Bright

Học Sinh Việt Nam Truyền Tai Nhau Trước Khi Đi Thi Làm Gì Cho Đỏ

Đăng 6 năm trước

Lại một mùa thi đại học đang đến gần. Với quan niệm 'có thờ có thiêng, có kiêng có lành' từ xưa đến nay mỗi khi bước vào các kì thi cử, các sĩ tử cùng gia đình luôn quan tâm, chú ý việc kiêng cữ. Sau đây là những bí kíp được các sĩ tử chia sẻ rộng rãi.

Ăn các loại xôi đậu đỗ với hi vọng sẽ đậu và đỗ vào trường mình thi.

Ăn tất cả cá thực phẩm có màu đỏ vì liên quan đến "vận đỏ".

Đến Văn Miếu sờ tất cả đầu rùa đội bia tiến sĩ – biểu tượng của thi cử, đỗ đạt

Đi chùa khấn lễ cầu may đi thi thuận lợi, làm bài suôn sẻ.

Bước chân phải trước khi đi ra khỏi nhà.

Ngoài ra một số sĩ tử truyền tai nhau ăn tôm để bật cho xa.

Hoặc không gội đầu vào những ngày đi thi vì sợ trôi kiến thức, chất xám

Nên mặc áo đi mượn của những người đỗ đạt trước đó để có thêm vận may từ họ.

Chọn giờ đẹp để đi thi để cho mọi sự hanh thông.

Lựa chọn màu quần áo phù hợp với tuổi, bản mệnh cũng được quan tâm.

Nguồn: tỏng hợp

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn