Nguyễn Thị Thu Hiền

Giá trị cốt lõi trong nền giáo dục Nhật Bản

Đăng 9 năm trước

Từ những hành động đơn giản của người Nhật cũng khiến cho chúng ta suy ngẫm về nền giáo dục của đất nước mặt trời mọc này

Mỗi đất nước, mỗi quốc gia đều có một nền giáo dục khác nhau, điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố: con người, nơi sinh sống, đặc điểm vùng miền, … nhưng theo nhận định chung thì một trong những yếu tố quan trọng tạo nên nền giáo dục thành công là vấn đề giá trị cốt lõi.  

Vậy giá trị cốt lõi trong nền giáo dục Nhật bản là gì? Đọc xong bài viết này, có thể bạn sẽ có riêng cho bản thân mình về câu trả lời

Trước tiên ta hãy hiểu giá trị cốt lõi của nền giáo dục một quốc gia là gì? Đây là điều mà tất cả các nền giáo dục đều hướng đến ở cả Việt Nam, Nhật Bản hay bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Đây chính là mục đích cuối cùng của nền giáo dục. Trả lời câu hỏi bạn nghĩ giá trị cốt lõi trong nền giáo dục quốc gia của bạn là gì? Tất nhiên, chúng ta sẽ nhận được vô vàn câu trả lời, có thể nói điển hình như: công dân toàn cầu, con người nhân văn, con người của công nghiệp, con người hiện đại, giá trị đạo đức….

Hình ảnh gần đây dễ tìm thấy trên báo, đài thông tin về cổ động viên Nhật nhặt rác trên khán đài sau khi xem xong trận đấu, mỗi cổ động viên "Samurai Xanh" đều đem theo một chiếc túi nylon để nhặt rác rồi đem vứt vào thùng. Không chỉ tại World Cup mà ở tất cả các sự kiện lớn nhỏ diễn ra nơi công công, người Nhật đều có ý thức thu dọn rác như vậy, hoàn toàn tự nguyện chứ không cần phải ai đó nhắc nhở. Ý thức tuyệt vời của các cổ động viên Nhật khiến cổ động viên nhiều nước cảm thấy xấu hổ với hành động xả rác bừa bãi của mình. Thậm chí, trên facebook của một công dân Việt Nam khi thấy cảnh này còn để status câu “Người Nhật ơi, đừng làm tôi ái ngại thêm nữa!”

Mô tả hình ảnh

Hình ảnh ấn tượng của cổ động viên Nhật Bản trong mắt thế giới

Bên cạnh đó, không đi đâu cho xa mà ngay ở đất nước Việt Nam, đất nước với bốn nghìn năm văn hiến, thăng  trầm, một nhóm nhỏ người Nhật từ đất nước xa xôi, đã có những hành động mà có thể chỉ có số ít người Việt Nam làm được điều này. Chính là cảnh hai vợ chồng người Nhật thu gom rác ở Hồ Hoàn Kiếm

Mô tả hình ảnh

Hành động thường ngày của vợ chồng người Nhật bên Hồ Hoàn Kiếm

Theo thông tin chia sẻ trên mạng xã hội, thì cứ vào 7h sáng chủ nhật hàng tuần, không kể nắng mưa, người đàn ông Nhật Bản này thường tập trung mọi người - hầu hết đều là các bạn trẻ sinh viên Việt Nam và bắt đầu công việc vệ sinh. Lượng rác được thu gom sẽ được mang đi phân loại và xử lý...Đây thực sự là hành động đơn giản nhưng vô cùng ý nghĩa, góp phần khiến Hà Nội đẹp hơn. Hành động này được các trang báo mạng đăng lên với các tít như: “Người Việt xấu hổ vì hình ảnh người Nhật nhặt rác ở Hồ Hoàn Kiếm”; “Dân mạng nói gì khi thấy người Nhật nhặt rác bên Hồ Hoàn Kiếm”…

Vậy giá trị cốt lõi của nền giáo dục Nhật Bản là gì?  Bài viết này không mang ra để so sánh quốc gia này với quốc gia khác, cũng không so sánh nền giáo dục này với nền giáo dục khác, giáo dục nói chung là chúng ta giúp cho con trẻ hình thành nhận thức, thái độ và hành vi của bản thân, không thể một đứa trẻ tự mình biết hết tất cả mọi thứ, tất cả phải có sự dạy dỗ từ khi trẻ còn nhỏ đến khi trưởng thành, và khi trẻ đạt được mục đích cuối cùng -  giá trị cốt lõi của giáo dục thì có nghĩa nền giáo dục của quốc gia đó đã thành công. Sẽ có thắc mắc rằng tại sao lại quan tâm đến vấn đề giá trị cốt lõi trong nền giáo dục của xứ sở hoa anh đào, vì thực tế đập vào mắt khiến chúng ta không thể không suy nghĩ, không đắng lòng nhìn nhận lại bản thân.

Chủ đề chính: #Giáo_dục_Nhật_Bản

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn