Lăng Thiên Vi

Đừng Chỉ Muốn Nhận Lại Mà Không Cho Đi

Đăng 4 năm trước

Trông chúng ta ai cũng muốn có một tình yêu đẹp .Tình yêu mà ngay cả mình và người ấy có thể thấu hiểu,cảm thông và chia sẽ,nắm lấy tay nhau cùng nhau đi qua thời thanh xuân tươi đẹp và cũng là thời thanh xuân dữ dội nhất của chúng ta trong cuộc sống này.Nhưng thử hỏi,tôi,bạn và nhũng bạn trẻ đang ở trong thời thanh xuân tươi đẹp ấy có ai làm được điều đó? Thật nực cười khi chúng ta chỉ muốn nhận lại mà không cho đi !

     Thời gian gần đây tôi lướt trên các trang mạng xã hội như facebook,zalo hay Instagram, gặp rất nhiều không phải nói là đâu cũng thấy thì  phải hơn những dòng trạng thái như “thanh xuân nợ tôi một người đàn ông như Ông Cao Thắng”, “họ thật hạnhphúc”……Thật thì đến tôi cũng muốn thốt lên  như vậy đó,có thể là sự mong muốn hay là sự ganh tỵ .Tình yêu của họ thật đẹp,10 năm là khoảng thời gian không hề ngắn nhưng họ có thể cùng nhau vượt qua nhữngkhó khăn nhũng vất vả ấy để rồi một ngày hoàng hôn kia họ nắm lấy tây nhau bước trên lễ đường và trao cho nhau những lời yêu thương.Phải nói gần trong mọi sự thành công của Đông Nhi hầu như điều có bàn tay của Ông Cao Thắng đứng phía sau ,cũng như câu nói “Việc của emlà tỏa sáng còn mọi chuyện phía sau anh sẽ lo”,tôi thật sự ngưỡng mộ tình yêu của họ.Nhưng tôi cũng muốn nói gần.Nếu bạn muốn có một người đàn ông yêu thương che chở bạn,ở bên cạnh bạn,như những gì Ông Cao Thắng đã làm với Đông Nhi thì trước hết bạn phải là một cô gái xinh đẹp và đầy tài năng như Đông Nhi nếu ngược lại bạn muốn có một người con gái ở bên bạn yêu thương bạn và dành những năm thanhxuân quý giá của mình cho bạn như Đông Nhi đã dành trọn 10 năm thanh xuân của mình cho Ông Cao Thắng thì trước hết hãy hỏi chính mình gần có thể cho cô gái ấy hết những gì mà cô ấy cần như những gì mà Ông Cao Thắng đã dành cho Đông Nhi. 

      Một cô gái có thể hi sinh tất cả cho người đàn ông họ yêu và ngược lại cũng thế.Tình yêu không xấu chỉ có chúng ta làm nó xấu đi và Đông Nhi và Ông Cao Thắng là một điển hình. Trong tình cảm nếu như bạn không thể cho đi thì xin bạn đừng đòi hỏi được nhận lại huống chi có người chỉ cho  đi và không cần nhận lại.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn