạn có thể đổi $ rồi mang sang Myanmar đổi sang tiền Myanmar là Kyat, như vậy sẽ được giá hơn. Ở Myanmar tiêu tiền $ cũng dễ, hoặc có thể mang thẻ visa sang thanh toán hoặc rút tiền nhé.

Lưu ý: Chi tiêu ở Myanmar khá rẻ, chi phí cho 1 chuyến đi vài ngày có khi còn thấp hơn trong nước nên với chuyến đi 5 ngày 4 đêm của mình thì mỗi người chỉ cần mang theo khoảng 7 triệu đồng tiền Việt là đã đủ tiêu rất xông xênh rồi.

Khởi hành nào: 

Ngày đầu tiên mình bay đến Yangon, Myanmar. Đây không phải thủ đô của Myanmar như nhiều người nhầm tưởng đâu nhé. Trước đây Yangon là khu nội đô, mới được mở cửa hòa nhập cách đây vài năm nên trình độ đô thị hóa còn thấp hơn Việt Nam. Đặt chân đến Yangon, bạn nên nghỉ ngơi và thưởng thức một vài món đặc sản tại đây như các loại mì, phở, trà sữa. 

Có thể ghé qua các trung tâm thương mại như trung tâm thương mại lớn Hoàng Anh Gia Lai do bầu Đức làm chủ đầu tư. Tại đây bạn có thể mua sắm, ăn uống nhưng nên để dành mua sắm đến ngày cuối khi chuẩn bị về.Nếu đi Bagan, mình khuyên bạn nên đi vào đêm và đi xe khách giường nằm để tiết kiệm thời gian. Ngủ một đêm dậy là đến Bagan rồi, trong khi đó nếu đi vào ban ngày bạn sẽ mất nguyên ngày mới đến nơi đó.

Ngày thứ 2 và 3 chúng mình chơi và khám phá nguyên 2 ngày tại Bagan - Nơi được mệnh danh là ngắm mặt trời đẹp nhất thế giới. 


Quả thực, Bagan là một nơi rất đáng đi, cảnh quan còn rất hoang sơ nên rất thích hợp với việc khám phá, chụp ảnh. Bagan cũng là nơi có hàng ngàn ngôi đền, tuy nhiên theo thời gian nhiều ngôi đền đã bị cũ, hỏng và đang được tu sửa. 

Bạn có thể leo lên đền và ngồi ngắm mặt trời lặn cũng như ngắm bình minh vô cùng tuyệt vời. Xung quanh là các ngọn đền cổ, những tán cây rợp bóng dưới nền đất vàng mênh mông và gió thổi mát rượi.

Đến Bagan vào những tháng du lịch (từ tháng 8 đến tháng 4 năm sau) sẽ còn được chiêm ngưỡng khinh khí cầu rợp trời. Bạn cũng có thể book khinh khí cầu tuy nhiên giá khá đắt đỏ đó nhé.

Phương tiện đi lại ở Bagan mình chọn xe máy điện thuê tại khách sạn, khá rẻ mà tiện lợi di chuyển vì Bagan cũng chủ yếu chỉ có các ngôi đền để khám phá, cách nhau không xa lắm.

Khách sạn ở Bagan thì đẹp và rẻ vô cùng bạn nhé, một phòng chưa đến 500.000 mà đầy đủ tiện nghi, sạch đẹp, có khuôn viên như resort. Con người ở Bagan cũng rất thân thiện, ngoại trừ việc sẽ có khá nhiều "cò" đề nghị dẫn đường cho bạn và thu tiền, hoặc một số đồ lưu niệm bán đắt hơn thường lệ đòi hỏi bạn phải trổ tài mặc cả.

Đồ ăn ở Bagan nói riêng và cả Myanmar nói chung thì không hợp khẩu vị người Việt lắm. Đồ ăn hơi khó ăn, lượng đồ ăn ít. Bạn có thể thử bia Myanmar, sinh tố chuối, rượu sữa... 

Ngày cuối cùng bọn mình trở lại Yangon để nghỉ ngơi, đi mua sắm. Tại Yangon cũng như các thành phố khác, có các trung tâm thương mại để ăn uống, mua đồ như trung tâm thương mại Hoàng Anh Gia Lai mà mình đã kể ở trên. Ngoài ra, Yangon cũng có đền vàng và một số đền nổi tiếng để đi.Tại Yangon, bạn đừng quên ghé qua "chợ đá quý" để lượm các loại vòng về làm quà, mua cho mình vài viên đá quý nếu có điều kiện. Yangon rất nổi tiếng với đá quý đó nhé.

Đặc sản tại Myanmar làm quà:  

Trà sữa Myanmar tầm 100.000 1 gói to hầu như ai đi Myanmar cũng mua về nhé. Trà sữa Miến có loại nhiều đường, ít đường, riêng mình thì thích loại ít đường để giữ nguyên vị chát chát của trà.Xoài kim cương, quả mây... cũng rất đáng mua. Xoài tại Miến ăn ngọt thơm, mua kí gửi về làm quà cũng rất tuyệt đấy. 


Tuy nhiên nhìn chung, mỗi chuyến đi của mình như các bài chia sẻ trước đều rất vui vẻ cũng phần lớn là nhờ những người đồng hành. Chẳng hạn như chuyến đi Miến này bạn mình có quen 1 người bạn đang làm cho Viettel tại Miến, khi sang bọn mình được chỉ dẫn rất tận tình và lại còn có thêm 1 người đồng hành cũng công tác tại Viettel ở đó nữa. Do đó chuyến đi của bọn mình đã vui vẻ và đơn giản hơn rất nhiều, còn tiết kiệm được rất nhiều chi phí nhờ khả năng mặc cả cực siêu của 2 người bạn đó nữa.

Còn một điều đối với cá nhân mình thấy rất cám ơn Myanmar và đặc biệt là Bagan. Mình đi Myanmar khi đang gặp chuyện đổ vỡ trong tình cảm, được rủ cái là đi liền, và mình nghĩ đây là mảnh đất rất lý tưởng để xoa dịu những buồn phiền, khiến người ta thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn rất nhiều :) 

Trên đây là một số kinh nghiệm du lịch Myanmar tự túc của nhóm mình. Hi vọng giúp ích các bạn trong quá trình tham khảo để có được chuyến đi vui vẻ, ý nghĩa nhất!

Chủ đề chính: #du_lịch_Myanmar

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn