Haru Trần

Hãy nâng cấp tủ quần áo của bạn ngay lập tức!

Đăng 9 năm trước

Hãy xem bài viết sau đây để biết được xu hướng thời trang năm 2015 - Xu hướng quần áo trong 2015 nhé

Không có lúc nào để nâng cấp tủ quần áo thân yêu của bạn tốt hơn khởi đầu của năm mới. Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là bạn sẽ vứt hết toàn bộ quần áo của mình đi (chúng tôi chưa nói xong nhé, những đôi xăng đan “xấu xí” và mấy chiếc quần ống rộng của năm 2014). Bạn có thể giữ lại những xu hướng đó theo một cách linh hoạt – phải, thậm chí là không cần để mắt đến các cô nàng cuồng thời trang nào đó nữa. Tất cả những gì bạn cần làm chỉ là nâng cấp chúng lên mà thôi.

Trước hết, chúng ta sẽ nêu bật lên mười trong số những món đồ phổ biến nhất mà bạn thích trong năm ngoái, song song với món đồ tương ứng của chúng trong năm 2015. Kế đó, hãy chọn lựa những món đồ mới cho mình và bắt đầu mười hai tháng tiếp theo thật đúng đắn nhé!


1. Họa tiết giả thể hình họa.

Xu hướng 2014: diềm xếp nếp (các nhãn hiệu điển hình: Isabel Marant, The Row, Balenciaga)
Xu hướng tương ứng 2015:
viền tua rua phóng đại (các nhãn hiệu điển hình: Proenza Schouler, Creatures Of Comfort, Thakoon)

Những diềm bèo xếp nếp được lựa chọn thay thế bằng viền tua rua cá tính. Tuy nhiên, đừng nên vận dụng nó quá cẩn thận như loại riêng phần chất liệu lủng lẳng này cho một cái túi xách hoặc đôi bốt nào đó; hãy thử vận dụng nó cho mọi thứ từ chiếc áo nỉ chui đầu mặc vào cuối tuần đến những chiếc quần tây công sở.


Mô tả hình ảnh

Zara Combined Fringed Sweatshirt


2. Điểm nhấn quyến rũ.

Xu hướng 2014: áo crop top (các nhãn hiệu điển hình: rag & bone, Tibi, Peter Som)
Xu hướng tương ứng 2015: 
đường xẻ cao (các nhãn hiệu điển hình: Stella McCartney, Louis Vuitton, Sacai)

Đừng vội lăn tăn: Những chiếc crop top sẽ không đi đâu cả. Tuy nhiên, tại sao không thử một cách khác để khoe da nhỉ (bằng cách tinh vi nhất có thể)? Mặc một chiếc váy xẻ hoàn toàn rồi phủ áo lên, như thế bạn sẽ không cảm thấy quá phô trương nữa.


Mô tả hình ảnh

Karla Spetic Luna Cutout Crepe Midi Skirt


3. Đôi giày thời trang.

Xu hướng 2014: giày “xấu xí” (các nhãn hiệu điển hình: Marni, Céline, Marc Jacobs)
Xu hướng tương ứng 2015: 
giày “xấu xí” cao cấp (các nhãn hiệu điển hình: Robert Clergerie, Stella McCartney, Marni)

Tin tốt, vẫn có những người đam mê giày-xấu-xí. Những chiếc quai bạn đá đi đá lại suốt cả năm rồi vẫn là tâm điểm – với một chút gợi cảm đi kèm, nhờ vào chi tiết đế dày và bằng phẳng. Cá nhân chúng tôi cảm thấy rất thích đôi Stella McCartney đa họa tiết này. Thử tưởng tượng việc diện đôi giày xinh đẹp này cùng một đôi tất lấp lánh giữa trời đông xem.


Mô tả hình ảnh

Stella McCartney Cornelia Flatform Sandals


4. Yếu tố chính của ngày thứ Sáu-bình-thường.

Xu hướng 2014: quần ống rộng (các nhãn hiệu điển hình: Acne Studios, Roksanda, Topshop)
Xu hướng tương ứng 2015: 
quần jeans ống rộng (các nhãn hiệu điển hình: Rachel Comey, Gucci, MiH)

Quần ống rộng sẽ luôn luôn là yếu tố chủ chốt của một tủ quần áo, nhưng vào mùa này, hãy mở rộng tình yêu đối với cả bộ sưu tập denim của bạn nữa, thứ mà tồn tại với một cái bóng vô cùng lớn. Hãy mặc chung với một chiếc áo vừa khít người để làm cân bằng bộ trang phục.


Mô tả hình ảnh

Rachel Comey Legion Pant


5. Ban nhạc màu sắc.

Xu hướng 2014: các tông màu đất (các nhãn hiệu điển hình: Marc Jacobs, Donna Karan, Givenchy)
Xu hướng tương ứng 2015: 
Rainbow Brite lịch lãm (các nhãn hiệu điển hình: Valentino, Dries Van Noten, Pucci)

Marsala - màu đỏ rượu vang có thể là màu của năm, nhưng các nhà thiết kế sẽ không chỉ trung thành với mỗi sắc đậm đó. Thực tế cho thấy, rất nhiều người đang thay đổi ý kiến theo hướng hoàn toàn ngược lại, với những màu cầu vồng xuất hiện mỗi ngày trên các mẫu chính từ quần đến váy vứt-bừa-lên (à hèm, đó là Valentino).


Mô tả hình ảnh

Valentino Chevron Bambolina Dress


6. Túi xách mỗi ngày.

Xu hướng 2014: ví điểm màu (các nhãn hiệu điển hình: Akris, Saint Laurent, Christian Dior)
Xu hướng tương ứng 2015:
túi xách nâu (các nhãn hiệu điển hình: Valentino, Prada, Céline)

Các thứ sẵn-sàng-để-mặc có thể rất được chăm chút, nhưng phụ kiện thì lại bị chìm xuống. Nếu mùa này bạn chỉ sắm một chiếc túi thì hãy chọn một chiếc từ họ màu nâu – nếu được thì nó nên là màu chocolate hay nâu vàng nhé.


Mô tả hình ảnh

Sophie Hulme Nude Leather Box Tote Bag


7. Giày mùa hè.

Xu hướng 2014: xăng đan gót khối (các nhãn hiệu điển hình: Tabitha Simmons, Marni, Tory Burch)
Xu hướng tương ứng 2015: 
giày chiến binh (các nhãn hiệu điển hình: Alexander McQueen, Valentino, Chloé)

Xăng đan sẽ tiếp tục được đề cử vào cuộc đua giày-dép-mang-mùa-hè, đặc biệt là với phong cách chiến binh. Thật là một tin tuyệt vời cho những ai không dám mang giày cao gót để dạo quanh thành phố vào tháng Sáu.


Mô tả hình ảnh

Manolo Blahnik Eliza Gladiator Sandals


8. Trang sức hằng ngày.

Xu hướng 2014: choker (các nhãn hiệu điển hình: Balenciaga, Carven, Dion Lee)
Xu hướng tương ứng 2015: 
dây chuyền dài (các nhãn hiệu điển hình: Céline, Edun, Lanvin)

Sự hồi sinh của thời trang thập niên 90 sẽ tiếp tục tiếp diễn, nhưng thay vì chạm đến chiếc choker của bạn ngay lập tức thì sự lựa chọn sẽ dành cho những sợi dây chuyền dài. Nó sẽ đánh bật bất kỳ thứ gì bạn đang mang, thậm chí đến cả chiếc áo thun đen cơ bản nhất.


Mô tả hình ảnh

Wanderluster Victoire I Necklace


9. Hình in.

Xu hướng 2014: bản in chữ (các nhãn hiệu điển hình: Alexander Wang, Christopher Kane, Kenzo)
Xu hướng tương ứng 2015: 
bản in đồ họa (các nhãn hiệu điển hình: Michael Kors, Erdem, Christian Dior)

Năm ngoái, những mẫu in lẻ liên quan đến các bản in thực sự (còn nhớ bộ sưu tập của Alex Wang chứ?) đã thống trị. Năm nay, chủ đề rõ ràng đó đang chạy đua một cách mạnh mẽ, nhưng không chỉ có mỗi từ ngữ nữa. Thay vào đó là những họa tiết hoa cỏ lớn và đậm hơn.


Mô tả hình ảnh

Topshop Tall Floral Zip Pelmet Skirt


10. Xu hướng hồi tưởng.

Xu hướng 2014: thập niên 60 lịch thiệp (các nhãn hiệu điển hình: Dsquared, House Of Holland, Versace)
Xu hướng tương ứng 2015: 
thập niên 70 tuyệt vời (các nhãn hiệu điển hình: Gucci, Coach, Saint Laurent)

Nếu ở đây có một xu hướng mà bạn nên ủng hộ sau mùa này, thì nó chính là thập niên 70 tuyệt vời. Dường như tất cả các đại gia kếch sù của sàn trình diễn thời trang đều đã kết hợp một số khía cạnh của một thập kỷ của tình yêu vào trong bộ sưu tập của họ, bên cạnh việc nâng cấp những bộ âu phục mang tính thư giãn, những chiếc váy maxi họa tiết hoa cỏ, và – điều đáng được ghi lại nhất – những chiếc quần ống loe nhăn.


Mô tả hình ảnh


J Brand Flared Trousers


Được soạn bởi Bobby Schuessler, ngày 05/01/2015.

Dịch bởi Haru, ngày 09/01/2015.

Dẫn nguồn: www.refinery29.com

Chủ đề chính: #xu_hướng_thời_trang_2015

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn