GiangIMGs Mình thường xuyên chia sẻ các bài viết về công nghệ mới, marketing, những điều thú vị...
Tự do tại TP. HCM

Facebook bị sập không vào được 27/1/2015

Đăng 9 năm trước

Vào khoảng 1h30 hôm nay, Facebook và Instagram bị sập và không thể truy cập trên cả web và mobile app

Vào khoảng 1h30 hôm nay, Facebook, Instagram bị sập và không thể truy cập trên cả web và mobile app

Một phát ngôn viên của Facebook cho biết: Đây không phải là sự cố được gây nên bởi một bên thứ 3 nào đó. Nguyên nhân là do chúng tôi có một sự thay đổi ảnh hưởng đến cấu hình hệ thống. Chúng tôi đã nhanh chóng khắc phục và cả Facebook, instagram đã hoạt đột trở lại bình thường

Nguyên văn:

Earlier this evening many people had trouble accessing Facebook and Instagram. This was not the result of a third party attack but instead occurred after we introduced a change that affected our configuration systems. We moved quickly to fix the problem, and both services are back to 100% for everyone.”

----------------

Sự cố xảy ra trên toàn thế giới, hiện tại vẫn chưa rõ nguyên nhân, nhưng ứng dụng nhắn tin di động của Facebook WhatsApp vẫn truy cập bình thường

---------------

2h chiều, sau khoảng 30 phút gặp sự cố, Facebook đã có thể truy cập trở lại bình thường

----------------

Hiện nhóm hacker Lizard Squad (Biệt đội Thằn lằn) đã đứng ra nhận trách nhiệm về vụ việc này. Nhóm này vừa tấn công trang web của Malaysia Airline hôm qua và đã đánh sập Xbox Live & PlayStation Network trong đợt giáng sinh vừa rồi

Mô tả hình ảnh

Xem thêm bài viết Sự tàn nhẫn vô tình của một ứng dụng Facebook

Internet 2015 có thể sập vì sự cố Y2K

Mô tả hình ảnh

Dịch vụ "đâm thuê chém mướn" website của Lizard Squad

Cuối tháng 12-2014, nhóm Lizard Squad đã mở một dịch vụ Lizard Stresser cho thuê công cụ "dội bom" DDoS để tấn công website mục tiêu "ngủm" trong 100 giây với giá từ 2,99 USD và 69,99 USD cho 8 giờ "không hoạt động nổi". Theo đó, bất kỳ ai cũng có thể bỏ ra chi phí rẻ mạt để thuê Lizard Stresser hạ gục hay làm tắc nghẽn website "không ưa", hay website của đối thủ.

Tuy nhiên, dịch vụ Lizard Stresser lại bị một hacker ẩn danh tấn công vào giữa tháng 1-2015, đánh cắp danh sách khách hàng  của nhóm Lizard Squad. Tài khoản và mật khẩu khách hàng hoàn toàn không được bảo vệ bằng mã hóa, chỉ được lưu trữ theo dạng văn bản thô. 

Theo Brian Krebs, nhóm Lizard Squad (biệt đội thằn lằn) đã kiếm được hơn 11.000 USD trong thời gian ngắn qua những giao dịch bằng tiền kỹ thuật số Bitcoin từ 14.000 khách hàng thuê dịch vụ tấn công website Lizard Stresser.

Tổng hợp

Chủ đề chính: #facebook_bị_sập

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn