Bách Nguyễn

HLV Miura + U19 HAGL = niềm tin mới cho bóng đá Việt Nam

Đăng 9 năm trước

VFF đã đi đến một cuộc cách mạng mới, đó là trao lứa U19 HAGL cho HLV Miura hướng đến chiến dịch chinh phục tấm huy chương vàng SeaGames 2015.

Sau màn trình diễn đáng thất vọng của ĐTQG Việt Nam trước Malaysia trong khuôn khổ giải bóng đá AFF Suzuki Cup 2014, liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã đi đến một cuộc cách mạng mới, đó là trao lứa U19 HAGL cho HLV Miura hướng đến chiến dịch chinh phục tấm huy chương vàng SeaGames 2015.

Vừa qua, người hâm mộ đã chứng kiến một đội tuyển Việt Nam “hồi sinh” sau những chiến thắng tưng bừng đả bại Philippines, Lào, Malaysia. Với liên tiếp những chiến thắng, thầy trò HLV Miura đã khiến cho người hâm mộ nước nhà ngất ngây trong niềm vui sướng và mơ về một tương lai tốt đẹp hơn. Thế nhưng, trận thua khó hiểu đến bạc nhược của chúng ta trước Malaysia tại chính SVĐ Mỹ Đình đã khiến tất cả thất vọng tột độ, trong đó có cả chủ tịch VFF – ông Lê Hùng Dũng.

Chứng kiến thất bại “muối mặt” của ĐTQG, ông Lê Hùng Dũng đã có những động thái cho thấy sự tức giận như nhờ cơ quan có thẩm quyền điều tra xem có cầu thủ nào bán độ hay không. Song song với đó, ông Lê Hùng Dũng còn có những phát ngôn như “không thể tiếp tục đặt niềm tin vào lứa cầu thủ này nữa”.

Sau thất bại đó, đại diện của VFF đã họp lại với HLV Miura để tìm ra giải pháp trong tương lai cho bóng đá Việt Nam. Từ đó, các bên đều thống nhất sẽ đôn lứa cầu thủ HAGL lên đội tuyển U23 để tham dự môn bóng đá nam Sea Games 28 được tổ chức vào năm 2015 tại đất nước Singapore. Theo đó, đội tuyển Việt Nam sẽ là đội tuyển “2 trong 1”. Nghĩa là những cầu thủ nổi bật của học viện HAGL – Arsenal JMG như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn sẽ được sát cánh cùng các đàn anh tại đội tuyển U23 Việt Nam hướng tới chinh phục tấm huy chương vàng bóng đá nam đầu tiên của chúng ta tại giải đấu này.

Lứa cầu thủ U19 HAGL sẽ được đá Sea Games 28

Thực lực của lứa cầu thủ U19 HAGL là không thể bàn cãi sau những màn trình diễn “ngất ngây” tại các giải đấu từ chính thức đến giao hữu trong năm 2014. Người hâm mộ cũng luôn thể hiện sự quan tâm rất lớn khi U19 HAGL ra sân để được chứng kiến những màn ban bật, phối hợp và xử lý kỹ thuật đẹp mắt của những cầu thủ này. Thêm vào đó, HLV Miura lại thuộc tuýp người yêu thích lối đá tấn công đẹp mắt nên sự phối hợp này rõ ràng đem lại một niềm tin rất lớn cho người hâm mộ.

Bên cạnh đó, HLV Guillaume Grachen cũng được đề xuất trở thành trợ lý cho HLV Miura trong thời gian tới. Có lẽ không ai hiểu được về những cầu thủ của học viện HAGL – Arsenal JMG nhiều như ông thầy người Pháp này. Thầy “Giôm” không những sẽ là trợ thủ đắc lực cho HLV Miura trong việc lựa chọn nhân sự, lối chơi mà còn giúp ông ổn định phòng thay đồ. Nhờ thế, đội tuyển U23 Việt Nam trong tương lai với sự góp mặt của HLV Miura và Guillaume Grachen sẽ như một con hổ mọc thêm cánh và người hâm mộ bóng đá nước nhà sẽ có được thêm niềm tin lớn lao hơn về tương lai bóng đá Việt Nam.

Chủ đề chính: #U19

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn