Kim Thanh

“Hacker mũ trắng” kiếm được 5 tỷ đồng trong… vài phút

Đăng 9 năm trước

Nếu bạn đam mê bảo mật, bạn có thể kiếm về cho mình những khoản tiền kếch xù từ các cuộc thi "hack" tầm cỡ thế giới.

Nếu bạn đam mê bảo mật, bạn có thể kiếm về cho mình những khoản tiền kếch xù từ các cuộc thi "hack" tầm cỡ thế giới.Mô tả hình ảnh

Trong tuần qua, cuộc thi hack thường niên Pwn2Own do hãng tìm kiếm lớn nhất thế giới tài trợ đã diễn ra tại thành phố Vancouver, British Columbia, Canada. Như thường lệ, cuộc thi đã thu hút hàng ngàn hacker, các chuyên gia bảo mật… tham dự.

Theo thể lệ, người dự thi sẽ phải cố gắng tìm ra các lỗi bảo mật, các lỗ hổng cực kì nguy hiểm… trên trình duyệt, các phần mềm nổi tiếng thế giới được nhiều người dùng và trình diễn nó trước công chúng.Mô tả hình ảnh

Tại cuộc thi năm nay, người “ôm” nhiều giải thưởng nhất là một hacker Hàn Quốc mang tên JungHoon Lee với số tiền lên đến 225.000 USD, tức khoảng 4,84 tỷ đồng nếu đổi ra tiền Việt Nam. Anh đã phát hiện ra tổng cộng 3 lỗi bảo mật trên 3 trình duyệt khác nhau là Safari, Internet Explorer, Chrome. Riêng lỗi bảo mật trên Chrome đã mang về cho anh số tiền lên tới 110.000 USD. Lee đã trình diễn lỗi này trong vòng 2 phút, tức anh kiếm được 916 USD mỗi giây (khoảng gần 20 triệu đồng).Mô tả hình ảnh

Như thường lệ, vào cuối cuộc thi, các lỗi bảo mật sẽ được “bàn giao” lại cho các nhà cung cấp, các công ty phát triển phần mềm nhưng chỉ được công bố chính thức khi đã có bản vá. Pwn2Own cũng như các cuộc thi bảo mật khác đang ngày càng phổ biến bởi lợi ích từ chúng: Hacker kiếm được tiền một cách hợp pháp còn các công ty phần mềm có thể phát hiện sớm và vá các lỗi trước khi kẻ xấu lợi dụng.

Riêng với Pwn2Own năm nay, đã có tổng số 21 lỗ hổng bảo mật được phát hiện với tổng số tiền chi trả lên tới 557.500 USD. 

Theo Thu Hằng - Yan.vn

Chủ đề chính: #hacker

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn