Nguyễn Huyền Ly

Ghé thăm 9 hòn đảo kì lạ nhất trên thế giới.

Đăng 8 năm trước

Đảo Búp Bê, đảo Phục Sinh là những cái tên sẽ không đem lai cho bạn một kì nghỉ thực thụ vì chúng là những hòn đảo kì lạ nhất thế giới. Hãy cùng khám phá!

những hòn đảo kì lạ

Nói đến đảo chắc hẳn bạn sẽ nghĩ đến những bãi cát vàng, biển xanh và một kì nghỉ mát thư giãn tuyệt vời! Tuy nhiên, không phải hòn đảo nào cũng là thiên đường như trong suy nghĩ của bạn.  Những cái tên như đảo Búp Bê, đảo Phục Sinh là những cái tên sẽ không đem lai cho bạn một kì nghỉ thực thụ nhưng bù lại nơi đây sẽ đưa đến cho du khách một điểm đến xinh đẹp nhưng có phần kì bí và những trải nghiệm đảm bảo có 1-0-2. 

1. Đảo búp bê, Mexico.

đảo búp bê

Tọa lạc ở khá gần thành phố Mexico, đảo búp bê là 1 điểm đến lí tưởng cho nhưng ai đam mê phim kinh dị và những điều quái gở bởi trên hòn đảo là...những con búp bê được treo đầy trên cây. Ngừoi ta kể lại rằng trước đây, có một người đàn ông sống 1 mình tên là Don Julian đột nhiên nghe thấy tiếng hét của 1 người phụ nữ từ xa. Cô ta bị chết đuối và Don không thể cứu cô. Tuy nhiên, ông vẫn nghe thấy tiếng hét của người phụ nữ hằng đêm sau khi cô ta chết. Và vì vậy, Don bắt đầu treo những con búp bê lên khắp nơi để tránh linh hồn của người phụ nữ kia. Sau đó, nhiều người có lẽ do muốn ủng hộ ông, hoặc có lẽ cảm thấy thú vị khi có những con búp bê treo ở khắp nơi nên đã góp thêm búp bê để treo lên cây. Bây giờ, hòn đảo trở thành 1 huyền thoại, trở thành 1 điểm đến hấp dẫn khách du lịch trên thế giới. 

2. Đảo Svalbard, Na Uy.

 Đảo Svalbard

Nếu như bạn có cơ hội đến Na Uy và ghé thăm hòn đảo Svalbard nhiều khả năng bạn sẽ phải chạm trán với một vài chú gấu Bắc cực hoang dã ở đây. Hòn đảo này tọa lạc ở phía bắc Na Uy, là nơi sinh sống của rất nhiều chú gấu bắc cực. Du khách tập trung để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên nơi đây. Mặc dù sẽ là bất hợp pháp nếu như bạn muốn săn những chú gấu vì mục đích giải trí nhưng theo luật bạn phải mang theo một khẩu súng bên người khi ở khu vực này đề phòng trường hợp bị gấu tấn công.

3. Đảo Hashima, Nhật Bản.

Đảo Hashima, Nhật Bản.

Đảo Hashima đã từng là nơi có dân số lớn thuộc loại đông nhất trên thế giới. Hơn nữa, hòn đảo này cũng nổi tiếng như một điểm khai thác than nay đã bỏ hoang . Hàng ngàn công nhân Nhật Bản cũng như lao động từ các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc đã đến đây, làm việc quần quật ở những mỏ khai thác than sâu dưới lòng đất trong một thơid gian dài rồi ra đi. Khi Nhật Bản chọn dầu mỏ là nguồn nhiên liệu thay thế cho than, hòn đảo không còn giá trị kinh tế nữa và vì vậy bị bỏ không. Tuy nhiên, hầu hết những tòa nhà bê tông cốt thép ở đây vẫn đứng vững vàng và điều này khiến hòn đảo trông như một thành phố ma trôi lềnh bềnh trên mặt nước. 

4. Những hố xanh khổng lồ ở Belize

Mô tả hình ảnh

Dù không phải là đảo nhưng những hố xanh khổng lồ ở Belize vẫn được liệt vào danh sách này bởi vẻ đẹp độc đáo tuyệt diệu của nó. Nằm gần những fọn hải đăng ở duyên hải Belize, chúng là những hố tròn sâu 480 feet đươi đáy biển và đầy ắp vú đá đá vôi cũng như cũng như là nơi sinh trưởng lí tưởng cho nhiều loài ở  đại dương. Những hhó xanh không lồ này được bao quanh bởi các đảo san hô vòng, điiều đó biến nơi đây thành mmột địa điểm không thể tôtý hơn nếu như bạn muốn lặn ngắm cảnh. Và đặc biệt, nhà khám phá đại dương nổi tiếng Jacques-Yves Cousteau cũng là một fan bự của nơi đây.

5. Đảo Phục Sinh, Chile.

 Đảo Phục Sinh, Chile.

Đảo Phục Sinh là một điểm đến lạ lùng nằm ở ngoài khơi Thái Bình Dương. Nơi  đây được khám phá bởi thuyền trưởng Dutch vào lễ phục sinh năm 1772, và vì vậymới có tên là đảo phục sinh như bây giờ. Trên hòn đảo xếp đầy những bức tượng khổng lồ được gọi với cái tên "Moia". Ngững bức tượng này thường cao hơn 3 cử hàng xếp chồng lên nhau và được biết đến trên khắp thế giới. Những người Polynesian từng sống ở trên đảo đã dựng nên chúng mà chỉ sử dụng những dụng cụ thô sơ, nguyên thủy. Điều này khiến cho sự tồn tại của những bức tuuwọng đến tận bay giờ thậm chí còn bí ẩn hơn nữa. Nếu bạn muốn tận mắt nhắm những bức tượng bạn có thẻ đáp một chuyến bay đến Chile và tự mình ghé thăm hòn đảo kì bí này.

6. Đảo Howland

 Đảo Howland, Mỹ.

Đảo Howland nằm ở Thái Bình Dương, , được kiểm soát bởi chính quyền Mỹ. Hòn đảo này từng là một kho dự trữ phân bón khổng lồ phân của các loại động vật như dơi, chim và hải cẩu. Ngày nay, nơi đây là một khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã.

 

7. Đảo Monuriki

Đảo Monuriki, Fiji

Bạn biết đấy, có rất nhiều hòn đảo không người và Monuriki cũng vậy. Nó không có gì là đặc biệt so với những hòn đảo khác cho đến khi được chọn làm nơi bấm máy cho bộ phim của Hollywod "Cast Away" do Tom Hanhks thủ vai. Không như trong phim, xung quanh đảo Monuriki có một vài hòn đảo không người ở khác. Vậy nên, nếu bạn muốn thực hiện một cuộc hành trình giống nhân vật trong phim, sẽ không quá khó để thuê một chiếc thuyền để ra hòn đảo này.

8. Đảo Bắc Sentinel, Ấn Độ.

Đảo Bắc Sentinel, Ấn Độ

Đảo Bắc Sentinel là một trong những nơi cô lập nhất trên trái đất và bạn có lẽ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội tham quan hòn đảo kì lạ này. Những thổ dân Sentinelesa ở đây chối bỏ tất cả hình thức liên lạc với thế giới bên ngoài. Khi có thuyền và máy bay trực thang đến quá gần hòn đảo, họ sẽ phóng lao vào kẻ xâm phạm, hạ đối thủ và đôi khi là giết chết họ. Bì hòn đảo này hầu như bị bao phủ bởi rừng rậm, các nhà khoa học vẫn chưa biết nhiều về cuộc sống và con người ở đây. Nhưng có một điều chắc chắn rằng họ không biết Iphone là cái gì nếu như bạn có cơ hội mà hỏi họ.

9. Đảo Socotra

 Đảo Socotra, Yemen

Trong suốt chuyến thăm tới hòn đảo Socotra nằm ở Ấn Độ Dương, bạn sẽ khó lòng mà không nghĩ mình đang đặt chân lên một hành tinh xa lạ nào đó. Đảo Socotra là ngôi nhà của khoảng 800 loài động thực vật quý hiếm, mà 1/3 trong số đó không tìm thấy ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Chính cấu tạo địa lý và khí hậu đặc biệt đã góp phần tạo nên quần thể sinh vật kì lạ nơi đây. Đặc biệt, có thể cây Máu Rồng hay cây hoa Hồng sa mạc là những loài thực vật bạn không thể bỏ lỡ khi ghé thăm nơi đây

Chủ đề chính: #Đảo_búp_bê

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn