H2T Một người thích viết, thích chia sẻ... đơn giản thế thôi!

Hãy hái một cái lá lớn trong vườn và bạn sẽ rất thích ý tưởng này...

Đăng 7 năm trước

Hãy ra vườn và hái một cái lá lớn vào, có thể là lá bàng, lá xoài... và bạn sẽ thích ý tưởng mình chia sẻ sau đây.

Bạn cần chuẩn bị những thứ sau:

- Lá bàng, lá xoài, lá bưởi... (1 hay nhiều lá tùy ý bạn).

- Những miếng cao su trắng hay vải dầu đã cắt thành từng miếng.

- Cát.

- Xi măng.

- Sơn acrylic màu xanh hoặc màu bạn tùy thích.

Các bước thực hiện như sau:

1. Trải miếng cao su hay vải dầu ra bàn. Lấy cát rải lên miếng cao su hay vải dầu đó. Chú ý diện tích đống cát rải lên miếng cao su phải lớn hơn chiếc lá bạn hái nhé!

2. Bây giờ lấy vài miếng cao su đậy lên phía trên đống cát, kế đến đặt chiếc lá lên những tấm cao su đó. Chú ý, phải đặt cho ngay ngắn và nhớ mặt gân lá lên phía trên.

3. Trộn xi măng với nước và cho sơn acrilyc vào.

Tiếp tục trộn cho thật đều.

4. Sau đó, bạn lấy hỗn hợp đó đắp lên mặt gân lá của chiếc lá.

Phải đắp hết cả bề mặt lá nhé các bạn.

Dùng tay đập đập hỗn hợp xi măng để nó dính chặt vào chiếc lá.

5. Sau đó, lấy những tấm cao su trắng hay giấy dầu phủ lên trên trong vòng 12h đến 24h cho xi măng khô hoàn toàn.

6. Sau khi hỗn hợp xi măng khô hoàn toàn thì bạn gỡ những tấm cao su trằng ra.

Lật lại mặt trước và gỡ lá cây ra khỏi miếng xi măng.

Bạn có thể sử dụng một bàn chải mềm hoặc một lưỡi dao để cạo hết lá trên miếng xi măng. Chú ý tránh không xước sản phẩm!

7. Cuối cùng đây là thành quả của bạn nè! Một chiếc lá màu xanh tuyệt đẹp, đặc biệt không bao giờ khô, hoặc bị hư hỏng.

Bạn có thể làm nhiều chiếc lá như thế này để trang trí trong nhà hoặc vườn. Chúc bạn thành công!

Có thể bạn thích những bài viết này:

Chủ đề chính: #làm_chiếc_lá

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn