Trân Trần

Giải mã ý nghĩa 10 số áo lạ lùng nhất của sao sân cỏ

Đăng 9 năm trước

Bạn đã quen thuộc với chiếc áo số 7 huyền thoại mà David Beckham đã gắn bó tại Man United và đội tuyển Anh! Vậy thì chiếc áo 23 anh khoác tại Real Madrid và LA Galaxy có ý nghĩa như thế nào?

Trang Top 10 Slides vừa giúp người hâm mộ lý giải các số áo lạ lùng mà những ngôi sao sân cỏ như Zamorano, Ronaldo, Ronaldinho, Balotelli… lựa chọn để mặc.

10. Bixente Lizarazu

Mô tả hình ảnh

Rất nhiều người thắc mắc tại sao Lizarazu lại chọn số áo 69 khi tái hợp Bayern Munich năm 2005. Giải thích cho điều này, nhà vô địch World Cup 1998 cho biết anh lấy số áo đó vì nó trùng với năm sinh 1969 và chiều cao 1m69 của mình.

9. Ivan Zamorano

Mô tả hình ảnh

Zamorano mang một số áo rất lạ khi chuyển tới thi đấu cho Inter Milan năm 1996. Hồi đó cựu danh thủ người Chile muốn mang áo số 9 nhưng nó đang được Ronaldo (béo) tiếp quản, trong khi số 10 yêu thích lại thuộc về Roberto Baggio. Trước tình hình đó, cựu cầu thủ Real chọn số áo 18 nhưng giữa 2 chữ số anh đề nghị in thêm dấu (+) nhằm không quên chiếc áo số 9 ưa thích.

8. Rogerio Ceni

Mô tả hình ảnh

Năm 2005, Ceni quyết định mặc chiếc áo số 618 trong trận gặp Atletico Miniero. Mục đích của thủ thành Sao Paulo là anh muốn đánh dấu kỷ lục ra sân nhiều nhất trong lịch sử CLB với 618 trận. Hiện thủ thành 41 tuổi thi đấu gần 1.184 trận cho Sao Paulo, ghi 123 bàn thắng – kỷ lục bàn thắng không chỉ riêng đối với các thủ môn.

7. Hicham Zerouali

Mô tả hình ảnh

Zerouali được người hâm mộ đặt cho biệt danh là “Zero”. Theo đó, cựu tuyển thủ Ma-rốc quyết định lấy “Zero” (0) làm số áo cho mình nhằm tránh “đụng hàng” khi thi đấu. Một năm sau khi Zerouali gia nhập Aberdeen (1999), Hội liên hiệp bóng đá Anh quyết định cấm các cầu thủ mang áo số 0 trên lưng.

6. Bộ ba ngôi sao của Milan năm 2008

Mô tả hình ảnh

Năm 2008, Milan ra mắt 3 bản hợp đồng là Andriy Shevchenko, Ronaldinho và Mathieu Flamini với những số áo rất lạ. Tìm hiểu về vấn đề này, báo chí Ý phát hiện ban lãnh đạo Rossoneri cho phép 3 ngôi sao nói trên được phép tự chọn số áo. Theo đó bộ ba trên lần lượt lấy 2 số cuối cùng trong năm sinh làm số áo là 76, 80 và 84.

5. Clint Dempsey

Mô tả hình ảnh

Dempsey mang áo số 23 trong thời gian đầu quân cho Fulham. Tuy nhiên, khi gia nhập Tottenham năm 2012, anh bị đề nghị chuyển sang số áo mới. Là một tiền đạo nhưng anh lại chọn áo số 2. Giải thích về quyết định trên, ngôi sao người Mỹ tiết lộ anh lấy sở thích thứ 2 của mình là đọc rap để làm số áo

4. Nicklas Bendtner

Mô tả hình ảnh

Trước khi bước vào mùa giải 2009/10 cùng Arsenal, Bendtner quyết định chuyển từ áo số 26 sang 52. Theo chân sút người Đan Mạch, 52 là con số may mắn đối với anh. Còn đối với người hâm mộ, mỗi khi tiền đạo này tỏa sáng, họ lại gắn biệt danh "máy bay B52" cho anh. Tuy nhiên, quãng thời gian sau đó Bendtner sa sút thảm hại và liên tục mài quần trên băng ghế dự bị. Dẫu vậy, anh vẫn khiến NHM phải phì cười khi tự cho mình Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng biệt danh “Lord Bendtner” (Chúa tể Bendtner). Bendtner hiện thi đấu cho Wolfsburg.

3. Mario Balotelli

Mô tả hình ảnh

Nhiều người cho rằng Balotelli chọn số áo 45 khi đầu quân cho Inter Milan, AC Milan, Man City và hiện tại là Liverpool vì hai số đó cộng lại sẽ thành số 9, số áo ưa thích của một tiền đạo. Tuy nhiên, chân sút người Ý giải thích rằng, đơn giản đó chỉ là con số may mắn đối với anh.

2. Ronaldo (béo)

Mô tả hình ảnh

Sau quãng thời gian chinh chiến tại PSV, Barca, Inter Milan và Real, huyền thoại người Brazil chọn AC Milan làm điểm dừng chân tiếp theo. Do chiếc áo số 9 tại San Siro đã có chủ nên “người ngoài hành tinh” quyết định lấy áo số 99. Nhiều người cho rằng Ro béo chọn số 99 vì nó là tên của một loại kem mà anh ưa thích, song đó chỉ là sự phỏng đoán.

1. David Beckham

Mô tả hình ảnh

Tên tuổi của Beckham gắn liền với chiếc áo số 7 huyền thoại ở M.U. Tuy nhiên, khi chuyển sang Real anh không có cơ hội mặc tiếp số áo đó vì nó đang thuộc về Raul Gonzalez. Khi buộc phải chọn, Becks đã lấy số 23. Nhiều người nghĩ đó là sự lựa chọn ngẫu nhiên, nhưng cựu tuyển thủ Anh giải thích đó là số áo của Michael Jordan - huyền thoại của Chicago Bulls tại giải NBA, thần tượng của Beckham. 

Nguồn: Zing.vn

Chủ đề chính: #Beckham

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn