Thành Nguyễn

DUY HALO - SỐNG HẾT MÌNH VỚI NIỀM ĐAM MÊ

Đăng 4 năm trước

Nổi tiếng nhờ những clip cover, cậu bạn Trần Hữu Trường (Duy Halo) đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Hãy cùng khui những bí mật của cậu bạn đa tài, điển trai này nhé!

Lý lịch trích ngang 

  • Tên thật: Trần Hữu Trường. 
  • Nickname: Duy Halo, Ba Duy. 
  • Sinh viên năm cuối trường Đại học Sư phạm TP.HCM. 
  • Vừa là giáo viên tiếng Trung, ca sĩ, VJ, stylelist, cộng tác viên báo chí 
  • Sở hữu hơn 6000 lượng theo dõi trên trang cá nhân. 
  • Từng 2 lần đạt giải Ba môn Văn kỳ thi HSG Thành phố. 
  • Lọt top 18 chương trình Ngôi sao xì tin 2017 do báo Mực Tím tổ chức.

Chọn ra 3 tính từ tốt và 3 tính từ xấu để miêu tả về bản thân của bạn?

3 tính từ tốt: dễ gần, nhiệt tình và chân thành. 

3 tính từ xấu: chân thành, nhạy cảm và cầu toàn. 

Khuyết điểm lớn nhất và ưu điểm tốt nhất của Duy?

Khuyết điểm lớn nhất là chân thành và dễ tin người đó.Ưu điểm lớn nhất chắc là chịu khó quyết liệt với điều mình thích.

Châm ngôn sống quan trọng nhất với bạn trong cuộc sống là gì?

Duy không có châm ngôn gì cả. Duy cho rằng: “Cứ sống hết mình, sống biết điều, sống quyết liệt với điều mình đam mê thôi”.

Ai là thần tượng của Duy? Vì sao bạn lại chọn họ?

Nghệ sĩ ở Việt Nam thì mình thích là cô Thanh Lam, cô Hồng Nhung, cô Trần Thu Hà, còn ca sĩ trẻ thì Duy dành tình cảm cho anh Noo Phước Thịnh. Ca sĩ quốc tế thì gần đây Duy thường xuyên theo dõi đó chính là nữ ca sĩ Ariana Grande. Vì họ là những người hoạt động nghệ thuật rất là nghiêm túc và luôn cống hiến sự sáng tạo của bạn thân cho nghệ thuật.

Nói về chuyện tình cảm, quan niệm về tình yêu của bạn là gì?

Bản thân mình nghĩ tình yêu là sự đồng điệu sự gắn kết của hai con người xa lạ và hợp lại thành một khi yêu. Mỗi người phải chân thành, phải quyết liệt và phải cố gắng hết mình vì tình yêu. Điều này giống như khi Duy làm một công việc hay là khi mà Duy hát vậy đó!

Giữa một người có trí tuệ và một người có điều kiện thì Duy sẽ chọn ai?

Một người có trí tuệ chắc chắn sẽ tạo ra vật chất và điều kiện nên chắc chắn là mình luôn sẽ chọn người có trí tuệ hơn là người có điều kiện.

Trong sự nghiệp ca hát mà Duy đang theo đuổi, bản thân bạn có gặp trở ngại gì không?

Thật ra để nói khó khăn, mình nghĩ nhiều đến khó khăn về vật chất tới những mối quan hệ trong ngành giải trí. Duy không có nhiều người quen trong lĩnh vực này nên cũng gặp rất là nhiều khó khăn nhưng mà Duy nghĩ mình cứ cố gắng thôi vì ai cũng sẽ phải trải qua khó khăn nên nếu mà đem khó khăn ra để mà than thở thì cũng không nên cho lắm. (cười)

Vừa là một ca sĩ, VJ và thầy giáo, Duy thích làm việc nào hơn? 

Thật ra từ nhỏ thì Duy đã có suy nghĩ sẽ trở thành một thầy giáo nhưng khi lớn lên thì mình lại cảm thấy thích và dành nhiều tình cảm hơn cho công việc ca hát và đến hiện tại thì mình vẫn dành rất nhiều sự ưu ái cũng như là trái tim mình luôn hướng về âm nhạc cũng như mong muốn được trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Hiện tại ngoài công việc đi dạy, ca hát thì Duy còn đang làm cộng tác viên cho một tờ báo của một tờ báo dành cho giới trẻ. 

Theo bạn, khán giả là? 

Khán giả là những người dành tình cảm và ủng hộ mình thông qua sự đồng cảm nhất định nào đó trong chính các sản phẩm âm nhạc của người nghệ sĩ. 

Duy có dự định ra mắt 1 sản phẩm âm nhạc mang đậm dấu ấn của mình không? 

Sau những bản cover, mashup đang gây được tiếng vang hiện nay, nếu vẫn được mọi người ủng hộ thì chắc chắn Duy sẽ tiếp tục cho ra mắt thêm nhiều bản cover cũng như những sản phẩm âm nhạc chất lượng gửi đến mọi người như một lời tri ân đến những khán giả đã yêu mến Duy trong suốt thời gian qua.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn