Nguyễn Hoàng Hải Lin

Hedy Lamarr: Biểu tượng của nhan sắc và trí tuệ

Đăng 8 năm trước

Hedy Lamarr (sinh ngày 9.11.1914 – mất ngày 19.1.2000) là nữ diễn viên, ngôi sao điện ảnh, nhà toán học người Mỹ gốc Áo. Vào những thập niên 20 và 30,

Thế kỷ 20 – thời kỳ vàng son của điện ảnh thế giới, chứng kiến rất nhiều tài năng huyền thoại. Hãy cùng điểm qua 10 nữ minh tinh đẹp nhất thế giới thế kỷ 20 của thời kỳ vàng ở Hollywood!

Bài viết đầu tiên này, mình sẽ chia sẻ với các bạn về Hedy Lamarr – Biểu tượng của nhan sắc và trí tuệ.

Minh tinh và nhà khoa học nổi tiếng khắp thế giới.

Mô tả hình ảnh

Hedy Lamarr (sinh ngày 9.11.1914 – mất ngày 19.1.2000) là nữ diễn viên, ngôi sao điện ảnh, nhà toán học người Mỹ gốc Áo. Vào những thập niên 20 và 30, Hedy Lamarr là viên ngọc quý của Hollywood và là mỹ nhân số một thế giới, thậm chí Vivien Leigh cũng rất tự hào khi cô có khuôn mặt giống với Hedy Lamarr. Cho đến nay cô vẫn là biểu tượng của nhan sắc là trí tuệ.

Mô tả hình ảnh

Sinh ra trong một gia đình giàu có, từ nhỏ Hedy Lamarr đã có mong muốn được mọi người chú ý. Và điều đó đến với cô thật dễ dàng. Năm 1933, cô đã gây chấn động toàn thế giới với cảnh khỏa thân trong phim Extase. Chỉ trong thời gian ngắn, Hedy Lamarr đã trở thành ngôi sao đắt giá nhất của Hollywood.

Mô tả hình ảnh

Tháng 08 năm 1942, Lamarr và nhà soạn nhạc George Antheil được cấp bằng sáng chế cho hệ thống thông tin bí mật, dùng để chống nhiễu sóng cho các loại ngư lôi được điều khiển bằng sóng vô tuyến. Liên tục biến đổi tần số là điểm mấu chốt trong phát minh của Hedy, cô đã phác họa ý tưởng đó trên mặt sau của chiếc khăn ăn. Nói cách khác, tín hiệu sóng vô tuyến luôn di chuyển tần số làm cho chúng không thể bị chặn lại. Phát minh vượt xa thời đại này không được ứng dụng dân sự cho tới khi xảy ra cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba 20 năm sau. Ngày nay nó là công nghệ phổ biến lan rộng trong hệ thống điện thoại di động, mã hóa vệ tinh... và những thành tựu khác. Vì bằng sáng chế đã hết hạn trước khi được đem ra sử dụng, nên Hedy đã không bao giờ được hưởng lợi từ ý tưởng của cô. Nhưng cuối cùng, tài năng của cô đã được công nhận.

Mô tả hình ảnh

Hedy Lamarr đã từng 6 lần kết hôn và có 3 người con, trong đó có 1 người con nuôi. Nhưng những cuộc hôn nhân của cô đều không giữ được lâu dài.

Friedrich Mandl (kết hôn từ 1933–1937), chủ tịch của Hirtenberger Patronen-Fabrik.

Gene Markey (kết hôn từ 1939–1941), biên kịch và nhà sản xuất. (Con: James Lamarr Markey (sinh 9 tháng 1 năm 1939), nhận nuôi ngày 12 tháng 6 năm 1939, sau được John Loder nhận nuôi; đứa trẻ sau đó được biết đến với tên là James Lamarr Loder.)

John Loder (kết hôn từ 1943–1947), diễn viên. (Con gái: Denise Loder (sinh 19 tháng 1 năm 1945), kết hôn với Larry Colton, một nhà văn và cựu vận động viên bóng chày. Con trai: Anthony Loder (sinh 1 tháng 2 năm 1947), kết hôn với Roxanne làm việc cho họa sĩ minh họa James McMullan. Anthony Loder từng góp mặt trong bộ phm tài liệu năm 2004 Calling Hedy Lamarr)

Teddy Stauffer (kết hôn từ 1951–1952), chủ hộp đêm, nhà hàng, cựu trưởng ban nhạc.

W. Howard Lee (kết hôn từ 1953–1960); một chuyên viên dầu mỏ Texas (sau này kết hôn với nữ diễn viên Gene Tierney).

Lewis J. Boies (kết hôn từ 1963–1965); chính là luật sư giải quyết ly dị của Lamarr.

Mô tả hình ảnh

Hedy Lamarr và Clark Gable.

Hedy Lamarr từng chia sẻ rằng, trong cuộc đời của cô, người đàn ông mà cô yêu nhất chính là Clark Gable. Lamarr đã thành công khi giành giật Gable từ tay của Claudette Conbert. Nhưng Gable sau đó lại yêu và kết hôn với Carole Lombard khiến Hedy rất đau lòng. Chỉ 3 năm sau đó,  năm 1942, Carole Lombard mất trong một vụ tai nạn máy bay. Hedy Lamarr vội vàng ly hôn với Gene Markey để đến với Clark Gable. Và rồi Gable cũng nhanh chóng bỏ cô để đến với người đẹp khác.

Tiếp tục chia tay với Gable, Hedy lại lao vào những cuộc hôn nhân và những cuộc tình ngắn ngủi. Về sau, cô lại lần nữa trở lại bên Clark Gable, ở bên cạnh ông cho đến khi ông qua đời. Hedy Lamarr cho rằng những ngày ở bên cạnh Clark Gable là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cô.

Những ngày tháng cuối đời.

Hedy Lamarr cho rằng việc kết hôn với Lewis Boies là một sai lầm nên đã quyết định ly hôn với ông. Và đây cũng là cuộc hôn nhân cuối cùng trong cuộc đời của “người phụ nữ đẹp nhất thế giới” này.

Mô tả hình ảnh

Từ đây, cuộc đời Lamarr mỗi ngày một xuống dốc. Thật khó có thể giải thích nổi người nữ diễn viên lừng danh một thời đã từng bị bắt vì tội... lấy cắp hàng trong một siêu thị ở Los Angeles. Vì tiếng tăm (và bởi món hàng cũng chỉ có giá 100 USD), nên sau đó bà được nhà chức trách... cho qua. Thế rồi, sau đó 26 năm, Lamarr lại một lần nữa bị giữ vì đã "quên" không thanh toán tiền thuốc trị giá tới trên 20.000 USD. Sự việc chỉ được giải quyết ổn thỏa khi người cựu diễn viên bấy giờ đã ở tuổi ngoài thất thập lên tiếng sẽ không bao giờ tái phạm. Vị luật sư của Lamarr cũng cho rằng, để xảy trường hợp trên, đó là do thân chủ của mình mắc bệnh "đãng trí". Sau vụ việc tai tiếng nọ, đích thân con gái của Lamarr đã lên tiếng cảm ơn công luận: "Chúng tôi thật xúc động khi biết mọi người vẫn còn quan tâm và ưu ái với mẹ tôi như thời bà còn là diễn viên của mấy chục năm trước".

Những ngày tháng cuối đời của Hedy Lamarr thật không mấy... dễ chịu. Mặc dù phong thái vẫn còn nhanh nhẹn và nét kiều diễm vẫn còn đọng trên gương mặt, song tính tình của bà thì đúng là không thể... vượt qua tuổi tác. Bà trở nên bẳn gắt, thích gây chấn động dư luận bằng những vụ... khởi kiện. Bà sống ở New York, quay sang vẽ tranh và tham gia nhiều cuộc triển lãm mỹ thuật. Bà viết hồi ký để bán và từng phát đơn kiện một phóng viên vì cho rằng anh này đã "phá hoại sự nghiệp và cuộc đời tôi", rằng "Người ta đã miêu tả tôi như thể một kẻ thèm khát tình dục đến độ luôn sẵn sàng ngả vào lòng hết người đàn ông này đến người đàn ông khác". Trước khi mất, Lamarr còn tiếp tục buộc công luận chú ý tới mình khi bà khởi kiện Hãng rượu vang E &J Gallo Winery, buộc hãng này phải chấm dứt việc sử dụng chân dung của bà trong một chương trình quảng cáo trên truyền hình...

Mô tả hình ảnh

Lamarr qua đời tại Casselberry, Florida vào ngày 19 tháng 1 năm 2000, thọ 85 tuổi. Giấy chứng tử của bà trích dẫn 3 nguyên nhân dẫn đến cái chết: suy tim, bệnh van tim mãn tính và bệnh động mạch vành. Cái chết của bà trùng với ngày sinh nhật lần thứ 55 của con gái bà là Denise. Con trai bà là Anthony Loder đã mang tro cốt của bà về Áo và rải trong những cánh rừng Vienna Woods, theo đúng nguyện vọng cuối cùng của bà.

Lamarr được dành riêng một ngôi mộ danh dự trong Nghĩa trang Trung tâm của thành phố Vienna vào năm 2014.

Chủ đề chính: #Hedy_Lamarr

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn